06/09/2022 10:08 GMT+7

EU cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine bất chấp kho vũ khí cạn kiệt

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cam kết khối này sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến khi nào Ukraine còn cần và theo nhu cầu của Ukraine.

EU cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine bất chấp kho vũ khí cạn kiệt - Ảnh 1.

Cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell - Ảnh: REUTERS

Ông Borrell đưa ra phát biểu này vào ngày 5-9 trong một cuộc họp tại Nghị viện châu Âu được Hãng tin AP tường thuật lại. 

"Thông điệp chính của cuộc họp hôm nay đến toàn thế giới là EU sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine về chính trị, tài chính, nhân đạo và quân sự đến khi nào Ukraine còn cần và theo nhu cầu của Ukraine", ông Borrell nói.

"Mục tiêu chính của chúng tôi là giúp Ukraine kết thúc chiến tranh, chúng tôi muốn mau chóng chấm dứt cuộc chiến này nhưng không phải là với bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi muốn cuộc chiến này kết thúc với sự tuân thủ, tôn trọng chủ quyền của Ukraine", ông Borrell làm rõ thêm.

Ông cũng nói thêm rằng "triển vọng dài hạn hơn là giúp Ukraine giành được hòa bình, đồng nghĩa với việc xây dựng một đất nước Ukraine hiện đại, dân chủ, độc lập và thịnh vượng".

Cũng trong ngày 5-9, ông Borrell cảnh báo rằng dự trữ vũ khí ở EU đang ở mức thấp và kêu gọi các nước thành viên điều phối tốt hơn chi tiêu cho vật tư quân sự.

Ông nói trong cuộc họp với các nghị sĩ châu Âu: "Các kho dự trữ quân sự của hầu hết các quốc gia thành viên đã cạn kiệt, nhưng là cạn kiệt nhiều, vì chúng ta đã trang bị rất nhiều cho Ukraine".

Ông cho rằng kho vũ khí của EU phải được làm đầy trở lại và cách tốt nhất là hợp tác cùng nhau để mua được vũ khí với giá rẻ.

Ông Borrell cảnh báo nếu các nước thành viên tiếp tục mở rộng khả năng quân sự của mình theo cách cũ, "kết quả sẽ là một sự lãng phí lớn về tiền bạc, vì đây không phải là cách để khắc phục vấn đề trùng lặp vốn tồn tại từ lâu cũng như giải quyết những tồn tại hiện hữu".

Trong cuộc họp ở Cộng hòa Czech tuần trước, các bộ trưởng quốc phòng EU đã tranh luận về việc phối hợp tốt hơn về vật tư và nguồn lực quân sự, mua sắm thêm đạn dược và vũ khí như hệ thống phòng không để hỗ trợ Ukraine.

Ông Borrell cũng nêu quan điểm rằng EU đã bỏ lỡ cơ hội huấn luyện các lực lượng vũ trang Ukraine cách đây một năm dù một số nước thành viên yêu cầu điều này.

"Thật không may là chúng ta đã không làm như vậy, và giờ này chúng ta hối tiếc. Chúng ta tiếc là tháng 8 năm ngoái đã không đáp ứng yêu cầu này. Nếu EU phản ứng vào thời điểm đó, chúng ta đã ở trong một tình huống tốt hơn", ông Borrell nói.

EU đình chỉ hoàn toàn cơ chế đơn giản hóa thị thực với Nga EU đình chỉ hoàn toàn cơ chế đơn giản hóa thị thực với Nga

TTO - Với phần thỏa thuận liên quan tới khách du lịch bị đóng băng, công dân Nga sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, như thời gian kéo dài và chi phí tốn kém hơn, khi xin thị thực vào khu vực Schengen.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên