![]() |
Các vụ tấn công mạng gần đây trên thế giới khiến châu Âu lo ngại về tình hình an ninh mạng. Ảnh đồ họa: techweekeurope.co.uk |
Nếu dự luật mới được các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu thông qua thì gần 15.000 công ty vận tải, 8.000 ngân hàng, 4.000 công ty năng lượng và 15.000 bệnh viện trong khu vực sẽ phải thông báo với nhà chức trách trong trường hợp máy tính của họ bị tin tặc tấn công. Giới chức nước thành viên được quyền quyết định có hay không trừng phạt các công ty vi phạm luật mới.
Theo Reuters, văn bản này có thể tạo tiền lệ trên toàn cầu về đảm bảo an toàn cho các cơ sở hạ tầng quan trọng trong bối cảnh các vụ khủng bố mạng nhắm vào các công ty và bộ, ngành ở nhiều nước tăng mạnh thời gian vừa qua.
Dự luật mới qui định các nước thành viên EU phải thành lập hệ thống giám sát cho các công ty có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Các công ty này sau đó phải thông báo cho cơ quan hữu quan quốc gia về các vụ tin tặc lớn, đồng thời phải tiết lộ lỗi vi phạm an ninh mạng.
Các cơ quan quản lý hành chính công và các nhà điều phối dịch vụ Internet có từ 10 nhân viên trở lên cũng phải thực thi nhiệm vụ này.
Dự luật yêu cầu 27 nước thành viên EU thiết lập một thể chế quốc gia chịu trách nhiệm về an ninh mạng và thông tin, và thành lập nhóm phản ứng khẩn cấp để xử lý các vụ việc liên quan an ninh mạng.
Theo một cuộc thăm dò dư luận do EU tiến hành, các biện pháp an ninh mạng thiếu hiệu quả đã gây tổn thất về kinh tế.
Ủy viên EU phụ trách vấn đề viễn thông Neelie Kroes tuần trước nhấn mạnh rằng trong bối cảnh thế giới mạng đã trở thành một một phần trong đời sống con người, việc đảm bảo an toàn cho thế giới này đồng nghĩa đảm bảo an toàn, thịnh vượng và tự do cho một xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận