
Quả cầu lửa trên bầu trời nước Đức vào ngày 8-3 - Ảnh: DE
Hãng tin AFP ngày 11-3 dẫn lời Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho biết nhóm phòng vệ hành tinh của họ đang thu thập và phân tích toàn bộ dữ liệu quan sát để xác định chính xác đặc điểm của quả cầu lửa nói trên.
Sự việc được ghi nhận xảy ra khoảng 19h ngày 8-3 theo giờ Trung Âu (1h ngày 9-3 theo giờ Việt Nam).
Quả cầu lửa phát sáng trong khoảng 6 giây khi lao qua khí quyển Trái đất và được người dân quan sát thấy tại nhiều quốc gia như Bỉ, Pháp, Đức, Luxembourg và Hà Lan. Một số nhân chứng cho biết họ còn nghe thấy âm thanh gầm rít của vật thể khi nó bay qua bầu trời.
Trong quá trình lao xuống khí quyển, quả cầu lửa đã vỡ thành nhiều mảnh thiên thạch nhỏ.
Theo thông tin ban đầu, một số mảnh đã rơi xuống thị trấn Koblenz, Đức.
Đài truyền hình Đức DW cho biết một mảnh thiên thạch đã rơi trúng mái một căn nhà tại khu Guels của Koblenz, tạo ra lỗ thủng có kích thước cỡ quả bóng đá. May mắn là không có người bị thương trong sự cố này.
Dựa trên các thông tin ban đầu, vật thể được cho là rộng vài mét trước khi đi vào khí quyển.
Những vật thể có kích thước như vậy không phải hiếm gặp trong không gian gần Trái đất. Chúng có thể va vào khí quyển Trái đất với tần suất từ vài tuần đến vài năm một lần. Tuy nhiên việc phát hiện trước những vật thể nhỏ như vậy vẫn rất khó.
Quả cầu lửa trên bầu trời châu Âu vào ngày 8-3 - Nguồn: ESA EXTRAS/YOUTUBE
ESA cho biết hướng bay và thời điểm xuất hiện của vật thể cho thấy nó không nằm trong vùng quan sát của các hệ thống kính thiên văn khảo sát bầu trời quy mô lớn, vốn được thiết kế để phát hiện các tiểu hành tinh có nguy cơ va chạm.
Trên thực tế, trong lịch sử chỉ có 11 trường hợp các vật thể kiểu này được phát hiện trước khi chúng đi vào khí quyển Trái đất.
Sự kiện trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi ESA thông báo một tiểu hành tinh lớn sẽ không va chạm với Mặt trăng vào năm 2032 như tính toán ban đầu.
Trước đó, tiểu hành tinh 2024 YR4, đủ lớn để phá hủy một thành phố, từng được ước tính có 3,1% khả năng va vào Trái đất - mức rủi ro cao nhất từng ghi nhận đối với một thiên thể lớn.
Các quan sát tiếp theo đã loại trừ nguy cơ đối với Trái đất, dù vẫn còn khoảng 4% khả năng thiên thể này có thể va chạm với Mặt trăng.
Nếu điều đó xảy ra, các nhà thiên văn học có thể quan sát trực tiếp một vụ va chạm lớn trong Hệ Mặt trời, đồng thời các mảnh vỡ từ cú va chạm có thể tạo ra mưa thiên thạch đe dọa vệ tinh quanh Trái đất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận