25/04/2022 13:46 GMT+7

EP tán thành áp dụng bộ sạc đa năng

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng và Thị trường nội bộ của Nghị viện châu Âu (EP) đã tán thành đề xuất áp dụng bộ sạc đa năng cho điện thoại, máy tính bảng, tai nghe,...

EP tán thành áp dụng bộ sạc đa năng - Ảnh 1.

EC thống nhất và đưa ra đề xuất chỉ giữ lại cổng USB-C các thiết bị điện tử để giảm thiểu rác thải điện tử. Ảnh: reviewgeek.com

Đề xuất được thông qua với 43 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Văn bản vẫn phải được thông qua trong phiên họp toàn thể EP vào đầu tháng Năm. Hội đồng châu Âu và EP sau đó sẽ có thể tiến hành các cuộc đàm phán để tìm ra điểm chung về các thỏa thuận thực hiện. Sau khi hai nhà đồng lập pháp bỏ phiếu để sửa đổi chỉ thị liên quan, ngành sẽ có 24 tháng để tuân thủ.

Được Quốc hội yêu cầu từ lâu, dự án về bộ sạc đa năng đã được tranh luận trong hơn 10 năm. Hiện nay, trên thị trường vẫn có ba loại sạc. Mùa thu năm ngoái, EC đưa ra đề xuất chỉ giữ lại cổng USB-C. Các quốc gia thành viên đã ủng hộ nó vào đầu tháng Một bằng cách đưa ra quan điểm đàm phán của họ, trong khi chờ đợi EP.

Quy định mới nằm trong nỗ lực của EU nhằm giải quyết tính bền vững của sản phẩm, đặc biệt là đồ điện tử trên thị trường EU và giảm thiểu rác thải điện tử.

Theo báo cáo viên Alex Agius Saliba, mỗi năm có 500 triệu bộ sạc cho các thiết bị di động được vận chuyển ở châu Âu và chúng tạo ra từ 11.000 - 13.000 tấn rác thải điện tử. Một bộ sạc duy nhất sẽ giúp hành động có lợi cho môi trường, thúc đẩy việc tái sử dụng đồ điện tử cũ, tiết kiệm tiền và giảm chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên