Xe
23/07/2022 14:29 GMT+7

Elon Musk 'xấu hổ' vì giá xe điện Tesla tăng

QUANG PHONG
QUANG PHONG

CEO Tesla Elon Musk thừa nhận việc hãng tăng giá xe trong thời gian qua là ‘đáng xấu hổ’, nhưng khẳng định họ có thể hạ giá bán cho người dùng khi giá nguyên vật liệu ổn định.

Elon Musk xấu hổ vì giá xe điện Tesla tăng - Ảnh 1.

Tesla vốn nằm chênh vênh giữa 2 phân khúc xe phổ thông và xe sang vì trang bị thường nhưng giá đắt đỏ - Ảnh: Tesla

Tesla đã thừa nhận hãng xứng đáng nhận chỉ trích vì việc tăng giá xe toàn đội hình trong thời gian qua, dù vậy họ khẳng định đang làm tất cả để đảo ngược xu thế đó.

Chỉ trong vài tháng gần đây, 2 mẫu xe "phổ thông" trong đội hình của họ là Tesla Model 3 và Model Y đã bị tăng giá chóng mặt. Tại Úc, 2 dòng tên này tăng lần lượt 3.850 USD và 2.350 USD trên mọi cấu hình trong nửa đầu năm 2022. 

Ở Mỹ, mọi chuyện còn tồi tệ hơn cho người dùng khi trong 18 tháng gần nhất giá các dòng xe trên cao hơn 20% so với đầu năm 2021, chẳng hạn Model 3 Long Range tăng giá từ 48.000 USD lên 58.000 USD.

Elon Musk xấu hổ vì giá xe điện Tesla tăng - Ảnh 2.

Tesla trong quý 2 vừa rồi đã chứng kiến doanh số toàn cầu đi xuống lần đầu tiên sau 2 năm - Ảnh: Tesla

Trao đổi với truyền thông và các nhà đầu tư, CEO Elon Musk thừa nhận họ cần nâng giá bán xe vì lạm phát gia tăng và giá nguyên vật liệu cũng đang bùng nổ (rõ ràng nhất là lithium - chất liệu không thể thiếu trong chế tạo ắc quy) và "rất xấu hổ" vì điều này.

Tuy khẳng định mình không thể hứa trước được điều gì vì nền kinh tế toàn cầu đang ở giai đoạn khá khó lường, ông cam kết nếu lạm phát giảm, đồng thời giá nguyên vật liệu bình ổn trở lại, hãng sẽ hạ giá xe xuống "một chút". Hiện tại vị CEO cho biết thép carbon và nhôm đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt.

Do giá xe Tesla tăng trong thời gian qua, đồng thời một số nhà máy của họ bị ảnh hưởng bởi COVID-19, doanh số xe toàn cầu trong quý 2 của hãng giảm xuống còn 254.695 so với 310.048 của quý 1. Dù vậy, so với cùng kỳ 2021, thông số trên vẫn là rất chất lượng (201.304 xe).

Lần đầu tiên sau 2 năm, Tesla có số xe bàn giao giảm Lần đầu tiên sau 2 năm, Tesla có số xe bàn giao giảm

TTO - Ngày 2-7, hãng xe điện Tesla cho biết số lượng xe bàn giao cho khách hàng trong quý 2-2022 đã giảm so với quý trước đó, chủ yếu do nhà máy của hãng tại Trung Quốc đóng cửa trong nhiều tuần.

QUANG PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên