05/09/2014 06:16 GMT+7

​Ebola giết hơn 1.900 người

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Dịch bệnh Ebola vẫn lây lan trên diện rộng với 3.500 người nhiễm bệnh tại Liberia, Guinea, Sierra Leone và Nigeria, số người thiệt mạng vì virút này đã vượt quá con số 1.900.

Các nhân viên y tế vây bắt một bệnh nhân Ebola trốn viện tại Liberia - Ảnh: Reuters
Các nhân viên y tế vây bắt một bệnh nhân Ebola trốn viện tại Liberia - Ảnh: Reuters

“Tính cả tuần này, chúng tôi ghi nhận 3.500 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận tại Guinea, Sierra Leone và Liberia và hơn 1.900 ca tử vong trong khi các ổ dịch đang gia tăng” - bà Margaret Chan, tổng giám đốc WHO, thông tin.

Các con số mới nhất cho thấy sự gia tăng đáng quan ngại của dịch Ebola tại Tây Phi khi mà trước đó vài ngày, các báo cáo của các tổ chức quốc tế tại Geneva chỉ là 1.552 người chết và 3.069 trường hợp nhiễm virút này.

Đặc biệt, số người tử vong trong dịch Ebola lần này cao hơn so với tổng các đợt dịch trước đây cộng lại.

WHO từng ước tính cần ít nhất 490 triệu USD để có thể kiểm soát dịch Ebola trước khi có hơn 20.000 người bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, điều phối viên hệ thống Liên Hiệp Quốc về Ebola - tiến sĩ David Nabarro - nhận định “cần ít nhất 600 triệu USD hoặc hơn thế nữa để hỗ trợ các quốc gia, đưa tình hình về trong tầm kiểm soát”.

Trước đó ngày 2-9, Chương trình Lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc đã phát động một chiến dịch khẩn cấp để có được 65.000 tấn lương thực cho 1,3 triệu người trong vùng tâm dịch.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên