17/08/2021 12:27 GMT+7

Đường phố TP.HCM tấp nập trở lại

QUANG ĐỊNH - NHẬT THỊNH - CHÂU TUẤN - MINH HÒA
QUANG ĐỊNH - NHẬT THỊNH - CHÂU TUẤN - MINH HÒA

TTO - Sáng 17-8, đường phố TP.HCM tấp nập hơn những ngày trước đây khi một số lĩnh vực được phép hoạt động. Công an tính toán có khoảng 1 triệu lượt người ra đường những ngày này.

Đường phố TP.HCM tấp nập trở lại - Ảnh 1.

Xe cộ trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM sáng 17-8

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 17-8, một số tuyến đường tại TP.HCM như: Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn (quận Tân Bình), Nguyễn Tri Phương, Lý Thái Tổ, 3 Tháng 2 (quận 10), Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp)... có lượng lớn xe cộ qua lại.

Một số chốt kiểm soát giao thông cũng không còn kiểm tra giấy tờ của người dân nên xe cộ không bị ùn ứ. Dễ dàng nhận thấy lực lượng giao hàng (shipper) chiếm tỉ lệ cao nhất trong dòng xe lưu thông.

Công an TP.HCM cho rằng với việc TP.HCM cho phép thêm các nhóm được hoạt động từ 6h đến 18h hằng ngày như trên, dự báo lưu lượng người và xe cộ trong khung giờ này tăng lên.

Đi dọc trên một số tuyến đường tại TP.HCM trưa 17-8, phóng viên ghi nhận mặc dù trời đang nắng gắt nhưng vẫn có lượng lớn người dân tham gia lưu thông.

Trưa 17-8, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại một số tuyến đường khu trung tâm và vùng ven TP.HCM như: đường Điện Biên Phủ, Lê Văn Duyệt, Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh), Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận), Phan Văn Trị (Gò Vấp), Lê Văn Việt, ngã tư Bình Thái (TP Thủ Đức)... người dân ra đường vẫn đông đúc và tấp nập.

Ngã tư Phú Nhuận xe cộ đông đúc 

Lúc 11h40, mặc dù là giữa trưa nắng nhưng xe cộ trên các tuyến đường trên vẫn đông, đa số là xe máy.

Tại ngã tư Phú Nhuận (giao lộ đường Phan Đăng Lưu - Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận), mật độ xe cộ di chuyển đông, liên tục. Nhiều người chứng kiến cũng ngán ngẩm trong khi TP đang giãn cách xã hội.

"Buổi sáng sớm đông đúc không nói, lúc này buổi trưa nắng nhưng người ra đường vẫn đông, trong khi đó TP tiếp tục áp dụng chỉ thị 16 để mau dập dịch. Đợt đầu giãn cách thấy người dân chấp hành, đợt này thấy nhiều người ra đường hơn", một bảo vệ ngân hàng tại ngã tư Phú Nhuận nhìn dòng xe đông chạy ngoài đường nói.

Tại chốt kiểm soát giao thông đường Phan Văn Trị (Gò Vấp), lực lượng chức năng kiểm tra "giấy thông hành" của người dân theo chỉ thị 16. Chốt này đặt ngay tại cột đèn giao thông giao với đường Phạm Văn Đồng, dòng xe chờ đèn đỏ cộng thêm việc kiểm tra giấy tờ nên đã xảy ra ùn ứ vài lúc.

Trong khi đó trên đường Lê Văn Việt, Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức), có hàng trăm xe cộ qua lại chẳng khác gì ngày thường.

Chị Thảo Nguyên bán tạp hóa tại TP Thủ Đức cho biết: "Những ngày gần đây xe cộ bắt đầu đông dần trở lại, người dân ra đường chỉ giảm sau 18h".

Đường phố TP.HCM tấp nập trở lại - Ảnh 3.

Hàng trăm xe cộ trên đường Lê Văn Việt (TP Thủ Đức)

Đường phố TP.HCM tấp nập trở lại - Ảnh 4.

12h trưa 17-8, tình trạng giao thông trên đường Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp)

Đường phố TP.HCM tấp nập trở lại - Ảnh 5.

Dù trời đang nắng gắt nhưng tại ngã tư Bình Thái (TP Thủ Đức) có không ít người dân qua lại

Đường phố TP.HCM tấp nập trở lại - Ảnh 6.

Tình hình giao thông đông đúc tại ngã tư Phú Nhuận trưa 17-8

Từ 0h ngày 16-8, TP.HCM cho phép thêm các nhóm sau được hoạt động gồm: các cơ sở sản xuất thực phẩm (như bánh mì, tàu hủ, bún, hủ tiếu...); các tổ chức hành nghề công chứng; các công ty cung cấp dịch vụ: bảo vệ; bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, chung cư; bảo hiểm (chỉ thực hiện các hoạt động liên quan công tác giám định, lập hồ sơ bồi thường và giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng); phòng bán vé máy bay; phòng khám tư nhân...

Riêng nhóm được lưu thông để vận chuyển hàng hóa thiết yếu gồm: đội ngũ giao hàng (shipper) có quản lý, ứng dụng công nghệ được lưu thông, vận chuyển hàng hóa thiết yếu liên quận, huyện, TP Thủ Đức với số lượng hơn 50.000 lượt người/ngày.

Đường phố TP.HCM tấp nập trở lại - Ảnh 10.

Đường Cộng Hòa, quận Tân Bình hướng về trung tâm TP cũng nhộn nhịp hơn so với những ngày trước đây

Đường phố TP.HCM tấp nập trở lại - Ảnh 11.

Đường 3 Tháng 2, quận 10 khá đông xe

Đường phố TP.HCM tấp nập trở lại - Ảnh 12.

Shipper vẫn chiếm số đông lượng xe máy trên các tuyến đường

Đường phố TP.HCM tấp nập trở lại - Ảnh 13.

Lượng xe trên đường Hoàng Văn Thụ tăng rõ rệt so với những ngày trước

Đường phố TP.HCM tấp nập trở lại - Ảnh 14.

Nút giao đường Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi khá đông xe cộ qua lại

Đường phố TP.HCM tấp nập trở lại - Ảnh 15.

Người dân đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư

Đường phố TP.HCM tấp nập trở lại - Ảnh 16.

Một số chốt kiểm soát dịch phải dừng kiểm tra giấy tờ để tránh tình trạng người dân tụ tập quá đông

Đường phố TP.HCM tấp nập trở lại - Ảnh 17.

Dù TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nhưng lượng xe di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng vẫn khá nhộn nhịp

Đường phố TP.HCM tấp nập trở lại - Ảnh 18.

Tại cầu vượt Nguyễn Thái Sơn (hướng từ quận Phú Nhuận sang quận Gò Vấp), xe cộ nườm nượp qua lại

Đường phố TP.HCM tấp nập trở lại - Ảnh 19.

Lượng xe di chuyển trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) khá đông

TP.HCM: Gần 1 triệu lượt người ra đường mỗi ngày TP.HCM: Gần 1 triệu lượt người ra đường mỗi ngày

TTO - Theo thông tin từ Công an TP.HCM, thời gian qua mỗi ngày có gần 1 triệu lượt người ra đường cùng với 120.000 xe cộ. Từ ngày 16-8, TP.HCM mở rộng thêm một số người được phép ra đường, dự báo thời gian tới lượng người ra đường sẽ đông hơn.

QUANG ĐỊNH - NHẬT THỊNH - CHÂU TUẤN - MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên