02/06/2018 11:12 GMT+7

Dương Khắc Linh, Võ Hoàng Yến, Lê Minh Sơn có tiền hậu bất nhất?

TIẾN VŨ
TIẾN VŨ

TTO - Chuyện bất nhất trong lời nói và hành động trước - sau của nhiều nghệ sĩ Việt dần trở nên quen thuộc với khán giả.

Giờ đây nếu dùng câu thành ngữ "Nói một đằng làm một nẻo" cho sao Việt thì có lẽ không trật đi đâu được. Chuyện những nghệ sĩ nổi tiếng từng tuyên bố hùng hồn một vấn đề nào đó nhưng thực tế lại đi làm những điều hoàn toàn ngược lại đã không còn xa lạ ở Vbiz.

Võ Hoàng Yến từng mở họp báo tuyên bố giải nghệ rồi vẫn đi diễn như thường

Vào năm 2015, Võ Hoàng Yến từng tuyên bố giải nghệ để tập trung làm DJ. Tuy nhiên sau đó chưa đầy một tháng, khán giả thấy cô xuất hiện trở lại trên sàn catwalk.

Trước nhiều thắc mắc của khán giả, Võ Hoàng Yến phân trần lí do trở lại trong một bài phỏng vấn là vì tuy người mẫu không còn là công việc chính nữa, nhưng cô vẫn nhận lời mời trình diễn cho các nhà thiết kế, thương hiệu thân quen với tư cách một khách mời chứ không phải là người mẫu chuyên nghiệp.

Đến thời điểm năm 2017 - 2018, cô bắt đầu phủ sóng truyền thông trong những show truyền hình thực tế lớn, đóng TVC quảng cáo và làm vedette nhiều sàn catwalk. Với những hoạt động sôi nổi đó, dù không tổ chức họp báo tuyên bố trở lại nhưng nhiều khán giả đã ngầm hiểu lời tuyên bố giải nghệ trước kia có lẽ đã… vô hiệu lực?

Dương Khắc Linh, Võ Hoàng Yến, Lê Minh Sơn có tiền hậu bất nhất? - Ảnh 2.

Võ Hoàng Yến và Minh Hằng là 2 huấn luyện viên đầu tiên của The Face Việt Nam 2018.

Đầu tháng 5, chương trình The Face Việt Nam 2018 chính thức công bố vị huấn luyện viên đầu tiên ngồi ghế nóng là siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Sau đó trong một bài phỏng vấn, siêu mẫu 30 tuổi đã xác nhận về thông tin này và khẳng định thêm sẽ "không ngồi chung ghế nóng với người không có chuyên môn".

Khi được hỏi về suy nghĩ của mình nếu Minh Hằng trở thành huấn luyện viên The Face tiếp theo, Võ Hoàng Yến đã trả lời thẳng thắn cô cảm thấy như vậy là không phù hợp: "Nếu đứng cạnh nhau, điều đầu tiên không hợp nhau giữa tôi và cô ấy là chiều cao".

Dương Khắc Linh, Võ Hoàng Yến, Lê Minh Sơn có tiền hậu bất nhất? - Ảnh 3.

Nhiều khán giả tỏ ra hoài nghi về năng lực của Minh Hằng tại sân chơi này.

Theo Võ Hoàng Yến, The Face không chỉ tìm kiếm người quay quảng cáo, mà nó còn là chương trình dành cho người mẫu. Vì vậy cô cho rằng huấn luyện viên của chương trình nên là người mẫu đúng chuyên môn.

Tuy nhiên, mới đây ban tổ chức chương trình này vừa tiếp tục công bố Minh Hằng là huấn luyện viên thứ hai của The Face năm nay, sau Võ Hoàng Yến. Nhiều khán giả tỏ ra mong chờ xem liệu Võ Hoàng Yến sẽ làm gì khi từng tuyên bố trước đó sẽ "không ngồi chung ghế nóng với người không có chuyên môn".

Dương Khắc Linh, Võ Hoàng Yến, Lê Minh Sơn có tiền hậu bất nhất? - Ảnh 4.

Minh Hằng, Nam Trung, Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến tại buổi casting đầu tiên của The Face Việt Nam 2018 tại TP.HCM

Đến sáng ngày 30-5, trong buổi casting The Face Việt Nam 2018 ở TP.HCM, Võ Hoàng Yến vẫn xuất hiện tại chương trình cùng với "bé heo" Minh Hằng, siêu mẫu Thanh Hằng và host Nam Trung. Như vậy, tại The Face năm nay, sẽ không có một thay đổi nào và Võ Hoàng Yến vẫn ngồi chung ghế nóng với nữ ca sĩ, diễn viên Minh Hằng.

Lê Minh Sơn từng phát biểu "người tầm thường mới viết ca từ anh yêu em" nhưng lại từng sáng tác hẳn một ca khúc tên Em yêu anh

Những ngày vừa qua, nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã có một vài phát ngôn gây tranh cãi xoay quanh chủ đề về các sáng tác của âm nhạc hiện đại.

Theo đó, nhạc sĩ đã thẳng thắn cho rằng những ca khúc với từ ngữ tầm thường như "Anh yêu em", "ngất ngây đắm say", "con tim hao gầy" được viết ra từ "những con người tầm thường".

Phát ngôn này đã đụng chạm đến hàng loạt nhạc sĩ trẻ với nhiều bản hit trong thời gian qua về chủ đề tình yêu, ngay sau đó nhiều tranh cãi đã xảy ra xung quanh lời phát biểu này.

Dương Khắc Linh, Võ Hoàng Yến, Lê Minh Sơn có tiền hậu bất nhất? - Ảnh 5.

Hai anh em Khắc Việt - Khắc Hưng đã có những phản pháo mạnh mẽ về phát ngôn của nhạc sĩ đàn anh Lê Minh Sơn.

Phần đông khán giả lẫn các nhạc sĩ trong nghề cho rằng Lê Minh Sơn đã phát biểu một cách quy chụp, mang tính cực đoan và một chiều. Hài hước nhất là nhiều người đã phát hiện ra trước đây, Lê Minh Sơn đã từng sáng tác một ca khúc mang tên Em yêu anh hẳn hoi.

Em yêu anh của Lê Minh Sơn do Thanh Lam thể hiện

Em yêu anh nằm trong album Nơi bình yên, được phát hành vào năm 2009. Có lẽ nào khoảng thời gian 9 năm quá dài nên trong lúc phỏng vấn ở thời điểm 2018, huấn luyện viên của Sing My Song đã quên bản thân từng có một ca khúc "phản" lại phát biểu của chính mình như vậy?

Hiện tại, phía nhạc sĩ Lê Minh Sơn vẫn chưa có phản hồi về những thông tin này.

Dương Khắc Linh hùng hồn với những phát ngôn chỉ trích đạo nhạc, nhưng rồi lại dính nghi vấn đạo nhạc

Giai đoạn nửa đầu 2018, nghi án đạo nhạc của nhạc sĩ Dương Khắc Linh là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận nhiều nhất trong làng nhạc Việt.

Dương Khắc Linh là một nhạc sĩ tên tuổi trong nước, từng sáng tác những bản hit đình đám như Xin đừng lặng im, Xin hãy thứ tha, Tình về nơi đâu, Mình thích thì mình yêu thôi,... được đông đảo khán giả trẻ yêu thích, xây dựng uy tín vững chắc trong nghề.

Tuy nhiên những năm gần đây, hình ảnh của anh trở nên xấu xí trong lòng công chúng vì những phát ngôn ồn ào, bất nhất, vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Dương Khắc Linh, Võ Hoàng Yến, Lê Minh Sơn có tiền hậu bất nhất? - Ảnh 7.

Dương Khắc Linh từng là cái tên "tiên phong" trong việc chỉ trích scandal đạo nhạc của Sơn Tùng M-TP

Khi ca khúc Em của ngày hôm qua dính nghi án đạo lại ca khúc Everynight của Hàn Quốc, Dương Khắc Linh đã viết một status trên facebook khẳng định Sơn Tùng lao động nghệ thuật "thiếu văn hóa".

Anh chia sẻ: "Linh thật sự không có tâm trí phải dìm hàng bất kỳ cá nhân nào, Linh muốn giúp đỡ các bạn còn không hết. Và Linh nhấn mạnh rằng, fan của Sơn Tùng M-TP bất chấp luật lệ phải trái để tung hô cho việc lấy beat không xin phép viết nhạc thì các bạn đang làm hại ca sĩ của mình, và làm hỏng lòng tự trọng của đất nước Việt Nam".

Tại X-factor 2016, Dương Khắc Linh tiếp tục "đá xéo" Sơn Tùng khi nhận xét tiết mục Bang Bang Bang của Vũ Nhật Tuấn.

Khi thí sinh này tiết lộ từng đạt hạng 2 cuộc thi cover nhạc Big Bang toàn cầu, Dương Khắc Linh thản nhiên hỏi: “Em đứng nhì vậy ai đứng nhất? Sơn Tùng hả?”. Sau đó, nam nhạc sĩ khẳng định qua báo chí rằng anh chỉ lỡ miệng trêu đùa chứ không cố tình "mỉa mai" giọng ca gốc Thái Bình.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như trong đêm chung kết của chương trình Giai điệu chung đôi đầu tháng 5-2018 vừa qua, sau tất cả, chính Dương Khắc Linh lại vướng phải nghi vấn đạo nhạc những sáng tác của Trịnh Thăng Bình.

Dương Khắc Linh, Võ Hoàng Yến, Lê Minh Sơn có tiền hậu bất nhất? - Ảnh 8.

Nghi vấn đạo nhạc Trịnh Thăng Bình của Dương Khắc Linh nhận sự quan tâm lớn từ dư luận.

Cụ thể, bài hát Đừng như thói quen được nam nhạc sĩ sáng tác bị cho là có phần hoà âm tương tự hai ca khúc Lời chưa nóiĐã biết sẽ có ngày hôm qua của Trịnh Thăng Bình.

Trên một số báo mạng, chính Trịnh Thăng Bình cũng nhận xét rằng khi nghe sáng tác mới của Dương Khắc Linh, anh nhớ đến nhạc của mình.

Ngay lập tức, Dương Khắc Linh giải thích: "Những ca khúc ballad có vòng hoà âm như vậy rất dễ giống nhau ở giai điệu. Quan trọng là lời khác, cách hát khác, người khác hát là đã thành một bài mới".

Dương Khắc Linh, Võ Hoàng Yến, Lê Minh Sơn có tiền hậu bất nhất? - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, lùm xùm tình cảm với thí sinh Sara Ngọc Linh tại Giai điệu chung đôi cũng khiến hình ảnh lịch lãm của nam nhạc sĩ mất điểm trong mắt người hâm mộ.

Phát biểu này sau đó đã nhận nhiều phản ứng chưa đồng tình từ cộng đồng mạng và nhiều nghệ sĩ trong giới thất vọng và thắc mắc vì sao một nhạc sĩ tên tuổi như Dương Khắc Linh lại có sự mâu thuẫn trong phát ngôn và hành động như vậy.

Gremlinh là Dương Khắc Linh Gremlinh là Dương Khắc Linh

TTXuân - Cách đây hơn ba năm, bạn yêu nhạc trong nước bắt đầu biết đến cái tên Gremlinh trong vài ca khúc của Hồ Ngọc Hà và những ca sĩ của Music Faces.

TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên