15/07/2021 15:58 GMT+7

Đường dây huyết mạch 500kV mạch 3 qua Đại Lộc thông suốt

VIỆT HÙNG
VIỆT HÙNG

TTO - Ngày 15-7, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết dự án đường dây điện quốc gia 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Dốc Sỏi đi qua huyện Đại Lộc đã hoàn tất việc giải phóng mặt bằng.

Đường dây huyết mạch 500kV mạch 3 qua Đại Lộc thông suốt - Ảnh 1.

Dự án đường dây điện quốc gia 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Dốc Sỏi đi qua địa bàn Quảng Nam - Ảnh DA

Đây là địa phương đầu tiên trong tỉnh hoàn tất khâu giải phóng mặt bằng trước khi chính thức bàn giao để phía chủ dự án là Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung gấp rút thi công tuyến đường điện huyết mạch quốc gia này.

Tuyến đường dây 500kV mạch 3 này đi qua 9 xã của huyện Đại Lộc, chiều dài hơn 28km, gồm 70 vị trí móng và 1 trạm lặp.  Tuy vậy, thời gian qua việc giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường điện này gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ thi công toàn dự án.

Sau nhiều cuộc họp bàn tháo gỡ, chính quyền tỉnh Quảng Nam, huyện Đại Lộc và chủ đầu tư đã thống nhất bố trí đất tái định cư cho 16 hộ dân có nhà phải di dời ra khỏi hành lang đường điện. Đến nay, đoạn tuyến 500kV qua huyện đã đủ điều kiện kéo dây 100% toàn tuyến.

Tuyến đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, đoạn qua tỉnh Quảng Nam đi qua 6 huyện gồm Đại Lộc, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Núi Thành và Bắc Trà My, có chiều dài hơn 120km với tổng cộng 268 vị trí móng trụ điện, hiện tỉnh đã bàn giao 261 vị trí móng. 

Ông Hồ Quang Bửu, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, sở ngành liên quan tăng cường công tác vận động, phân tích lợi ích mang lại cho xã hội khi dự án đường dây 500kV quốc gia đóng điện đúng tiến độ để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

EVNHCMC khuyến cáo sử dụng tiết kiệm điện trong đợt nắng nóng và mùa dịch EVNHCMC khuyến cáo sử dụng tiết kiệm điện trong đợt nắng nóng và mùa dịch

Trong những ngày thời tiết nắng nóng cùng việc người dân TP.HCM tập trung ở nhà để phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16 khiến nhu cầu sử dụng nhiều thiết bị điện để sinh hoạt, học tập và làm việc, kéo theo hóa đơn tiền điện sẽ tăng cao.

VIỆT HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên