29/05/2018 15:48 GMT+7

Đường dẫn chưa xong, dân chạy loạn xạ dưới chân cầu Cao Lãnh

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TTO - Cầu Cao Lãnh mới khánh thành đã xảy ra tình trạng giao thông hỗn loạn do nhiều người dân chưa quen đường, chưa nắm rõ bảng chỉ dẫn. Một nguyên nhân khác là do một đường dẫn vào trung tâm TP. Cao Lãnh chưa thi công xong.

Đường dẫn chưa xong, dân chạy loạn xạ dưới chân cầu Cao Lãnh - Ảnh 1.

Hàng loạt xe máy cùng đi ngược chiều ngay dưới chân cầu Cao Lãnh - Ảnh: NGỌC TÀI

Sáng 29-5, có mặt dưới chân cầu Cao Lãnh khoảng 1 tiếng, hàng trăm lượt xe đi ngược chiều. Nhiều người ngơ ngác không biết đường dẫn lên cầu, các lối ra nằm ở đâu.

Tại cầu Tịnh Thới (cách chân cầu Cao Lãnh khoảng 2km), một đường dẫn vào trung tâm thành phố Cao Lãnh vẫn còn thi công ngổn ngang.

Người dân muốn vào trung tâm thành phố phải đi xuống nút giao quốc lộ 30 xa hơn khoảng 6km. 

Nhiều người đã quyết định đi ngược chiều giữa dòng xe cộ đang đổ dốc cầu Cao Lãnh vô cùng nguy hiểm.

Hàng loạt xe máy chạy ngược chiều gây nguy hiểm - Video:  NGỌC TÀI

Ông Trần Hữu Tường cùng 3 người nhà từ Cần Thơ đi xem cầu Cao Lãnh nhưng khi đổ dốc cầu (phía bờ thành phố Cao Lãnh) lại không biết phải đi như thế nào. 

"Có nhìn bảng chỉ dẫn nhưng tôi cũng không hiểu lắm. Đi lòng vòng nãy giờ", ông Tường cho biết.

Gia đình ông Tường không phải là trường hợp duy nhất lạc đường trong 2 ngày qua. 

Anh Phạm Văn Nhựt, bán nước lề đường, cho biết chỉ trong 2 ngày, anh đã chỉ đường cho hàng ngàn người. Đa phần trong số đó là hỏi đường vào trung tâm thành phố.

Đường dẫn chưa xong, dân chạy loạn xạ dưới chân cầu Cao Lãnh - Ảnh 3.

Gia đình ông Tường hỏi thăm đường về trung tâm thành phố Cao Lãnh - Ảnh NGỌC TÀI

Khi biết phải đi xa hơn khoảng 6km, đa số người dân chọn đi ngược chiều. Ngoài ra, một số xe chọn cách băng qua công trình đường dẫn đang thi công hoặc băng qua đường đất phía sau nhà dân để đi vòng lại.

"Nhiều người lần đầu tới đây không biết đi như thế nào. Đường dẫn này mà làm xong thì đỡ rồi", anh Nhựt cho biết.

Đường dẫn chưa xong, dân chạy loạn xạ dưới chân cầu Cao Lãnh - Ảnh 4.

Băng đường đồng là giải pháp của một số người dân - Ảnh: NGỌC TÀI

Đường dẫn chưa xong, dân chạy loạn xạ dưới chân cầu Cao Lãnh - Ảnh 5.

Đường dẫn từ Cầu Cao Lãnh vào trung tâm thành phố chưa thi công xong gây khó khăn cho nhiều người - Ảnh: NGỌC TÀI

Đường dẫn chưa xong, dân chạy loạn xạ dưới chân cầu Cao Lãnh - Ảnh 6.

Một nhóm người dân loay hoay không biết đường lên cầu Cao Lãnh nên đã chạy ngược chiều - Ảnh: NGỌC TÀI

Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công

Ông Trần Trí Quang, giám đốc Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp, ghi nhận những bất cập tại chân cầu Cao Lãnh.

Ông Quang cho biết sở dĩ một nhánh đường dẫn chưa thi công xong là do công trình này phát sinh sau. Do phía UBND tỉnh Đồng Tháp đề xuất để tạo điều kiện cho người dân đi gần hơn so với việc chạy tới nút giao Quốc lộ 30.

"Sở sẽ kiến nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Lắp thêm biển chỉ dẫn giao thông để người dân dễ dàng lưu thông".

Ngoài ra, ông Quang cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền để người dân chấp hành luật giao thông, không đi ngược chiều trong lúc chờ đường dẫn thi công xong.

Dân Miền Tây rủ nhau lên cầu Cao Lãnh… chụp ảnh lưu niệm Dân Miền Tây rủ nhau lên cầu Cao Lãnh… chụp ảnh lưu niệm

TTO - Ngày đầu tiên cầu Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) chính thức thông xe, người dân khắp nơi ở Miền Tây lại rủ nhau lên cầu chụp ảnh lưu niệm.

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên