21/12/2020 10:14 GMT+7

Đường băng 'mới' ở Tân Sơn Nhất đạt chuẩn quốc tế tiếp nhận máy bay cỡ lớn

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Các chuyến bay hiệu chuẩn đường băng Tân Sơn Nhất đã xác định đường băng đạt tiêu chuẩn an toàn phục vụ khách. Theo đơn vị quản lý dự án, kế hoạch ngày 30-12-2020 sẽ bàn giao đường băng mới nâng cấp để đưa vào sử dụng.

Chuyến bay hiệu chuẩn đường băng sân bay Tân Sơn Nhất -Video: LÊ ANH TUẤN

Ngày 21-12, ông Trần Bình An - trưởng Phòng điều hành dự án 1 thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long, Bộ Giao thông vận tải (đơn vị quản lý dự án cải tạo, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất ) - cho biết đã hoàn thành thực hiện các chuyến bay hiệu chuẩn xác định đường băng Tân Sơn Nhất đạt chuẩn quốc tế.

Đường băng mới ở Tân Sơn Nhất đạt chuẩn quốc tế tiếp nhận máy bay cỡ lớn - Ảnh 2.

Máy bay của Cộng hòa Séc thực hiện các chuyến bay hiệu chuẩn trên đường băng mới sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: LÊ ANH TUẤN

Việt Nam đã thuê đơn vị bay của Cộng hòa Séc trong thời gian từ ngày 15 đến 20-12 thực hiện các chuyến bay hiệu chuẩn kiểm tra đường băng và các thiết bị được lắp đặt trên đường băng gồm ILS CAT 1, đèn PAP 1, đèn đêm...

Tất cả các chuyến bay hiệu chuẩn đều thực hiện vào ban đêm trong thời gian từ 22h đến 5h sáng hôm sau.

Sau ba ngày thực hiện các chuyến bay hiệu chuẩn, các chuyên gia Cộng hòa Séc xác nhận đường bay đạt tiêu chuẩn quốc tế về đảm bảo toàn tuyệt đối cho các chuyến bay.

Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long cho biết đến nay dự án đã hoàn thành cơ bản các hạng mục đường cất hạ cánh 07R/25L dài 3.048m, rộng 45,72m do các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam thực hiện Việc hoàn thành dự án nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn… đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của sân bay cấp 4E.

Bộ Giao thông - vận tải cho biết từ việc nâng cấp đường băng mới ở sân bay Tân Sơn Nhất để tiếp nhận nhiều loại máy bay thế hệ mới với tải trọng và áp suất bánh hơi lớn như máy bay Airbus A350-900, Boeing B787-9, B787-10…

Việc nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất, có vai trò quan trọng trong việc giao thương trong nước và quốc tế; phục vụ các hoạt động chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bao an ninh quốc phòng cho vùng TP.HCM, đồng thời, góp phần làm tăng công suất của khu bay lên khoảng 50 triệu hành khách/năm.

Theo kế hoạch ngày 30-12, Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long sẽ bàn giao cho Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đưa đường băng mới vào khai thác.

Đơn vị quản lý dự án cho biết, dự án nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục thi công giai đoạn 2 gồm cải tạo hệ thống đường lăn, hệ thống thoát nước, các công trình phụ trợ và dự kiến hoàn thành cuối năm 2021.

Bắt đầu các chuyến bay đêm kiểm tra đường băng mới sân bay Tân Sơn Nhất Bắt đầu các chuyến bay đêm kiểm tra đường băng mới sân bay Tân Sơn Nhất

TTO - Sau hơn 5 tháng rưỡi thi công, đường băng mới ở sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu thực hiện chuyến bay hiệu chuẩn kiểm tra các thiết bị nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối các chuyến bay.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên