Đuổi, bắt hàng rong không phải là cách hay

TRÚC GIANG (TP.HCM)
TRÚC GIANG (TP.HCM)

TT - Mới đây, hình ảnh một người bán hàng rong ở quận Bình Thạnh bị đánh phải nhập viện được đưa lên mạng khiến dư luận bức xúc. Nhìn lại cách “đối phó” với những người bán hàng rong ở một số địa phương, có thể thấy đó là cách hoàn toàn không căn cơ, thiếu chuyên nghiệp và thật sự không đẹp.

Nếu bị bóp yết hầu, người bán hàng rong đã chết Mâu thuẫn trong khi dẹp lề đường, một người nhập việnLực lượng ủy ban phường không đánh người bán hàng rong

Theo quy định hiện nay, việc buôn bán trên vỉa hè, dưới lòng lề đường là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, việc thực hiện xử lý vi phạm này hoặc là làm theo đợt (chiến dịch) hoặc là “làm lơ”. Cả hai hình thức này đều không ổn. Bởi làm theo đợt tức có lúc “căng” lúc “buông”, là thể hiện sự quản lý thiếu thường xuyên, liên tục. Cách đuổi, bắt... cũng không thể xem là căn cơ, vì có khi đuổi từ nơi này thì người dân dạt sang nơi khác nên xem như chẳng mấy tác dụng, chưa kể có lúc gây ra những hình ảnh phản cảm, thiếu văn hóa, tạo ấn tượng không tốt cho người dân đối với chính quyền. Còn “làm lơ” tức chính quyền không thực hiện tròn chức trách của mình, từ đó gây ra các hệ lụy như mất trật tự trị an, an toàn giao thông... Đã vậy, một số địa phương có cách xử lý bị cho là “xử nhỏ bỏ lớn” như đuổi người bán hàng rong, bán nhỏ lẻ mà để những người buôn bán lớn, những bãi xe lớn tồn tại việc lấn chiếm lề đường. Ngoài ra, đó đây vẫn còn râm ran hiện tượng có “bảo kê”, “đầu nậu” trong việc “xí phần” và “chia chác lại” khoảng không gian chung, khi có việc “đuổi, bắt” thì chỉ có người buôn bán chịu thiệt.

Sự bất hợp lý đó cần được khắc phục bằng một phương thức quản lý khác. Nên chăng tổ chức bán hàng ở những vỉa hè nhất định cho những người có đăng ký để tránh nạn “bảo kê”, đồng thời dễ quản lý chất lượng hàng hóa, phương thức buôn bán. Việc bán và mua phải tuân theo các quy định của pháp luật, chẳng hạn được bán trên vỉa hè và không được bán ở lòng đường, được bán trên vỉa hè và cấm đậu xe dưới lòng đường... Những tuyến đường thường xuyên ùn tắc giao thông tuyệt đối không được buôn bán, lấn chiếm và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm (cách xử lý cần văn minh, tránh gây hình ảnh phản cảm). Việc xác định khu vực nào được buôn bán nên giao thẩm quyền cho cấp quận và phường, tùy điều kiện cụ thể về địa bàn, giao thông, đặc điểm dân cư... của địa phương.

TRÚC GIANG (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất