Video đang thu hút sự chú ý khi "người khuyết tật" bỗng đứng bật dậy ngay sau khi chụp ảnh nhận quà - Video: Dinesh Shukla/X
Đứng dậy ngay sau khi chụp ảnh nhận xe lăn
Theo trang Bhaskar English, sự việc diễn ra tại một chương trình hỗ trợ người khuyết tật do Sở Phúc lợi người khuyết tật tổ chức tại khu Lambhua, huyện Sultanpur (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) hôm 20-12.
Tại đây, nghị sĩ bang thuộc Đảng Bharatiya Janata (BJP) là ông Sitaram Verma tham dự và trao các thiết bị hỗ trợ như xe lăn, xe ba bánh, nạng, dụng cụ trợ thính… cho người khuyết tật. Theo báo cáo, tại chương trình này, ban tổ chức đã trao tổng cộng 16 xe ba bánh, 8 xe lăn, 4 cây nạng, 1 thiết bị trợ thính và 1 gậy chống.
Trong lúc trao tặng, một người đàn ông được đưa lên sân khấu, ngồi trên xe lăn và chụp ảnh cùng nghị sĩ. Tuy nhiên ngay sau khi chụp ảnh xong, người này bất ngờ đứng dậy mà không cần trợ giúp rồi bước đi, khiến nhiều người chứng kiến ngạc nhiên.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc trên nhanh chóng được nhà báo Dinesh Shukla đăng tải lên mạng xã hội X (Twitter trước đây) và lan truyền mạnh mẽ.
Nhiều cư dân mạng phản ứng bằng sự hài hước, chẳng hạn gọi đây "chiếc xe lăn phép thuật", "phép màu thời hiện đại" hay "muốn chữa bệnh hãy đến Ấn Độ thử liệu pháp không đau đớn".
Giải thích từ cơ quan chức năng

Các nhà chức trách khẳng định người trong video là người nhận thay, không phải người khuyết tật thực sự nhận được món quà - Ảnh cắt từ video
Trước làn sóng dư luận, các quan chức địa phương đã lên tiếng làm rõ. Theo Bhaskar English, chiếc xe lăn trong video thực chất không phải dành tặng cho người đàn ông đứng dậy đi khỏi sân khấu.
Thiết bị này được phê duyệt để cấp cho một người khuyết tật tên Sandeep, sống tại làng Bankepur. Do bị ốm, anh Sandeep không thể đến dự chương trình, nên chiếc xe lăn được trao mang tính tượng trưng cho cha của anh là ông Ram Dhani, người sau đó sẽ mang về cho con.
Nghị sĩ Sitaram Verma cũng bác bỏ các nghi vấn về việc trao nhầm hoặc gian dối. Ông cho biết việc trao xe lăn cho người cha được thực hiện vì lý do nhân đạo và phù hợp quy định, đồng thời khẳng định mạng xã hội đã lan truyền nhiều thông tin sai lệch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận