18/03/2022 18:30 GMT+7

Được hoãn chấp hành án vì tội lừa đảo lại tiếp tục lừa đảo vì mê đầu tư tiền mã hóa

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Trần Thị Bích Nhân bị tòa án tuyên phạt 8 năm tù nhưng được tạm hoãn chấp hành án vì nuôi con nhỏ. Song Bích Nhân vẫn tiếp tục phạm tội lừa đảo vì mê đầu tư tiền mã hóa.

Được hoãn chấp hành án vì tội lừa đảo lại tiếp tục lừa đảo vì mê đầu tư tiền mã hóa - Ảnh 1.

Trần Thị Bích Nhân - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 18-3, thông tin từ Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Bích Nhân (27 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Nhân không làm công việc liên quan đến mua bán vé máy bay nhưng sử dụng Facebook "Vi Thị Nhung" đăng các bài có nội dung bán vé máy bay từ nước ngoài về Việt Nam ở các hội nhóm trên mạng xã hội.

Cuối năm 2021, anh N.Q.H. (38 tuổi, ngụ huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) lao động tại Romania sắp hết hạn hợp đồng, muốn mua vé máy bay về nước thì tình cờ thấy những bài viết trên tài khoản "Vi Thị Nhung" nên liên hệ để hỏi mua.

Lúc này, Nhân thực hiện các bước lừa đảo, chiếm đoạt của vợ chồng anh H. 54 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được Nhân dùng để đầu tư tiền mã hóa.

Đáng nói, trước đó, tháng 11-2021, TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt Trần Thị Bích Nhân 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng đang hoãn chấp hành án vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Vụ nghi lừa đảo 100 container hạt điều xuất khẩu sang Ý là rất tinh vi Vụ nghi lừa đảo 100 container hạt điều xuất khẩu sang Ý là rất tinh vi

TTO - Ông Phạm Văn Hồng, phó chủ tịch Phòng Thương mại Ý - Việt Nam tại Torino, cho rằng đây là vụ nghi lừa đảo rất tinh vi và đã từng xảy ra vụ việc tương tự với doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hải sản sang Ý trước đây.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên