30/11/2019 18:06 GMT+7

Dựng xà gồ vướng dây điện, 1 người chết, 10 người bị thương

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Nhóm thợ đang dựng các thanh xà gồ sắt thép chuẩn bị lắp ráp công trình thì bất ngờ bị điện giật, 11 người bất tỉnh, trong đó có 1 người thiệt mạng.

Dựng xà gồ vướng dây điện, 1 người chết, 10 người bị thương - Ảnh 1.

Tất cả 11 người thợ đều bị bỏng và suy giảm các giác quan - Ảnh: TRẦN MAI

Chiều 30-11, một vụ tai nạn điện nghiêm trọng đã xảy ra tại thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) làm 10 người bị thương, 1 người thiệt mạng. 

Người dân sống quanh khu vực cho biết có nghe tiếng động lớn ở khu vực nhóm thợ đang làm việc. Khi nhiều người chạy đến xem thì thấy toàn bộ những người trong nhóm thợ nằm bất động. Người dân gọi xe cấp cứu và điện báo công an.

Hiện trường vụ tai nạn - Video: TRẦN MAI

Bệnh viện Đa khoa huyện Tư Nghĩa là nơi tiếp nhận cấp cứu cùng lúc 11 nạn nhân. Trong số đó, anh Đinh Văn Phong (27 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) là nạn nhân bị nặng nhất nên đã được chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi nhưng đã tử vong. 

Hiện 10 nạn nhân còn lại đã tạm thời qua cơn nguy kịch và 5 trong số đó đã được chuyển lên tuyến trên.

Theo bác sĩ Lê Quang Hận - trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Tư Nghĩa, tất cả các bệnh nhân đều bị bỏng các mức độ khác nhau và một số người có chấn thương đầu, tay do té ngã từ trên cao xuống.

Anh Nguyễn Xuân Thủy, người bị bỏng nhẹ và còn tỉnh táo, kể lại vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nhóm của họ đang dựng bộ xà gồ và bắt đầu khiêng vào mặt bằng để dựng thì bị điện giật. Sau đó thì không biết gì nữa. "Tôi không biết có bị vướng vào dây diện hay không, lúc đó không ai quan sát trên cao" - anh Thủy kể lại.

Dựng xà gồ vướng dây điện, 1 người chết, 10 người bị thương - Ảnh 3.

Công an thu thập chứng cứ tìm nguyên nhân tai nạn - Ảnh: TRẦN MAI

Tại hiện trường nơi nhóm thợ thi công có đường dây điện 22 kV phía trên cao. Sau vụ tai nạn, nhiều chiếc giày bị cháy, mũ nón và các thiết bị nằm la liệt. Công an huyện Tư Nghĩa đang kiểm tra hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Trung Thành - chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa - cho biết: "Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo huyện đã lập tức có mặt tại hiện trường. Nguyên nhân ban đầu có thể do nhóm thợ bất cẩn làm thanh xà gồ vướng vào đường dây diện dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc".

Dựng xà gồ vướng dây điện, 1 người chết, 10 người bị thương - Ảnh 4.

Nhận định ban đầu vụ tai nạn có thể do vướng phải dây điện trong lúc nhóm thợ làm việc - Ảnh: TRẦN MAI

Danh sách các nạn nhân:

1. Đinh Văn Phong, 27 tuổi, tỉnh Phú Thọ (tử vong)

2. Nguyễn Văn Thắng, 37 tuổi, tỉnh Phú Thọ

3. Đào Văn Hiền, 21 tuổi, tỉnh Hà Nam

4. Đinh Văn Tuyên, 55 tuổi, tỉnh Phú Thọ

5. Hoàng Văn Lợi, 43 tuổi, tỉnh Phú Thọ

6. Nguyễn Văn Thủy, 28 tuổi, tỉnh Phú Thọ

7. Nguyễn Đăng Kết, 46 tuổi, tỉnh Phú Thọ

8. Hà Thị Sự, 42 tuổi, tỉnh Phú Thọ

9. Nguyễn Văn Thành, 37 tuổi, tỉnh Phú Thọ

10. Nguyễn Văn Cầu, 24 tuổi, tỉnh Thanh Hóa

11. Trịnh Công Minh, 32 tuổi, tỉnh Thanh Hóa

Thi công cáp thông tin, 2 sĩ quan quân đội bị điện giật thương vong Thi công cáp thông tin, 2 sĩ quan quân đội bị điện giật thương vong

TTO - Trong lúc thi công cáp thông tin của quân đội, 2 sĩ quan quân đội bị điện giật thương vong.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên