03/08/2017 18:30 GMT+7

​Dừng tìm kiếm 9 ngư dân trên 2 tàu chìm ở Hoàng Sa

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Chiều 3-8, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định phát đi báo cáo cho biết đã dừng tìm kiếm 9 ngư dân trên hai tàu cá bị phá nước, chìm ở vùng biển Hoàng Sa vì không còn hi vọng.

Theo đó, sau gần năm ngày tổ chức tìm kiếm, tàu hải quân và hai tàu cá Bình Định đã quay về bờ vì không tìm thấy tung tích năm ngư dân mất tích của tàu BĐ 95613 TS.

Chiếc tàu này do ông Trần Quốc Toàn ở xã Tam Quan Nam (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, bị phá nước và chìm vào ngày 29-7 ở vị trí cách đảo Linh Côn (quần đảo Hoàng Sa) khoảng 115 hải lý về phía đông.

Tương tự, tàu cá BĐ 95290 TS của ông Nguyễn Văn An (ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) cũng đã quay về bờ sau khi tìm kiếm nhưng không thấy tàu của ông Kiệt Văn Tĩnh (là cha vợ ông An) số hiệu BĐ 96570 TS.

Chiếc tàu của ông Tĩnh có bốn ngư dân, bị phá nước ở vùng biển cách quần đảo Hoàng Sa 270 hải lý về phía đông bắc từ ngày 29-7.

 

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên