07/03/2024 17:56 GMT+7

Dùng tiền bồi thường của Formosa xây cảng cá 280 tỉ đồng ở Hà Tĩnh

Dự án đầu tư cảng cá Cửa Nhượng được khởi công đã mang lại niềm phấn khởi của người dân, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều thuận tiện cho ngư dân vững vàng bám biển và góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Quang cảnh dự án cảng cá Cửa Nhượng được đầu tư xây dựng tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên - Ảnh: LÊ MINH

Quang cảnh dự án cảng cá Cửa Nhượng được đầu tư xây dựng tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên - Ảnh: LÊ MINH

Ngày 7-3, có mặt tại khu vực chợ cá Cồn Gò (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), Tuổi Trẻ Online ghi nhận nhiều tàu thuyền của ngư dân đang neo đậu không thể ra khơi do biển động. Cạnh đó máy múc, máy ủi đang hoạt động san lấp mặt bằng để triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng cá Cửa Nhượng.

Trước đó, tháng 5-2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 467/QĐ-TTg việc đầu tư các dự án "Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá" và dự án "Phục hồi, tái tạo, hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản" tại 4 tỉnh miền Trung sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Tỉnh Hà Tĩnh được bố trí 400 tỉ đồng để thực hiện 4 dự án, trong đó có dự án cảng cá Cửa Nhượng với tổng mức đầu tư 280 tỉ đồng. Song vì nhiều lý do, đến tháng 1-2024, dự án này mới được đưa vào triển khai xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Quyết mong muốn dự án hoàn thành để người dân sớm hưởng lợi - Ảnh: LÊ MINH

Ông Nguyễn Văn Quyết mong muốn dự án hoàn thành để người dân sớm hưởng lợi - Ảnh: LÊ MINH

Ông Nguyễn Văn Quyết (74 tuổi, ngụ tại xã Cẩm Nhượng) cho biết khu vực lạch dẫn vào chợ cá Cồn Gò bị bồi lấp nặng khiến tàu thuyền lớn phải neo đậu ngoài xa, lúc thủy triều lên chỉ thuyền có công suất nhỏ mới tiếp cận được bãi bồi, dẫn đến bất tiện khi ra khơi đánh bắt cũng như quay trở lại bờ. Do đó, ngư dân ở đây mong mỏi dự án cảng cá sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Theo ông Đoàn Quang Hưng (53 tuổi, ngụ xã Cẩm Nhượng), cảng cá được xây dựng không chỉ tàu thuyền của ngư dân địa phương vào neo đậu, mà sẽ thu hút được tàu thuyền lớn của các tỉnh khác cũng vào để buôn bán hải sản. Từ đó hậu cần nghề cá cũng phát triển theo, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, thúc đẩy nền kinh tế địa phương đi lên.

Ngày 7-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hà Huy Thành - giám đốc quản lý dự án cảng cá Cửa Nhượng (thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh - chủ đầu tư dự án) - cho biết cảng cá được xây dựng đáp ứng tàu có công suất 400 CV cập cảng, năng lực tàu cập cảng là 100 lượt/ngày.

Xác định đây là dự án quan trọng, chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tập trung máy móc, nhận lực thi công khi thời tiết thuận lợi. Thành lập ban điều hành, hằng tuần tổ chức giao ban với các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ cũng như chất lượng công trình, phấn đấu ngày 31-12-2024 dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

Cảng cá bị bồi lấp, khó đạt mục tiêu 37.000 tấn thủy sản/năm?Cảng cá bị bồi lấp, khó đạt mục tiêu 37.000 tấn thủy sản/năm?

Năm 2023, Hà Tĩnh phấn đấu sản lượng khai thác thủy sản đạt trên 37.000 tấn, nhưng hiện nay hai cảng cá của tỉnh đang bị bồi lấp nghiêm trọng, mục tiêu này có khả quan?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên