30/09/2021 08:55 GMT+7

Dựng nhà cho người dân vùng sạt lở

LÊ TRUNG - ĐỨC TÀI
LÊ TRUNG - ĐỨC TÀI

TTO - Nhiều tháng sau những đợt mưa lũ cuối năm 2020, người dân bị vùng sạt lở, lũ quét ở tỉnh Quảng Nam đã dọn vào ở trong nhà mới, bắt đầu một cuộc sống mới.

Dựng nhà cho người dân vùng sạt lở - Ảnh 1.

Nhiều ngôi nhà gỗ được người dân dựng lên ở khu tái định cư thôn 2, xã Phước Thành. Ảnh: LÊ TRUNG

Khu tái định cư thôn 2, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn được san ủi bằng phẳng. Hai dãy nhà nằm song song nhau, nhà xây xen kỹ với nhà gỗ, dân làng Giẻ Triêng hối hả dọn đồ đạc đến ở sau những tháng ngày chịu cảnh ở tạm.

Dân làng có nhà mới rồi

Căn nhà xây của anh Nguyễn Văn Biên (32 tuổi) và chị Hồ Thị Thế (26 tuổi) được xây khang trang, lát gạch men đẹp đẽ. Cách đây vài ngày cả nhà anh dọn đến nhà mới sau những ngày sống tạm nhà người thân do căn nhà bị sạt lở, cuốn trôi hồi tháng 10-2020. 

Anh Biên kể, căn nhà này được xây mới khoảng 140 triệu từ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức. "Có nhà mới trước mùa mưa bão nên vợ chồng tôi mừng lắm, yên tâm hơn" – anh Biên nói.

Còn anh Hồ Văn Trung (36 tuổi) kể rằng với số tiền nhà nước hỗ trợ 140 triệu, gia đình anh quyết định bán trâu, bò, bỏ thêm 60 triệu nữa để xây căn nhà kiên cố, đẹp đẽ hơn. "Được nhà nước hỗ trợ xây nhà mới, không còn phải ở tạm nữa, cả nhà mừng lắm" – anh Trung tâm sự.

Dựng nhà cho người dân vùng sạt lở - Ảnh 2.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Biên vui mừng dọn đến căn nhà mới khang trang. Ảnh: LÊ TRUNG

Để làm khu tái định cư cho dân, lực lượng quân sự làm nòng cốt cùng với các hội đoàn thể xoắn tay áo giúp dân làm nhà, vận chuyển đồ đạc đến nơi ở mới. Cả xã có hơn 170 hộ dân trong diện tái định cư sau đợt mưa lũ năm ngoái. 

Ông Hồ Văn Trung - phó chủ tịch UBND xã Phước Thành - cho biết hiện nay có 3 khu tái định cư đã được triển khai, trong đó hai khu ở thôn 1 và thôn 2 đã dựng nhà cho dân. 

Khu tái định cư thôn 1 đã dựng hơn 70 căn nhà, thôn 2 có 23 hộ đã dựng nhà, hiện chính quyền cùng người dân gấp rút dựng nhà trước mùa mưa bão. 

"Còn một khu tái định cư ở thôn 3 chưa dựng nhà được bởi đang làm kè đảm bảo an toàn, chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho bà con dựng nhà càng sớm càng tốt" – ông Trung nói.

Những căn nhà nghĩa tình

Sau thời gian cật lực thi công, 10 căn nhà tình nghĩa hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong năm 2020 đã hoàn thành, bàn giao cho bà con Quảng Nam trước mùa mưa. 

Chương trình "Dựng lại mái nhà cho bà con vùng lũ miền Trung" do báo Tuổi Trẻ, Tập đoàn GREEN FEED Việt Nam phối hợp với Hội nông dân và tỉnh đoàn Quảng Nam thực hiện, hỗ trợ với chi phí mỗi căn nhà là 90 triệu đồng. 

Mới đây hai căn nhà cuối cùng trong chương trình đã được bàn giao cho gia đình ông Alan Nơớch (45 tuổi) và ông Hốih Cường (40 tuổi, cùng trú tại thôn Ganil, xã Axan, huyện Tây Giang.

Nằm nổi bật giữa làng, căn nhà ông Cường và Nớơch khác biệt hoàn toàn so với hơn 30 ngôi nhà gỗ xung quanh. Ngôi nhà cấp 4 được xây dựng bằng bê tông rất kiên cố và khang trang. 

Ông Cường vui mừng kể, cuối tháng 9-2020, bão số 9 gây mưa trên địa bàn huyện Tây Giang, cả gia đình và dân làng phải đến trú tránh tại nhà cộng đồng, những ngôi nhà kiên cố hơn. 

Bão tan cũng là lúc cả gia đình ông trắng tay, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày khiến những trận lũ quét, sạt lở núi diễn ra liên tục. Toàn bộ căn nhà cùng nhiều tài sản của gia đình ông Cường đã bị chôn vùi dưới đống đất đá trong những trận sạt lở đó.

Gần một năm qua, cả gia đình bốn người của ông Cường phải sống nhờ tại nhà bố mẹ. Cuộc sống khó khăn, ruộng vườn đều bị vùi lấp khiến việc phát triển kinh tế, dựng lại căn nhà khác dường như xa vời đối với ông. "Giờ có nhà mới khang trang vui lắm, không còn lo mưa lũ nữa. Bây giờ mình sẽ cố gắng làm ăn, sớm vươn lên thoát nghèo" - ông Cường chia sẻ.

Dựng nhà cho người dân vùng sạt lở - Ảnh 3.

Bàn giao nhà cho người dân thôn Ganil, xã Axan, huyện Tây Giang trong chương trình dựng lại mái nhà cho bà con vùng lũ miền Trung. Ảnh: ĐỨC TÀI

Ông Zram Bên - phó bí thư Đảng ủy xã Axan - cho biết sau thiên tai năm 2020 huyện Tây Giang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở núi, lũ quét. Nhiều nhà cửa, ruộng vườn của người dân bị cuốn trôi, vùi lấp, nhiều tuyến đường, công trình bị phá hủy. 

"Sau bão, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, nay được chương trình quan tâm giúp đỡ. Những căn nhà kiên cố sẽ giúp bà con yên tâm hơn khi mùa mưa bão sắp đến " - ông Bên nói.

Ông Lý Anh Duy Quang - thành viên HĐQT Tập đoàn GREENFEED Group, giám đốc hoạt động trách nhiệm cộng đồng, cho biết chương trình "Dựng lại mái nhà cho bà con vùng bão lũ miền Trung" là một trong những chương trình thể hiện trách nhiệm cộng đồng của tập đoàn, chia sẻ những khó khăn của bà con nhân dân bị ảnh hưởng nặng do thiên tai gây ra trong năm 2020. 

"Với những ngôi nhà này, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp thêm động lực cho người dân trong về ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, không còn lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến" - ông Quang nói.

Chương trình "Dựng lại mái nhà cho bà con vùng lũ miền Trung" sẽ xây dựng 31 căn nhà được hỗ trợ cho bà con 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi với tổng kinh phí 2,8 tỉ đồng.

"Năm 2020 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, hàng trăm ngôi nhà bị sụp đổ, vùi lấp, ruộng vườn hoa màu bị thiệt hại nặng, nhiều gia đình mất đi người thân cũng vì thiên tai. Với những ngôi nhà mà chương trình lần lượt dựng lên cho bà con, có chỗ ở ổn định, bà con sẽ an tâm hơn khi những đợt mưa bão sắp đến"

Anh Lê Quang Quỳnh - phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam

LÊ TRUNG - ĐỨC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên