Bộ Y tế yêu cầu báo cáo, công an vào cuộcThêm một sản phụ tử vong bất thườngTP.HCM: 1 tháng 3 sản phụ tử vong
Trước đó, trong số hơn 20 tai biến sản khoa ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bắc Ninh, Hưng Yên... từ ngày 21-4 đến nay, vụ trưởng Vụ Bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) Nguyễn Duy Khê nói chưa nhận được bất kỳ báo cáo kỷ luật nào đối với các cán bộ liên quan. Thậm chí cách đây sáu ngày, ông Khê còn phải ký tiếp một công văn đề nghị các sở y tế Quảng Ngãi và Hưng Yên nhanh chóng tổ chức hội đồng chuyên môn để xem xét nguyên nhân, báo cáo về Bộ Y tế.
Đành rằng trong hoạt động y tế có tỉ lệ tai biến dẫn đến tử vong mẹ và sơ sinh, tại VN là 69 ca/100.000 trẻ đẻ sống. Nhưng với những tai biến đã xảy ra từ ngày 21-4 đến nay đang gây bức xúc trong dư luận có đặc điểm chung rất dễ thấy là đều xảy ra ở những bệnh viện tỉnh, thành phố, quận huyện đông dân, không phải nơi xa xôi hẻo lánh thiếu cán bộ, thiếu trang thiết bị. Có đến 1/3 tai biến trong số này được thông báo “căn nguyên ban đầu” là thuyên tắc ối, loại tai biến khó cứu hãn hữu mới xảy ra, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện thường xuyên thời gian gần đây.
Lý do tai biến không thuyết phục, động thái của giới chức y tế các cấp cũng chưa tích cực. Tính từ ngày 4-2-2012, khi xảy ra dồn dập các vụ tai biến, chưa có trường hợp nào được làm rõ lý do, vẫn chưa có cán bộ nào được xử lý đúng trách nhiệm. Người đã mất, người thân chịu nỗi đau, vì thế làm sao để tránh những cái chết thương tâm ấy là chuyện vô cùng cấp bách.
Và những động thái của Bộ Y tế để tìm hiểu căn cơ về việc liên tục xảy ra tai biến chết người này không chỉ là sự quan tâm mà cũng là đòi hỏi của xã hội. Thế nhưng, tất cả mới chỉ dừng lại ở việc yêu cầu báo cáo...
Nếu không nhanh chóng làm rõ nguyên nhân dẫn đến những cái chết đau lòng, sẽ khó duy trì được lòng tin của người dân vào ngành y tế. Sự lo lắng của người dân là có cơ sở khi liên tục xảy ra tai biến. Chưa hết, theo thông tin mới được Bộ Y tế cung cấp, chỉ có khoảng 53% bệnh viện tuyến huyện có khả năng cung cấp đủ hai dịch vụ mổ đẻ và truyền máu, tức là nếu cần mổ đẻ và truyền máu ở 47% còn lại, nguy cơ là hiển hiện. Chỉ có 68% bệnh viện tuyến huyện có máy theo dõi sản khoa, mà nơi có thì chỉ có một máy. Nếu cùng lúc có hai bà mẹ chuyển dạ, sẽ xảy ra tình trạng thiếu máy...
Không rõ đến khi nào người dân mới trút bỏ được nỗi lo trước những tai biến được xem là rất hiếm khi xảy ra này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận