Phóng to |
| Người Singapore biểu tình ngày 1-5 chống lại chính sách nhập cư của chính phủ. Con số 6,9 trên biểu ngữ là mức dân số 6,9 triệu người mà chính phủ dự kiến đạt tới vào năm 2030. Con số này bị phản ứng vì cho là gây áp lực cho người dân - Ảnh: Reuters |
Trong bài phát biểu, ông Lý nói rằng dù con đường phía trước của Singapore có nhiều thử thách, nhưng ông vẫn tin rằng quốc đảo này sẽ thành công trong giai đoạn chuyển tiếp của nền kinh tế. Asia One dẫn lời ông Lý nêu rõ: “Trước đây chúng ta đã thành công trong việc tái cơ cấu nền kinh tế. Mỗi sự chuyển đổi đều khó khăn nhưng mỗi lần như vậy chúng ta lại trở nên mạnh mẽ hơn và cải thiện được tiêu chuẩn sống của chúng ta”.
Để tăng lương và cải thiện cuộc sống người lao động, ông Lý cho rằng Singapore phải tăng trưởng kinh tế. Theo ông, sự chuyển đổi và bảo hộ của chính phủ không thể là nền tảng cơ bản để cải thiện cuộc sống. Để tăng trưởng kinh tế, quốc đảo này cần thu hút đầu tư có chất lượng, tạo ra việc làm tốt hơn, tái cơ cấu nền kinh tế trong nước và đầu tư cho tương lai.
Nói về việc tái cơ cấu nền kinh tế đầy khó khăn, ông Lý nhìn nhận tình hình “dĩ nhiên là không hoàn hảo”, nhưng nền kinh tế của Singapore đang trong tình trạng tốt hơn ở nhiều nơi, như Mỹ, Hi Lạp, Tây Ban Nha, Phần Lan, Thụy Điển... đang phải vật lộn với các thách thức như thất nghiệp và bất bình đẳng trong thu nhập.
Nâng cao đời sống người lao động
|
"Chúng ta hãy giữ gìn Singapore là một mảnh đất của cơ hội và một xã hội toàn diện" Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long |
Nhấn mạnh đến nguồn lực đất nước, ông Lý nói rằng “lực lượng lao động được đào tạo tốt và phong phú của chúng ta thuộc hàng tốt nhất thế giới. Châu Á đang phát triển tốt, điều đó sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta chừng nào chúng ta còn giữ vững tính cạnh tranh. Vị thế quốc tế của Singapore đang cao, ở cả châu Á và trong thế giới phát triển. Chúng ta phải duy trì lòng tin và danh tiếng, để tiếp tục thu hút đầu tư và tạo công ăn việc làm tốt cho người dân”.
Thủ tướng Singapore cũng kêu gọi các công ty, người lao động và các nghiệp đoàn phải chung tay ngay cả khi chính phủ nỗ lực thu hút thêm đầu tư, giúp công nhân và doanh nghiệp hòa hợp với môi trường mới.
Cũng trong bài phát biểu nhân Ngày quốc tế lao động, ông Lý nói mặc dù nền kinh tế Singapore đang trưởng thành và nước này đang giảm bớt nguồn lao động từ nước ngoài, nhưng Singapore “vẫn phải tiếp tục tạo ra cơ hội cho chính mình, phát triển các năng lực mới và cải thiện đời sống người dân”.
Nền kinh tế Singapore, theo ông, đang bước vào thời kỳ mới và không phát triển nhanh như trước đây. Năm ngoái, tăng trưởng kinh tế của đảo quốc này vào khoảng 1,3% và năm nay chính phủ trông đợi tăng trưởng sẽ nằm trong khoảng 1-3%.
Ông Lý dẫn ra các biện pháp cho việc chuyển tiếp nền kinh tế một cách ổn định. Một trong số đó là gói hỗ trợ chuyển tiếp trị giá 5,3 tỉ SGD để giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nâng cao năng suất và giảm phụ thuộc vào lao động nước ngoài. Chương trình tín dụng lương cũng sẽ giúp các doanh nghiệp quản lý chi phí lương tăng lên trong một thị trường lao động chật hẹp. Đối với lao động cao tuổi hơn và lương thấp hơn, chương trình phúc lợi việc làm sẽ giúp tăng thu nhập cho họ. Ông Lý cũng nêu rõ các chính sách xã hội đang được xem xét lại để có thể hỗ trợ những người cao tuổi và ít may mắn, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và nhà ở.
Các giải pháp này được đưa ra trong bối cảnh đã xuất hiện những bất bình cho rằng số lao động nước ngoài ngày càng tăng ở Singapore đã khiến chi phí cuộc sống và sức ép về cơ sở hạ tầng tăng lên.
Cùng chung tay
Thủ tướng Singapore cũng nhấn mạnh tất cả đều phải chung tay một cách bình đẳng và người lao động không thể chỉ dựa dẫm vào chính phủ. “Các công ty phải quý trọng lao động của mình và nuôi dưỡng một nòng cốt mạnh mẽ cho Singapore. Họ cần chia sẻ thành quả với người lao động và cộng đồng”. Còn người lao động cũng phải trân trọng công việc của mình và phấn đấu hoàn thiện cũng như thích nghi với các điều kiện đang thay đổi khi nền kinh tế được tái cơ cấu. Đối với các nghiệp đoàn, ông Lý cho rằng họ phải giúp người lao động điều chỉnh sang bối cảnh mới, hợp tác với người lao động để nâng cao nghề nghiệp và lương bổng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận