Thứ 2, ngày 1 tháng 3 năm 2021
Đụn cát màu xanh bí ẩn trên Sao Hỏa
TTO - NASA vừa công bố một cấu trúc đụn cát lạ lẫm về cả hình dạng và màu sắc vừa được tàu Reconnaissance Orbiter gửi về Trái Đất.

Đụn cát bí ẩn trên Sao Hỏa vừa được phát hiện - Ảnh: NASA
Mới đây, tàu Reconnaissance Orbiter (MRO) của NASA phát hiện một đụn cát hình tam giác có màu xanh kì lạ gần khu vực miệng núi lửa Lyot.
Các nhà khoa học của NASA cho biết đụn cát này mịn hơn và dường như có cấu tạo khác với xung quanh.
Đồng thời màu xanh của đụn cát là do phản ứng hóa học giữa các khoáng chất có trong đụn cát với một số hợp chất hóa học khác ở tầng miệng núi lửa, nhưng cụ thể là gì thì vẫn chưa rõ.
Thường thì những đụn cát tích tụ trong các tầng sâu của miệng núi lửa, sau đó nhờ dung nham đưa lên mặt đất. Những cơn gió mạnh khủng khiếp trên Sao Hỏa có thể là nguyên nhân tạo nên hình dạng lạ mắt của đụn cát này.
Những bức hình còn lại do MRO cung cấp trong đợt này cũng rất thú vị, trong đó nhiều bức cho thấy băng tuyết vẫn còn chấm phá trên bề mặt Sao Hỏa khi mùa đông đã đi qua.
Trong một số bức khác, băng tuyết đã tan đi nhưng làm cho bề mặt Sao Hỏa có những hình thù kỳ lạ. Sao Hỏa cũng có mùa băng tuyết như Trái Đất, nhưng chỉ khác ở những lớp băng này cấu tạo từ CO2.
Và khi lớp băng "khô" trên Sao Hỏa tiếp xúc với mặt trời sẽ tạo nên những đường nét độc đáo trên bề mặt đất đá khô cằn của hành tinh này.
Dưới đây là một số bức ảnh do MRO gửi về:

Bức ảnh cho thấy một dòng dung nham khổng lồ bị khô lại trên sao Hỏa - Ảnh: NASA

Các nhà khoa học cho biết những lớp dung nham ở Sao Hỏa khi dâng lên có thể làm vành đai núi lửa tách biệt chúng ra thành 3, 4 tầng. Bức ảnh được chụp ở vành đai phía bắc, nơi có một miệng núi lửa rộng 30km - Ảnh: NASA

Phần màu xanh trong bức hình biểu hiện một vùng đất với cấu trúc đất đá đặc biệt, gồm những khoáng vật giàu sắt như olivine và pyroxene. Vùng màu vàng cho thấy những lớp đất đá đã vàng đang bị biến đổi - Ảnh: NASA

Những lớp băng “khô” còn sót lại sau mùa đông ở miền Bắc Sao Hỏa - Ảnh: NASA

Một bức ảnh hồng ngoại tuyệt đẹp cho thấy những vết nứt như hình con giun của một miệng núi lửa huyền bí trên Sao Hỏa - Ảnh: NASA

Cận cảnh những khe nứt cấu trúc “con giun” - Ảnh: NASA
MRO là tàu vũ trụ có nhiều chức năng, được phóng lên không gian ngày ngày 12-8-2005 để tìm hiểu về Sao Hỏa, tập trung vào tìm kiếm nơi có thể hạ cánh trong các chuyến đổ bộ xuống hành tinh đỏ trong tương lai.
MRO hoạt động trong 12 năm, từ năm 2006 đến năm 2018, do đó đợt ảnh lần này có thể là những hình ảnh cuối cùng mà MRO gửi về Trái Đất trước khi "nghỉ hưu".
-
TTO - "Thời điểm bé gái 3 tuổi bị rơi, gia đình cháu có khách. Bố mẹ cháu tiễn khách ra về, khi đang đi lên nhà thì nghe mọi người hô hoán có cháu bé rơi từ trên cao xuống, chạy xuống xem thì phát hiện cháu bé là con của họ".
-
TTO - Trong ngày đầu tiên trở lại trường, sáng nay 1-3, hàng ngàn sinh viên, giảng viên các trường đại học đã tham gia 'Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19'.
-
TTO - Bà Trần Huyền Trang, giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, vừa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư ở tuổi 31.
-
TTO - Người nghi nhiễm COVID-19 ở Bạc Liêu và 54 trường hợp F1 liên quan đã được kết thúc cách ly và được trở về nhà. Tỉnh Bạc Liêu cũng rút kinh nghiệm phòng chống dịch qua vụ việc này.
-
TTO - Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án 'lạm dụng tin nhiệm chiếm đoạt tài sản', liên quan đến Ngân hàng TMCP Nam Á.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận