Thủ tướng Đức yêu cầu Mỹ trả lời vụ nghe lén điện thoại
Ngoài ra, Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle còn gặp riêng đặc sứ Mỹ John B. Emerson để trao đổi về vấn đề này. Đây là một động thái bất thường trong mối quan hệ đồng minh kéo dài nhiều thập kỷ.
Một ngày trước đó, Thủ tướng Angela Merkel đã gọi điện thoại cho Tổng thống Mỹ Barack Obama để yêu cầu Nhà Trắng trả lời về việc điệp viên Mỹ nghe lén điện thoại của bà. Theo bà Merkel, việc nghe lén làm hủy hoại niềm tin giữa hai đồng minh.
Người phát ngôn của thủ tướng Đức Steffen Seibert cho biết bà Merkel “nói rõ rằng bà dứt khoát không chấp nhận các hành động như vậy” và yêu cầu chấm dứt việc này ngay tức khắc. Đồng thời bà thủ tướng còn đòi hỏi “một lời giải thích toàn diện và ngay lập tức” từ Washington.
Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney phủ nhận thông tin giám sát điện thoại của bà Merkel. Theo ông Carney, Tổng thống Obama cũng khẳng định tình báo nước này không theo dõi các cuộc hội thoại của thủ tướng Đức.
Trước đó, Nghị viện châu Âu ngày 23-10 bỏ phiếu dừng việc hợp tác chia sẻ thông tin tài chính với Mỹ để phản ứng với những cáo buộc Washington do thám đồng minh. AFP dẫn bản nghị quyết được thông qua với tỉ lệ 280 phiếu thuận, 254 phiếu chống và 30 phiếu trắng cho biết châu Âu sẽ dừng thỏa thuận chương trình theo dõi tài chính khủng bố với Mỹ.
Tuần báo L’Espresso của Ý hôm qua cũng tiết lộ tình báo Mỹ và Anh đã theo dõi mạng lưới viễn thông của Ý nhằm vào chính phủ, các công ty và các nhóm nghi là khủng bố ở nước này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận