01/12/2017 06:06 GMT+7

Đức tăng thêm áp lực với Triều Tiên

XUÂN MINH
XUÂN MINH

TTO - Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel ngày 30-11 cho biết Berlin đang rút thêm một nhà ngoại giao về nước do liên quan đến những quan ngại về chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên.

Đức tăng thêm áp lực với Triều Tiên - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel (bên trái) và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vừa gặp tại Washington. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, trước đó, ngày 29-11, tức không lâu sau khi phóng thành công tên lửa ICBM trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Nhật, Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 mới, "có tầm bắn bao phủ toàn bộ lục địa Mỹ".

Berlin đã mạnh mẽ lên án vụ thử tên lửa này, và cho đó là vi phạm luật pháp quốc tế.

Phát biểu tại Washington sau khi họp với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, ông Gabriel cho biết ông bày tỏ sự ủng hộ việc đưa ra một đường hướng cứng rắn đối với Bình Nhưỡng theo đề nghị của người đồng cấp.

"Ông ấy muốn sự ủng hộ của chúng tôi trong việc theo đuổi một lập trường cứng rắn đối với Triều Tiên. Nhưng chúng tôi sẽ tự quyết định mình sẽ làm những gì thông qua các kênh ngoại giao".

Ông Gabriel cho biết đã rút hai nhà ngoại giao ở Đại sứ quán của mình tại Bình Nhưỡng, và người thứ ba đang được rút về. Đức cũng đã yêu cầu Triều Tiên giảm sự hiện diện ngoại giao ở Đức.

Ngoại trưởng Gabriel nói Washington đã không yêu cầu Đức, một trong bảy nước châu Âu có mở đại sứ quán ở Triều Tiên, đóng cửa đại sứ quán hoặc rút các đại sứ về nước. Ông Gabriel cho biết Đức không muốn đóng cửa Đại sứ quán nhưng "điều đó không có nghĩa là chúng tôi loại trừ khả năng này".

Ông Gabriel khẳng định Đức sẽ thảo luận về các lựa chọn của Triều Tiên với các nước châu Âu khác để xác định "có cần tăng thêm áp lực ngoại giao hay không".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ bà Heather Nauert cho biết Hoa Kì kêu gọi các nước cắt giảm hoặc ngừng liên hệ với Triều Tiên như là một phần của nỗ lực gia tăng áp lực buộc Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Bà xác nhận ông Tillerson, ngoại trưởng Mỹ đã không đề nghị gọi các nhà ngoại giao về nước trong cuộc họp của ông với người đồng cấp Đức.

XUÂN MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên