14/12/2020 18:39 GMT+7

Đức góp 5 triệu euro cho Quỹ ứng phó COVID-19 của ASEAN

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Thông cáo của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam nhấn mạnh "chỉ nỗ lực cùng nhau mới có thể chống lại được đại dịch COVID-19 và những tác động của nó có hiệu quả".

Đức góp 5 triệu euro cho Quỹ ứng phó COVID-19 của ASEAN - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một trung tâm xét nghiệm ở Hà Nội vào tháng 8-2020 - Ảnh: REUTERS

Theo thông cáo của Đại sứ quán Đức ngày 14-12, Cộng hòa liên bang Đức sẽ đóng góp 5 triệu euro vào Quỹ ứng phó COVID-19 của ASEAN.

Nhấn mạnh "chỉ nỗ lực cùng nhau mới có thể chống lại được đại dịch COVID-19 và những tác động của nó có hiệu quả", Đại sứ quán Đức khẳng định quan hệ hợp tác với ASEAN là một thành phần cơ bản trong Định hướng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Chính phủ Đức.

Quỹ ứng phó COVID-19 của ASEAN được thành lập tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 36, dưới sự chủ trì của Việt Nam ngày 26-6 năm nay.

Trong Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 37 ngày 12-11, Việt Nam thông báo trải qua 5 tháng sau khi thành lập, Quỹ ứng phó COVID-19 của ASEAN đã nhận được số tiền đóng góp 10 triệu USD.

Phát biểu tại hội nghị ngày 12-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ đóng góp thiết bị vật tư y tế vào kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp khu vực với giá trị 5 triệu USD và 100.000 USD vào Quỹ ứng phó COVID-19.

Quỹ ứng phó COVID-19, sáng kiến được thông qua trong năm chủ tịch ASEAN của Việt Nam, đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của nhiều nước.

Tháng 9 vừa rồi, trong hội nghị đặc biệt giữa các ngoại trưởng ASEAN và Anh, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cam kết sẽ đóng góp 7,3 triệu bảng Anh cho Quỹ ứng phó COVID-19 của ASEAN.

Ấn Độ và Nhật Bản, hai nước đối tác của ASEAN, ngày 13-11 cũng thông báo đóng góp mỗi nước 1 triệu USD cho Quỹ ứng phó COVID-19.

Đại dịch COVID-19 đẩy lùi tiến bộ trong giảm nghèo ở châu Á Đại dịch COVID-19 đẩy lùi tiến bộ trong giảm nghèo ở châu Á

TTO - Gia đình chị Lasmi Asih đang trải qua một thời kỳ khó khăn khi chồng chị mất việc làm ở khu mua sắm tại Jakarta do đại dịch COVID-19. Giờ đây, chị là lao động chính trong nhà cho gia đình gồm 4 miệng ăn từ đồng lương của một công nhân may mặc.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên