24/12/2022 08:14 GMT+7

Đưa Việt Nam là cứ điểm quan trọng nhất của Samsung

NGỌC AN
NGỌC AN

Việc khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Samsung tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ là nơi nuôi dưỡng nhân tài công nghệ thông tin của Việt Nam, sản sinh ra những công nghệ hàng đầu thế giới.

Đưa Việt Nam là cứ điểm quan trọng nhất của Samsung - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Công ty Samsung tham quan phòng thiết bị tại Trung tâm R&D - Ảnh: N.PHÚC

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng nhất, chiến lược toàn cầu của Samsung.

Ngày 23-12, Trung tâm R&D đã được khánh thành với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính và tân chủ tịch Tập đoàn Samsung Điện tử - ông Lee Jae Yong - cùng các lãnh đạo cấp cao của Samsung từ Hàn Quốc sang Việt Nam.

Sẽ là trung tâm R&D số 1 toàn cầu

Với thông điệp mọi hoạt động kinh doanh của Samsung là "nhân tài" và "công nghệ", ông Roh Tae Moon - tổng giám đốc Samsung Điện tử - kỳ vọng Trung tâm R&D tại Việt Nam sẽ trở thành cái nôi nuôi dưỡng những nhân tài công nghệ thông tin số 1 Việt Nam và sáng tạo ra những công nghệ hàng đầu, góp phần vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam.

"Tại trung tâm này sẽ nâng cao năng lực chuyên môn, mở rộng lĩnh vực để không chỉ là trung tâm hàng đầu khu vực, mà còn là số 1 toàn cầu, hướng đến người tiêu dùng toàn cầu. 

Theo đó, các sản phẩm được tập trung nghiên cứu chuyên sâu gồm công nghệ cốt lõi của điện thoại di động như lĩnh vực đa phương tiện và bảo mật", ông Roh Tae Moon nói.

Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh việc trung tâm sẽ xây dựng nền tảng đào tạo nhân tài, mở rộng chương trình học bổng, hợp tác các trường đại học, phát triển nhân tài công nghệ, tập trung vào các môn như trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu lớn, đa phương tiện, bảo mật thay vì chỉ tập trung chủ yếu vào môn thuật toán ứng dụng như trước đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Samsung tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư, kinh doanh, coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng nhất, chiến lược toàn cầu, toàn diện hơn nữa về sản xuất, nghiên cứu - phát triển các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế. Đưa Trung tâm R&D tại Hà Nội trở thành trung tâm nghiên cứu hàng đầu ở Đông Nam Á và trên thế giới.

Cùng với đó, thúc đẩy các hợp tác cụ thể trong nghiên cứu, liên kết mạng lưới các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại các viện, trường, doanh nghiệp công nghệ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam để cùng thúc đẩy các dự án công nghệ phù hợp theo nhu cầu của Samsung, khả năng, điều kiện thực tế tại Việt Nam và mang lại những tác động tích cực, hiệu quả cho cả hai bên với việc kết nối đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực.

Đồng thời, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm sản xuất thử các sản phẩm lưới bóng chip bán dẫn, phấn đấu đạt mục tiêu sản xuất đại trà từ tháng 7-2023. 

Đây sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp cho mục tiêu khép kín "chuỗi sản xuất" trong lĩnh vực điện tử của tập đoàn tại Việt Nam. Gắn với việc đẩy mạnh đào tạo nhân lực toàn diện tại Việt Nam, trong tất cả các khâu sản xuất, nghiên cứu, cung ứng, quản lý, sớm có người Việt Nam tham gia ban lãnh đạo Samsung tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Nhiều cơ hội cho nguồn nhân lực Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Xuân Thúy - cán bộ dự án của GIZ - cho rằng việc đặt trung tâm R&D ở Việt Nam sẽ có lợi thế cho cả Samsung và Việt Nam. Samsung có thể khai thác có hiệu quả nguồn nhân lực Việt Nam chất lượng cao nhưng chi phí thấp hơn.

Bên cạnh đó, với việc 50% tổng sản lượng điện thoại di động cung cấp trên toàn thế giới của Samsung đang được sản xuất tại Việt Nam, tập đoàn này đang đầu tư phát triển và kiểm định phần mềm (S/W) của thiết bị di động và network tại Việt Nam cùng nhiều sản phẩm công nghệ cốt lõi khác. 

Sản phẩm Samsung mang tính toàn cầu, yêu cầu chất lượng đặt lên hàng đầu, nên quá trình nghiên cứu phát triển sản phẩm sẽ nhanh hơn khi trung tâm R&D đặt ngay nhà sản xuất.

Ở chiều ngược lại, sự xuất hiện của trung tâm với những cam kết về phát triển công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ giúp cho nhiều kỹ sư, lao động Việt Nam có cơ hội tiếp cận công nghệ. Nhờ đó sẽ được chuyển giao tri thức, công nghệ, phát triển thêm ý tưởng để tham gia vào chuỗi cung ứng. 

Đây cũng là nền tảng tạo mạng lưới chuyên gia, nhân lực cấp cao cho phát triển các doanh nghiệp điện tử, công nghệ của Việt Nam, thâm nhập sâu hơn với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường - phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế quốc dân - cho rằng việc đặt trung tâm nghiên cứu ngành công nghiệp điện tử lớn sẽ tạo cho nguồn nhân lực Việt Nam được tiếp cận với các khâu then chốt trong nghiên cứu, công nghệ cho sản phẩm mới. 

Đồng thời là cơ sở để hình thành nên các ngành sản xuất kinh doanh, giúp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng từ khâu nghiên cứu, cung ứng, sản xuất...

"Trung tâm này không chỉ phục vụ đơn thuần cho phát triển chuỗi cung ứng của Samsung, mà kỳ vọng tạo ra sự lan tỏa cho đội ngũ nguồn nhân lực, mang kiến thức, kinh nghiệm phát triển mở rộng. 

Sản phẩm của trung tâm cũng là nền tảng cho hoạt động sản xuất nhiều ngành, lĩnh vực khác. Đó là cơ hội lớn đòi hỏi ta phải tranh thủ về nguồn nhân lực, các doanh nghiệp kinh doanh", ông Cường nói.

Trước sự kiện, tại buổi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Lee Jae Yong - chủ tịch Tập đoàn Samsung Điện tử - cũng khẳng định thông điệp sẽ đẩy mạnh hoạt động R&D tại Việt Nam, đào tạo, phát triển nhân lực có thể đáp ứng môi trường làm việc toàn cầu, phối hợp với phía Việt Nam để nâng cao hơn nữa tỉ lệ nội địa hóa cả phần cứng và phần mềm.

* TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang (phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM):

Vừa qua, đại diện Tập đoàn Samsung và ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM có đến làm việc tại Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM). Tại buổi làm việc này, bước đầu hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác, trong đó có việc thời gian tới sẽ đưa sinh viên của trường đến thực tập tại các nhà máy của Tập đoàn Samsung.

Việc Samsung khánh thành Trung tâm R&D tại Việt Nam sẽ là cơ hội rất lớn cho sinh viên của trường có thể đầu quân cho tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Samsung.

* ThS Văn Chí Nam (phó trưởng khoa công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM):

Việc Tập đoàn Samsung khánh thành Trung tâm R&D tại Việt Nam là một sự kiện có ý nghĩa trong việc phát triển ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam, đặc biệt là cơ hội phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này ở nước ta.

Trung tâm này chắc chắn mang đến nhiều cơ hội làm việc với các cơ sở đào tạo Việt Nam trong việc hợp tác nghiên cứu, điều chỉnh, làm mới chương trình đào tạo và đưa đến cơ hội làm việc trong môi trường toàn cầu cho sinh viên Việt Nam.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) có nguồn sinh viên xuất sắc, cùng nhiều chương trình đào tạo cung cấp nguồn nhân lực phù hợp với định hướng của Trung tâm R&D này: trí tuệ nhân tạo (thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy...), khoa học dữ liệu, an ninh máy tính, an ninh mạng, viễn thông...

TRẦN HUỲNH ghi

Samsung khánh thành Trung tâm R&D, Thủ tướng đề nghị Việt Nam là Samsung khánh thành Trung tâm R&D, Thủ tướng đề nghị Việt Nam là 'cứ điểm' quan trọng nhất

Sáng 23-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của Tập đoàn Samsung tại Hà Nội. Ông Lee Jae Yong - tân chủ tịch Tập đoàn Samsung - đã từ Hàn Quốc sang Việt Nam tham dự sự kiện.

NGỌC AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên