
Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Bích khám bệnh cho người dân những ngày cuối cùng tại Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức, TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG
Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng nhận định việc sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở, nhất là trạm y tế, sẽ giúp bám sát hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân. Đồng thời giúp trạm y tế trở thành "điểm chạm y tế đầu tiên" và là nền tảng vững chắc của hệ thống y tế thành phố.
Kỳ vọng "luồng gió mới" từ trạm y tế
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, trước ngày sáp nhập, không khí tại trung tâm y tế khu vực ở TP.HCM trở nên tất bật và khẩn trương hơn bao giờ hết.
Tại Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức (cơ sở 3), các y bác sĩ, nhân viên y tế cùng nhau phối hợp dọn dẹp, sắp xếp lại từng phòng ốc, từ khu vực tiếp nhận bệnh nhân đến kho thuốc và phòng lưu trữ hồ sơ. Những chiếc bàn, ghế cũ kỹ được lau chùi sạch sẽ, giấy tờ, thiết bị y tế được kiểm kê, phân loại và đóng gói cẩn thận để bàn giao cho trạm y tế mới.
Nhiều tập hồ sơ bệnh án, tài liệu quan trọng được lưu trữ theo đúng quy trình để tránh thất lạc, bảo đảm tính bảo mật, dễ dàng chuyển giao. Dù công việc có phần gấp gáp, nhưng tất cả mọi người đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, ý thức rõ tầm quan trọng của quá trình chuyển giao này đối với sự phát triển của ngành y tế.
Đến khám tại trạm y tế, bà T.L. (67 tuổi, TP.HCM) chia sẻ nhà bà ở ngay sát trung tâm y tế, nên từ nhiều năm qua, gia đình bà thường xuyên đến đây thăm khám và chăm sóc sức khỏe.
Nơi này không chỉ là điểm đến để khám chữa bệnh, mà còn gắn liền với nhiều kỷ niệm thân thương về những lần được các bác sĩ, y tá tận tình thăm khám, lời dặn dò ân cần và cả sự quan tâm nhỏ nhặt nhưng đầy ấm áp trong những ngày "trái gió trở trời".
"Nghe tin trung tâm y tế khu vực sáp nhập, tôi cũng có chút luyến tiếc vì nơi đây đã gắn bó với gia đình nhiều năm. Nhưng tôi kỳ vọng trạm y tế mới sẽ hiện đại hơn, gần người dân hơn, để mỗi lần đến khám, người dân cảm thấy an tâm và được chăm sóc chu đáo", bà L. bày tỏ.
Còn tại Trạm y tế phường Bình Lợi Trung trên đường Nơ Trang Long (trước đây là Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh) có khá đông người dân đến đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Bên ngoài trạm y tế, biển hiệu đã được thay đổi theo tên mới.
Hành nghề xe ôm và thường xuyên đưa đón người dân đến khám bệnh tại Trạm y tế phường Bình Lợi Trung, ông K. (59 tuổi) cho biết bản thân ông cũng nhiều lần đến đây thăm khám.
Theo ông K., dù các trung tâm y tế quận, huyện đã chuyển thành trạm y tế phường, xã, nhưng người dân vẫn quen miệng gọi theo tên cũ và tiếp tục chọn khám bệnh ban đầu tại đây vì thủ tục nhanh gọn, thuận tiện, không quá tải như tuyến trên.

Kê đơn thuốc cho người đến thăm khám tại Trạm Y tế ở TP.HCM - Ảnh minh họa
Đưa tuyến y tế cơ sở gần người dân hơn
Mới đây UBND TP.HCM đã có quyết định về việc sắp xếp 38 trung tâm y tế khu vực (bao gồm 168 trạm y tế) trực thuộc Sở Y tế sẽ được sắp xếp, bàn giao về 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu.
25 trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế sẽ thực hiện chuyển giao toàn bộ nhân sự, thuốc, vật tư y tế, tài sản, các nguồn tài chính hợp pháp còn lại, các quyền và nghĩa vụ tài chính đủ điều kiện chuyển giao theo quy định, cùng các quyền và nghĩa vụ khác có liên quan cho các trạm y tế cấp xã.
13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế sẽ chuyển giao một phần nhân sự, thuốc, vật tư y tế, tài sản, các nguồn tài chính hợp pháp còn lại… cho các trạm y tế cấp xã. Sở Y tế sẽ xây dựng lộ trình chuyển đổi mô hình trung tâm y tế khu vực có giường bệnh thành bệnh viện hoặc cơ sở 2 của bệnh viện phù hợp với quy hoạch mạng lưới y tế TP.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức cho biết hiện đơn vị đã cơ bản hoàn thành các bước khi sáp nhập vào trạm y tế. Công tác điều chuyển trang thiết bị, vật tư y tế được thực hiện theo lộ trình, trước mắt đơn vị đã thực hiện điều chuyển một số trang thiết bị cơ bản cho trạm y tế.
Ông Sang cũng cho biết thêm trong suốt quá trình chuyển giao, mọi hoạt động khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân vẫn được duy trì bình thường, không để xảy ra gián đoạn, nhằm bảo đảm quyền lợi và sự an tâm cho người dân.
Ông Thượng đánh giá việc đưa trạm y tế trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách quản lý, tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở. Đồng thời giúp trạm y tế bám sát hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân.
Kiến nghị đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp trạm y tế
Sở Y tế nhấn mạnh một nhiệm vụ hết sức cấp thiết trong giai đoạn tới là công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cho trạm y tế, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Sở đề nghị UBND phường, xã, đặc khu chủ động đưa nhu cầu đầu tư trạm y tế vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm của địa phương.
Đồng thời phối hợp chặt chẽ với sở trong việc rà soát hiện trạng, bố trí quỹ đất và huy động nguồn lực để từng bước xây dựng hệ thống trạm y tế đủ chuẩn, hiện đại, thân thiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận