
Chị Huyền Trang bên các sản phẩm trầm hương do công ty của chị sản xuất - Ảnh: LÊ MINH
Bằng sự kiên trì, đam mê, chị từng bước gây dựng và phát triển thương hiệu trầm hương Tâm Thiên Hương, đưa sản phẩm trầm hương đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Hành trình "nâng cánh" trầm hương của chị không chỉ góp phần quảng bá một sản phẩm rất đặc biệt của địa phương mà còn là niềm cảm hứng khởi nghiệp cho giới trẻ.
Bén duyên với nghề từ đam mê của chồng
Trong không gian thơm dịu mùi trầm của căn xưởng nhỏ nép mình giữa lòng phường Thành Sen (Hà Tĩnh), chị Huyền Trang dõi theo những đôi bàn tay khéo léo của các "nghệ nhân" đang tỉ mỉ tách từng thớ dó trầm để tạo nên những sản phẩm trầm.
Huyền Trang chia sẻ cơ duyên đến với nghề sản xuất trầm hương của chị vừa tình cờ vừa may mắn. Chồng chị công tác trong ngành lâm nghiệp và đặc biệt say mê nghiên cứu về trầm. Sống lâu trong không gian phảng phất hương trầm dịu nhẹ kiến chị vừa tò mò và hứng thú. Chị bắt đầu tìm hiểu về loài cây đặc biệt này và niềm yêu thích lớn dần.
Một trong những cơ duyên nữa khiến ước mơ mở cơ sở trầm hương của Huyền Trang sớm thành hiện thực là cha chồng chị có một vườn cây dó bầu trên 30 năm tuổi. Đây chính là nguồn nguyên liệu hết sức quan trọng giúp chị khởi nghiệp, đưa sản phẩm trầm nổi tiếng của huyện Hương Khê (cũ) vươn đến nhiều miền đất nước.
Nhiều năm về trước, dù sống trên thủ phủ cây dó bầu nhưng nhiều người dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) không biết giá trị lớn của nó. Từ một làn sóng mua trầm của các thương lái, người dân Hương Khê dần nhận biết được giá trị của cây. Họ không còn chặt dó bầu làm nhà, ngược lại tận dụng các khoảnh đất trống ươm giống, trồng cây. 10 năm trở lại đây, nhiều cơ sở chế tác, sản xuất trầm mọc lên nhưng việc quảng bá vẫn còn nhiều hạn chế.
"Hà Tĩnh là địa phương có nguồn nguyên liệu trầm hương lớn, song những năm trước đây việc quảng bá thương hiệu chưa được xứng tầm. Chính vì đam mê và mong muốn sản phẩm đặc biệt của quê hương được biết đến rộng rãi, tôi mạnh dạn thành lập công ty rồi đầu tư nhà xưởng, máy móc để sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu trầm hương Tâm Thiên Hương Hà Tĩnh" - chị Huyền Trang nói.
Đưa trầm hương Hà Tĩnh vươn xa
Năm 2021, Huyền Trang xây dựng cơ sở, mua thiết bị máy móc, tuyển công nhân và những sản phẩm đầu tiên gồm nhang trầm và nụ trầm xuất bán ra thị trường. Cùng năm, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Linh Trang đăng ký tham gia Chương trình OCOP với hai loại sản phẩm trên và được đạt chuẩn OCOP 4 sao.
Huyền Trang cho biết những ngày đầu khởi nghiệp chị may mắn được tham gia tập huấn nhiều chương trình do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức. Chính từ những buổi tập huấn này, các dự án ươm mầm của chị được nhiều người biết đến.
Với tâm niệm quảng bá sản phẩm trầm hương và giúp người dân địa phương tăng thêm thu nhập với nghề trồng cây dó bầu, mỗi năm cơ sở của Huyền Trang thu mua của người dân hơn 200 cây dó bầu và khoảng 2 tấn nguyên liệu thô về sản xuất. Đồng thời công ty cũng đang tạo ra công ăn việc làm cho 12 lao động địa phương.
Hành trình khởi nghiệp với nghề sản xuất trầm hương không chỉ giúp Huyền Trang mở rộng thị trường, tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân mà chị còn được ghi nhận với giải nhất cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo tỉnh năm 2024, giải nhì cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh toàn quốc năm 2024, giải tiềm năng cuộc thi khởi nghiệp xanh khu vực phía Bắc 2025.
"Tôi nghĩ để có được thành công bước đầu như hôm nay ngoài may mắn thì người khởi nghiệp cần phải kiên trì, phấn đấu đến cùng cho mục tiêu đã đặt ra. Cá nhân tôi hiện cảm thấy rất hạnh phúc vì được thực hiện ước mơ trên chính quê hương chồng mình, được giúp người nông dân tăng thêm thu nhập, đưa cây trầm về đúng giá trị của nó" - Huyền Trang nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận