18/07/2015 08:21 GMT+7

Đưa quan hệ Việt - Lào lên tầm cao mới

TTXVN
TTXVN

TT - Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng với Lào tiếp tục đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thoongsing Thammavong - Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thoongsing Thammavong - Ảnh: TTXVN

Chiều 17-7 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Thongsing Thammavong - ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ông Thongsing Thammavong chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả; khẳng định Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ cùng với Chính phủ Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa hai đảng, hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của Lào thời gian qua và khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng với Lào tiếp tục đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; đánh giá cao những nỗ lực của hai chính phủ trong việc phối hợp triển khai thực hiện có kết quả các thỏa thuận cấp cao, cũng như các hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Triển khai hiệu quả hiệp định thương mại mới

Chiều 17-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước CHDCND Lào Thongsing Thammavong. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm các ngày lễ lớn và tiến hành đại hội đảng các cấp, đồng thời bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất của quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào.

Hai thủ tướng nhất trí hai bên phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả hiệp định thương mại mới và hiệp định thương mại biên giới Việt Nam - Lào; đẩy mạnh trao đổi thương mại trong sáu tháng cuối năm 2015, phấn đấu thực hiện được mục tiêu đạt 2 tỉ USD vào năm 2015.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai thủ tướng đều nhấn mạnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, khó lường, cho rằng việc giữ vững hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông - nơi có tuyến hàng hải toàn cầu đi qua - là lợi ích và trách nhiệm chung của tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hai bên nhất trí tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ tại diễn đàn ASEAN, khu vực và quốc tế trong thúc đẩy giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế và các thỏa thuận khu vực.

Việt Nam khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất để hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch ASEAN vào năm 2016.

Nếu thủy điện tác động lớn đến môi trường thì không nên làm

Về vấn đề thủy điện trên dòng chính Mekong, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam hết sức ủng hộ việc khai thác thủy điện để phát triển kinh tế - xã hội của Lào.

Tuy nhiên Việt Nam là nước cuối nguồn nước sông Mekong, cuộc sống của 20 triệu người dân đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào nguồn nước Mekong.

Do vậy lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đặc biệt quan tâm đến vấn đề sống còn này, đồng thời mong muốn các bạn Lào chia sẻ, thấu hiểu sự quan tâm, lo lắng của Việt Nam.

Về vấn đề này, Thủ tướng Thongsing Thammavong bày tỏ nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục trao đổi cũng như sẽ cùng lắng nghe kết quả nghiên cứu chung về tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mekong dự kiến công bố vào tháng 12-2015.

“Nếu thật sự việc xây dựng các đập thủy điện trên dòng chính Mekong có ảnh hưởng, tác động lớn tới môi trường và đời sống của nhân dân thì nhất định chúng ta không nên làm” - Thủ tướng Thongsing Thammavong nói.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã tiếp Thủ tướng nước CHDCND Lào Thongsing Thammavong và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Trương Cao Lệ - Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Trương Cao Lệ - Ảnh: TTXVN

Việt - Trung tăng cường sự tin cậy chính trị

Chiều 17-7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Trương Cao Lệ - ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, phó thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc - dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng bí thư hoan nghênh ông Trương Cao Lệ và các thành viên trong đoàn thăm Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm đối với quan hệ hai đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc hiện nay, nhất là khi hai nước đang triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa chào mừng 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; nhờ chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp tới Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc; bày tỏ cảm ơn chân thành về sự tiếp đón trọng thị và nồng hậu mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã dành cho Tổng bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào tháng 4-2015.

Chiều 17-7, tiếp ông Trương Cao Lệ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh trong tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp như hiện nay, để quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, ổn định, lâu dài, trước hết cần phải tăng cường tạo sự tin cậy chính trị trên cơ sở thực hiện đúng các thỏa thuận cấp cao hai nước.

Chỉ có sự tin cậy lẫn nhau trên cơ sở thật sự tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, bình đẳng, chân thành và bằng hành động cụ thể mới đem lại những hiệu quả thực chất trong quan hệ hợp tác.

Về tình hình Biển Đông, Chủ tịch nước cho rằng hai bên cũng đã nhiều lần trao đổi, trải qua nhiều khó khăn mới đạt được các thỏa thuận và nhận thức chung hai nước, vì vậy hai bên cần thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận đã có. Thực hiện tốt các thỏa thuận này sẽ mở ra những triển vọng giải quyết thỏa đáng các vấn đề trên biển.

Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là vấn đề rất hệ trọng ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân hai nước và quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên