25/09/2012 04:57 GMT+7

Đưa nghệ thuật Hồi giáo vào bảo tàng

H.N. (Theo BBC)
H.N. (Theo BBC)

TT - Bảo tàng Louvre - một trong những nơi thu hút khách du lịch ở Paris nhất - sẽ mở không gian trưng bày dành riêng cho nghệ thuật Hồi giáo vào cuối tuần này, sau gần 10 năm chuẩn bị với chi phí gần 100 triệu euro.

Không gian trưng bày mới về nghệ thuật Hồi giáo có mái bằng kim loại và kính, giống như một chiếc thảm biết bay, và người xem có thể đắm chìm trong bộ sưu tập nghệ thuật Hồi giáo lớn nhất và quan trọng nhất hiện có ở châu Âu. Ý tưởng thành lập nhánh mới có từ thời tổng thống Chirac năm 2002, sáu năm sau mới khởi công. 2.500 hiện vật trải dài qua 14 thế kỷ sẽ được trưng bày tại khu vực rộng 4.600m2. Hiện Louvre có 18.000 hiện vật nghệ thuật Hồi giáo.

H.N. (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên