
Nhóm người liên quan chuyển số heo bệnh từ xe chuyên dụng qua xe tải nhỏ để đưa đến các lò mổ - Ảnh do CA Quảng Trị cung cấp
Ngày 19-7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 người về hành vi "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" khi đưa hơn 250 tấn heo bệnh vào địa phương này tiêu thụ.
Sáu người này gồm: Mai Văn Quang (53 tuổi, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), chủ mưu; Hà Văn Nghĩa (48 tuổi, trú tại xã Hoa Lộc, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), người được thuê áp tải hàng; Trần Thị Ngọc Hiền (62 tuổi, trú tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), chủ lò mổ; Hoàng Thị Mộng Truyền (54 tuổi, trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), chủ lò mổ; Trương Văn Quốc (53 tuổi, trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), tài xế; Trần Ngọc Bắc (55 tuổi, trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), tài xế.
Trong đó 3 người gồm Quang, Hiền, Truyền đang bị tạm giam. 3 người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó trinh sát của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một nhóm người trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ heo bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi với quy mô đặc biệt lớn, liên tỉnh.

Việc sang tay số heo chưa qua kiểm dịch được thực hiện bí mật tại các khu vực vắng người - Ảnh do CA Quảng Trị cung cấp
Sau quá trình theo dõi, đến ngày 19-5 vừa qua, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương và Trạm Chăn nuôi và Thú y số 7 đã tổ chức mật phục, bắt quả tang những người liên quan khi đang tìm cách "sang tay" số heo bệnh từ xe tải chuyên dụng sang các xe tải nhỏ tại khu vực Nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà cũ và Khu công nghiệp Quán Ngang.
Tại thời điểm kiểm tra, nhóm này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.
Lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển tổng cộng 172 con heo, trong đó có 2 con đã chết.
Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm sau đó từ Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II khẳng định có 18 con dương tính với dịch tả heo châu Phi.
Điều tra mở rộng, ban chuyên án xác định trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5-2026, nhóm này đã mua bán, vận chuyển heo từ các tỉnh phía Bắc như Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình về Quảng Trị để giết mổ tại lò mổ Tây Trì.
Sau đó thịt heo được đưa ra thị trường tiêu thụ, trong đó số lượng heo bị nhiễm dịch lên đến hơn 250 tấn. Heo được mua với giá rẻ do bị bệnh, rồi bán lại kiếm lời bất chính.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận