21/06/2013 18:25 GMT+7

Đưa Hoàng Sa - Trường Sa vào Festival di sản Quảng Nam

TẤN VŨ
TẤN VŨ

TTO - Chiều 21-6, phố cổ Hội An trang hoàng lộng lẫy sẵn sàng đón khách dự Lễ khai mạc Festival di sản Quảng Nam bắt đầu vào đêm 22-6.

Dòng sông Hoài được dọn dẹp khá sạch sẽ so với ngày thường. Nhiều góc phố cổ cũng được vệ sinh sạch để sẵn sàng đón khách.

Những khu vực đặc biệt của lễ hội như khu vực “Không gian di sản văn hóa Việt Nam và ASEAN”, “Không gian Ẩm thực Di sản”, những mô hình văn hóa của nhiều tỉnh thành trong cả nước và nhiều nước ASEAN đã chuẩn bị hoàn tất. Không gian ảnh, không gian ẩm thực, làng Gốm đã trưng bày dọc theo dòng sông Hoài để du khách thưởng thức.

Đặc biệt, một không gian trưng bày hiện vật và hình ảnh của Hoàng Sa - Trường Sa hai quần đảo thiêng liêng của tổ quốc cũng được trưng bày trang trọng trong Festival lần này.

UrhQ7ZCA.jpgPhóng to
Những mô hình văn hóa của nhiều tỉnh thành trong cả nước và nhiều nước ASEAN đã sẵn sàng đón khách - Ảnh: Tấn Vũ
mtNcXb2g.jpgPhóng to
Không gian văn hóa Chăm với những kiến trúc cổ độc đáo đã được hoàn thiện và trưng bày chiều qua - Ảnh: Tấn Vũ
DL4ohIrT.jpgPhóng to
Không gian ảnh được trưng bày bên dòng sông Hoài để du khách thưởng thức - Ảnh: Tấn Vũ
gzdmDDTo.jpgPhóng to
Quy trình nuôi tằm, dệt lụa, được tái hiện ngay bên phố cổ - Ảnh: Tấn Vũ
4jH15rw7.jpgPhóng to
Làm gốm cũng được thực hiện ngay bên sông Hoài để du khách có thể cùng tham gia - Ảnh: Tấn Vũ
fOdt7b3f.jpgPhóng to
Không gian ẩm thực bên sông Hoài thơ mộng đang chờ đón khách - Ảnh: Tấn Vũ
09yGSdCN.jpgPhóng to
Nhiều du khách bắt đầu đổ về Festival - Ảnh: Tấn Vũ
EB9nFupt.jpgPhóng to
Hoàng Sa - Trường Sa hai quần đảo thiêng liêng của tổ quốc cũng được giới thiệu rộng rãi tới du khách trong và ngoài nước qua Festival này - Ảnh: Tấn Vũ
TẤN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên