27/12/2025 10:29 GMT+7

Đưa đội U21 tham dự Asiad 2026: Chiến lược đúng của VFF

Song song với việc duy trì thành tích ở khu vực, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn giữ mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam tham dự đấu trường lớn hơn trong tương lai.

Đưa đội U21 tham dự Asiad 2026: Chiến lược đúng của VFF - Ảnh 1.

19 tuổi, Lê Văn Thuận đã thi đấu xuất sắc tại SEA Games 33 - Ảnh: N.K.

Theo đó, Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 11 mới đây đã thống nhất phương án cử đội tuyển U21 Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2026 thay vì đội hình U23+3 cầu thủ quá tuổi theo quy định của điều lệ. Ngoài việc sớm chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ HCV ở SEA Games 34 tại Malaysia vào năm 2027, VFF còn muốn hướng đến mục tiêu tham dự Olympic Los Angeles 2028.

Quyết định hợp lý

Theo phương án mới, tuyển U21 Việt Nam tham dự Asiad 2026 tại Nhật Bản sẽ gồm các cầu thủ sinh từ ngày 1-1-2005 trở về sau. 

Điều này đồng nghĩa, 18/23 cầu thủ U22 Việt Nam vừa giành HCV SEA Games 33 và chuẩn bị dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ không còn cơ hội tranh tài tại Asiad 2026. Tuy nhiên, quyết định này đã nhận được sự ủng hộ của giới chuyên môn lẫn dư luận.

Lý do đầu tiên, bóng đá Việt Nam cho dù có mang đội hình mạnh nhất cũng khó có thể mơ có thành tích ở Asiad. Cho đến giờ, thành tích tốt nhất của đội tuyển U23+3 Việt Nam là xếp hạng 4 chung cuộc ở Asiad 2018 tại Indonesia, sau khi thua UAE 3-4 ở loạt sút luân lưu. Gần nhất là Asiad Quảng Châu 2023, U23+2 Việt Nam đã dừng bước ngay từ vòng bảng với 1 trận thắng duy nhất cùng 2 trận thua.

Vì thế, ưu tiên tạo cơ hội cọ xát cho lứa cầu thủ trẻ hơn tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, chuẩn bị cho mục tiêu xa hơn của bóng đá Việt Nam là lý do thứ 2. Hơn nữa, lứa cầu thủ sinh năm 2005 trở về sau cũng cho thấy tiềm năng rất lớn để đầu tư dài hạn ngay từ bây giờ. 

Trong đó, nổi bật là 5 cầu thủ U22 vừa dự SEA Games 33 là thủ môn Cao Văn Bình, Nguyễn Tân (2005), tiền vệ Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương (2006) và tiền đạo Nguyễn Lê Phát (2007).

Trước đó, một loạt cầu thủ trẻ xuất sắc và có tiềm năng khác như trung vệ Đinh Quang Kiệt (2007), tiền đạo Lê Đình Long Vũ (2006), Nguyễn Đăng Dương, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung, trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng, hậu vệ Nguyễn Bảo Long (2005) cũng được HLV Kim Sang Sik triệu tập vào đội tuyển U22 Việt Nam để sàng lọc trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Hướng đến đấu trường Olympic và World Cup

Với bất kỳ nền bóng đá nào, Olympic và World Cup là 2 đấu trường danh giá và luôn là mục tiêu để hướng đến. 

Với các nền bóng đá vừa phải, giành quyền góp mặt đã là lịch sử. Bóng đá Việt Nam cũng đang trên đường nỗ lực thực hiện tham vọng đó. Và lần này, quyết tâm thực hiện càng lớn hơn sau khi làm cú ăn 3 vô địch ở ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games 33.

"Mục tiêu chung của chúng tôi là tạo ra lứa cầu thủ kế cận chất lượng cho đội tuyển quốc gia hướng đến World Cup 2030 và 2034. Với thành công này của đội U22 Việt Nam, tôi tin là chúng ta có nền tảng tốt để thực hiện đầu tư. VFF và HLV Kim Sang Sik xác định đầu tư có chiều sâu và hệ thống để cụ thể hóa điều này trong những năm tiếp theo", ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF, khẳng định.

Nhưng trước khi có thể giành quyền tham dự World Cup, Olympic là mục tiêu gần hơn và có thể thực hiện từ năm 2028. Tuy nhiên, thực tế cũng không hề dễ dàng khi châu Á chỉ còn có 2 suất tham dự Olympic thay vì 4 suất như trước đây. Điều này đồng nghĩa các đội phải vào tới chung kết Giải U23 châu Á 2028 thì mới có thể giành quyền tham dự Olympic 2028 tại Mỹ.

Khó khăn là thế, nhưng những người làm bóng đá Việt Nam vẫn kiên định với lộ trình đã chọn. Bởi để có thể thực hiện một mục tiêu đầy tham vọng, chẳng có gì là dễ dàng nếu như không đưa ra lộ trình và kiên nhẫn thực hiện.

Dĩ nhiên, không phải cứ cử lứa U21 dự Asiad 2026 là có thể đem về thành tích trong 2 năm sau đó, mà còn cần rất nhiều kế hoạch để VFF đầu tư song song cho lứa cầu thủ trẻ này. Tăng cường cọ xát quốc tế, đưa ra quy định để cầu thủ trẻ được ra sân nhiều ở giải quốc nội, nâng cao dinh dưỡng... là những điều không thể thiếu.

Học hỏi từ bóng đá Nhật Bản

Nền bóng đá mạnh như Nhật Bản cũng từng cử lứa cầu thủ U21 dự Asiad 2018 tại Indonesia nhằm hướng đến thành tích cao ở Olympic Tokyo 2020 cũng như cho World Cup 2022.

Kết quả, Nhật Bản đã bị Việt Nam đánh bại 1-0 ở vòng bảng Asiad 2018 nhờ bàn thắng của Quang Hải. Tuy nhiên sau đó Nhật Bản vẫn giành ngôi á quân. Đến Olympic Tokyo 2020, U23 Nhật Bản không tăng cường 3 cầu thủ quá tuổi đã thua Tây Ban Nha 0-1 ở hiệp phụ trận bán kết. Sau đó, họ thua tiếp Mexico 1-3 ở trận tranh HCĐ. Dù vậy, nhờ được tạo cơ hội, nhiều cầu thủ trẻ tài năng của Nhật Bản đã bước ra ánh sáng và cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Đưa đội U21 tham dự Asiad 2026: Chiến lược đúng của VFF - Ảnh 2.VFF: 'Cử lứa U21 đá Asiad 2026 vì tầm nhìn Olympic 2028'

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lý giải đề xuất cử lứa cầu thủ U21 đại diện cho bóng đá Việt Nam tranh tài tại môn bóng đá nam Asiad 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất