
Công Phương là thành viên vô địch U23 Đông Nam Á cùng U23 Việt Nam năm 2025 - Ảnh: NVCC
Ngày 25-12, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 khóa IX (nhiệm kỳ 2022 - 2026) đã thảo luận và thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho đại hội thường niên năm 2025 diễn ra ngày mai (26-12).
Một trong những nội dung quan trọng là: Thống nhất đề xuất cử đội tuyển U21 quốc gia tham dự Asian Games (Asiad) 2026 nhằm chuẩn bị tốt cho các nhiệm vụ trọng điểm trong thời gian tới, trong đó có SEA Games 34 diễn ra năm 2027 tổ chức tại Malaysia.
Như vậy, phần lớn cầu thủ thuộc đội U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 và chuẩn bị dự VCK U23 châu Á 2026 sẽ quá tuổi đá kỳ Asiad tới. Nhóm này gồm các cầu thủ sinh từ năm 2003 đến 2004 như Đình Bắc, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Viktor Lê, Thái Sơn, Hiểu Minh, Lý Đức...
U23 Việt Nam chỉ còn một số cầu thủ đủ điều kiện dự Á vận hội năm sau, gồm thủ môn Nguyễn Tân, Cao Văn Bình (2005), tiền vệ Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương (2006) và tiền đạo Nguyễn Lê Phát (2007). Đây là những cầu thủ trẻ được "cấy" vào U23 Việt Nam trong suốt quá trình chuẩn bị cho SEA Games năm 2025.
Trước đó, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng chia sẻ rõ về định hướng phát triển các đội tuyển quốc gia Việt Nam trong những năm tới là chú trọng đầu tư cho các lứa trẻ, trọng điểm là U20 Việt Nam để hướng tới kỳ SEA Games 2027.
Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ 11 khóa IX cũng đánh giá công tác chuyên môn của các đội tuyển quốc gia năm 2025 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, tạo nền tảng quan trọng để VFF tổ chức thành công đại hội thường niên năm 2025.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận