05/12/2015 21:01 GMT+7

"Tôi đưa chồn bay lên Fb để bảo vệ động vật hoang dã"

TẤN VŨ
TẤN VŨ

TTO - Trong bản giải trình, cán bộ Trung tâm khuyến nông huyện Tây Giang, Quảng Nam, ông Thiều Quốc Kỳ cho rằng “lưu giữ hình ảnh trên Facebook với mục đích sau này có dịp sẽ tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã”.

Ông Thiều Quốc Kỳ, cán bộ Trung tâm khuyên nông huyện Tây Giang, chụp ảnh bên 3 con chồn bay và cho rằng chụp để “tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã” - Ảnh chụp lại Facebook của ông Kỳ.
Ông Thiều Quốc Kỳ, cán bộ Trung tâm khuyên nông huyện Tây Giang, chụp ảnh bên 3 con chồn bay và cho rằng chụp để “tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã” - Ảnh chụp lại Facebook của ông Kỳ.

Ngày 5-12, Kiểm lâm Quảng Nam cho biết ông Thiều Quốc Kỳ, cán bộ Trung tâm khuyên nông huyện Tây Giang, vừa có giải trình với kiểm lâm về việc chụp ảnh chồn bay và đăng facebook. 

Trong bản giải trình, ông Kỳ cho rằng ông “lưu giữ hình ảnh trên Facebook với mục đích sau này có dịp sẽ tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã”.

Tuy nhiên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho rằng nội dung báo cáo chưa đầy đủ nên chỉ đạo Hạt kiểm lâm làm rõ thêm vụ việc.

Bà A Rất Thị Cúc, cán bộ Trung tâm văn hóa huyện Tây Giang đưa một con chồn bay cho chúng tôi và ra giá 400.000 đến 450.000 đồng/ con - Ảnh: Tấn Vũ
Bà A Rất Thị Cúc, cán bộ Trung tâm văn hóa huyện Tây Giang đưa một con chồn bay cho chúng tôi và ra giá 400.000 đến 450.000 đồng/ con - Ảnh: Tấn Vũ

Trước đó ngày 30-12, Tuổi Trẻ có bài phản ánh: “Cán bộ khoe chồn bay trên facebook: Công an cũng bó tay”, phản ánh việc ông Kỳ đã chụp ảnh chồn bay khoe trên mạng.

Báo cáo với kiểm lâm huyện, ông Kỳ cho biết: "Tôi có lưu giữ hình ảnh trên tại trang Facebook cá nhân để khỏi bị mất chứ không phải để cổ động cho hành vi vi phạm pháp luật". 

Vị cán bộ này cho hay, bức ảnh được chụp tại ngôi nhà của ông và khẳng định không tham gia giết thịt con chồn. Tuy nhiên, ông Kỳ không giải thích được nguồn gốc của những con chồn này cũng như số phận con chồn sau đó ra sao.

Ông Lê Viết Sang, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang cho biết: Tổ công tác của Hạt Kiểm lâm huyện đã tiến hành kiểm tra việc mua bán thịt động vật hoang dã tại nhà ông Nguyễn Văn Sao và không phát hiện hành vi vi phạm mua, bán, cất, giữ... thịt, mẫu vật, cá thể sống của chồn bay và các loài động vật hoang dã khác. Do báo cáo của hạt kiểm lâm Tây Giang chưa rõ nên Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam yêu cầu tiếp tục xác minh.

 

TẤN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên