18/09/2022 16:55 GMT+7

Đua bò mở lại ở An Giang sau dịch COVID-19

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 18-9, huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang tổ chức lễ hội đua bò truyền thống cấp huyện để tuyển chọn các đôi bò đua xuất sắc tranh tài tại Lễ hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 27 năm 2022.

Đua bò mở lại ở An Giang sau dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Hàng ngàn người đội nắng về sân đua bò huyện Tri Tôn để xem lễ hội đua bò vòng huyện. Trong ảnh là cặp bò đang chạy tăng tốc về đích - Ảnh: MINH KHANG

Tại khu thể thao du lịch Tà Pạ - Soài Chek, Hội đua bò truyền thống huyện Tri Tôn lần thứ 16 năm 2022 thu hút 25 đôi bò, đến từ 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tri Tôn tham gia.

Mỗi lượt đua có hai đôi bò thi đấu loại trực tiếp, bốc thăm chọn đôi đi trước. Tài xế đứng trên bừa phía sau điều khiển. Sau vòng hô, hai đôi bò tăng tốc quyết liệt khi bước vào vòng thả. 

Đôi bò chiến thắng là đôi bò về đích trước hoặc đôi bò đi sau nhưng chân trước đạp lên bừa của đôi bò đi trước. Những đôi thắng sẽ tiếp tục vào vòng trong, thi đấu theo từng cặp loại trực tiếp cho đến khi có đôi bò chiến thắng cuối cùng ở trận chung kết.

Kết quả, đôi bò mang số đeo 23 của ông Nguyễn Thành Toàn (xã Lương Phi) giành giải nhất; đôi bò mang số đeo 02 của ông Chau Kim Cheng (xã Núi Tô) được trao giải nhì, đôi bò mang số đeo 16 của ông Chau Nanh Ni (xã Núi Tô) giải ba, đôi bò mang số đeo 08 của ông Chau Sa Ra (xã Lê Trì) giải tư. Ngoài ra, có bốn đôi bò được trao giải khuyến khích. Ông Nguyễn Thành Toàn được trao giải người điều khiển bò xuất sắc.

Đua bò mở lại ở An Giang sau dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Đôi lúc bò đua chạy lệch đường đua làm khán giả hú hồn phải chạy tán loạn - Ảnh: MINH KHANG

Đua bò mở lại ở An Giang sau dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Lãnh đạo huyện Tri Tôn trao thưởng các tài xế điều khiển bò đua chạy xuất sắc - Ảnh: MINH KHANG

Cùng thời điểm này, tại sân đua bò chùa Rô, huyện Tịnh Biên cũng tổ chức đua bò cấp huyện kết hợp cấy mạ như phong tục truyền thống của người Khmer, để hòa vào ngày Tết Sen Dolta của đồng bào dân tộc Khmer.

Từ năm 2016, ngày hội Dolta ở chùa Rô còn là ngày hội của giới nhiếp ảnh mọi miền đất nước. Đó là do chùa giữ nguyên bản nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer Bảy Núi An Giang: đua bò. 

Hoạt động đặc trưng tại chùa Rô là cấy lúa. Đồng bào dân tộc Khmer chung tay cấy lúa làm công quả cho chùa, mừng lễ Sen Dolta.

Hú vía xem đua bò Bảy Núi ở sân mới, bò sụp té liên tục Hú vía xem đua bò Bảy Núi ở sân mới, bò sụp té liên tục

TTO - 64 cặp bò đến từ An Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng tham dự Lễ hội đua bò Bảy Núi lần thứ 26 ở sân đua mới làm, nhiều cặp bò đã bị lún đất và té nhào lộn khiến người xem giật mình.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên