04/01/2017 14:16 GMT+7

Đư​a 7 thuyền viên tàu cá Nghệ An gặp nạn vào bờ

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Sáng 4-1, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn Bộ đội biên phòng Nghệ An đã đưa bảy thuyền viên ở huyện Quỳnh Lưu trên tàu cá gặp nạn khi đánh bắt cá trên biển vào bờ an toàn.

Cán bộ chiến sĩ Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Nghệ An trao tặng áo phao cho các ngư dân gặp nạn trên tàu cá ông Thế - Ảnh: HẢI THƯỢNG
Cán bộ chiến sĩ Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Nghệ An trao tặng áo phao cho các ngư dân gặp nạn trên tàu cá - Ảnh: HẢI THƯỢNG

Trước đó khoảng 16g chiều 2-1, khi đánh bắt cá ở vùng biển cách Cửa Sót, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh khoảng 34 hải lý về phía đông, tàu cá do ông Trần Văn Thế (ngụ xóm Thọ Tiến, xã Quỳnh Thọ, Nghệ An) làm thuyền trưởng cùng sáu thuyền viên bị mất lái.

Các thuyền viên trên tàu cố gắng sửa chữa nhưng không khắc phục được nên phát tín hiệu xin hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận được tin báo, khoảng 17g chiều cùng ngày, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An đã điều động tàu cứu hộ cùng 15 cán bộ chiến sĩ hải đội 2 đóng tại Cửa Hội lên đường cứu nạn.

Do sương mù dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế, tàu bị hỏng không có thông tin liên lạc nên đến khoảng 6g sáng 3-1 tàu cứu nạn mới tiếp cận được tàu cá ông Thế.

Trong đêm 3-1, tàu cứu hộ đã lai dắt tàu cá cùng các thuyền viên vào bờ trong tình trạng sức khỏe ổn định. Hải đội 2 - Bộ đội biên phòng Nghệ An đã trao tặng các ngư dân mỗi người một chiếc áo phao để tiếp tục vươn khơi bám biển.

D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên