24/02/2022 19:33 GMT+7

Đưa 4 thuyền viên tàu Vân Đồn Ace về bờ, thứ trưởng Bộ GTVT xuống Vũng Tàu chỉ đạo

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Chiều tối 24-2, tàu SAR 272 đưa 4 thuyền viên tàu Vân Đồn Ace về đến Vũng Tàu. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đến hỏi thăm, động viên họ và chỉ đạo tiếp tục huy động tìm kiếm những người còn mất tích của tàu này.

Đưa 4 thuyền viên tàu Vân Đồn Ace về bờ, thứ trưởng Bộ GTVT xuống Vũng Tàu chỉ đạo - Ảnh 1.

Một thuyền viên bị thương ở chân được nhân viên Trung tâm 3 cõng vào bờ - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Lúc 17h30 ngày 24-2, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 272 đưa 4 thuyền viên của tàu Vân Đồn Ace về đến Vũng Tàu gồm: Đàm Văn Tiềm (31 tuổi, thuyền phó 2), Bùi Văn Vinh (24 tuổi), Nguyễn Văn Phú (30 tuổi) và Nguyễn Quang Linh (23 tuổi, cùng quê Nghệ An).

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang xuống tận tàu đón các thuyền viên nói trên để hỏi thăm sức khỏe, động viên và tặng quà. 

Ngay sau đó, 4 thuyền viên được xe cứu thương chuyển đến bệnh viện.

Đưa 4 thuyền viên tàu Vân Đồn Ace về bờ, thứ trưởng Bộ GTVT xuống Vũng Tàu chỉ đạo - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải hỏi thăm, động viên thuyền viên tàu Vân Đồn Ace - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3, đóng tại Vũng Tàu), Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng để nghe tình hình và có những chỉ đạo tiếp theo về việc tìm kiếm những người của tàu Vân Đồn Ace còn mất tích. 

Theo báo cáo của các ngành, đến 18h ngày 24-2, đã cứu được 9 thuyền viên và tìm thấy 2 thi thể. Hiện vẫn còn 8 người mất tích. Tại hiện trường ngoài biển, hiện có tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413, tàu của cảnh sát biển, tàu dịch vụ dầu khí của các doanh nghiệp đang tìm kiến.

Đưa 4 thuyền viên tàu Vân Đồn Ace về bờ, thứ trưởng Bộ GTVT xuống Vũng Tàu chỉ đạo - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Cẩm báo cáo tình hình cứu nạn tại hiện trường - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ông Nguyễn Văn Cẩm - giám đốc Trung tâm 3 - cho biết, tại vùng biển tàu Vân Đồn Ace gặp nạn hiện thời tiết rất xấu với gió cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, sóng cao 4-5 mét nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Chiều cùng ngày, trực thăng cũng được điều động ra biển để tìm kiếm người mất tích. Nhưng sau hai tiếng quần thảo đã không tìm thấy thêm người nào. Đến chiều tối 24-2, trực thăng quay về bờ.

Đưa 4 thuyền viên tàu Vân Đồn Ace về bờ, thứ trưởng Bộ GTVT xuống Vũng Tàu chỉ đạo - Ảnh 4.

Bốn thuyền viên tàu Vân Đồn Ace được đưa về Vũng Tàu chiều tối 24-2 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang yêu cầu các cơ quan chức năng của ngành giao thông vận tải, Cục hàng hải phải huy động tối đa các tàu của Việt Nam hay quốc tế đi ngang qua khu vực tàu Vân Đồn Ace bị nạn tăng cường quan sát để phát hiện người mất tích. Đồng thời báo cáo với cấp có thẩm quyền để điều thêm tàu ra hiện trường. Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang yêu cầu công tác huy động thêm tàu, thêm phương tiện phải thực hiện ngay trong đêm 24-2. 

Cùng ngày, Bộ Giao thông vận tải đã ký công điện gửi các đơn vị thuộc ngành của mình "cố gắng hết sức tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại".

Trước đó, chiều 23-2, tàu Vân Đồn Ace chở 5.800 m3 gỗ hải trình từ Papua New Guinea về Cần Thơ thì gặp nạn ở vị trí cách Vũng Tàu khoảng 160 hải lý. Tàu bị hỏng máy, nghiêng 15 độ, nước tràn vào tàu nên tất cả 19 thuyền viên phải rời tàu.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên