
Tọa đàm "Ứng dụng dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội" - Ảnh: DANH TRỌNG
Tối 28-1, Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) tổ chức hội nghị Tổng kết công tác ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và phương hướng năm 2026.
Hiệu quả kinh tế - xã hội rõ nét
Hội nghị đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của đề án 06 trong giai đoạn mới, với sự tham gia của lãnh đạo C06, đại diện các đơn vị thuộc bộ, ban, ngành như Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ), Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, các tập đoàn công nghệ, ngân hàng, tổ chức tài chính...
Tại hội nghị, trung tá Phan Đức Hiệp, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR, C06), cho biết năm 2025, việc ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử đã tạo ra những con số ấn tượng về hiệu quả kinh tế - xã hội, khẳng định vai trò là trụ cột của chuyển đổi số quốc gia.
Cụ thể về kinh tế, số tổng doanh thu từ các giải pháp ứng dụng dữ liệu do Trung tâm RAR phối hợp với các doanh nghiệp đồng hành triển khai ước đạt 2.300 tỉ đồng. Trong đó Trung tâm RAR đạt 300 tỉ đồng, các doanh nghiệp đồng hành đạt 2.000 tỉ đồng.
Trong lĩnh vực ngân hàng, 57 tổ chức tín dụng thanh toán đã tích hợp sinh trắc học bằng thẻ căn cước. 39 tổ chức trung gian thanh toán đã tích hợp xác thực sinh trắc học bằng VNeID. Giảm gần 60% số vụ lừa đảo nhờ việc đối soát sinh trắc học, tiết kiệm tương đương 1.300 tỉ đồng/năm.
Trong lĩnh vực giao thông, giảm 50-70% gian lận thi cử, tiết kiệm 50-70 tỉ đồng/năm thông qua việc ứng dụng xác thực thẻ căn cước trong đăng ký, thi sát hạch lái xe.
Đồng thời triển khai xác thực sinh trắc học tại 18 cảng hàng không, giúp khoảng 1,4 triệu lượt hành khách làm thủ tục nhanh (3-5 giây/lượt), tiết kiệm khoảng 7.700 tỉ đồng/năm. Trong đó 2.700 tỉ đồng cho hành khách và 5.000 tỉ đồng cho các hãng hàng không.
Trong lĩnh vực y tế, 12.455 cơ sở khám chữa bệnh cho phép sử dụng thẻ căn cước thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy. Có 2,5 triệu bệnh án điện tử đã được hình thành trên nền tảng điều phối dữ liệu y tế. Có 373 cơ sở khám chữa bệnh đã liên thông dữ liệu thông qua nền tảng điều phối dữ liệu y tế…
Góp phần kiểm soát tối ưu sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, giảm thất thoát quỹ bảo hiểm y tế 2-3%. Nhờ đó tiết kiệm được chi phí quỹ mỗi năm 500 - 1.000 tỉ đồng.
Các lĩnh vực khác như giao thông, bảo hiểm, giáo dục, đấu thầu… nhờ triển khai ứng dụng định danh, xác thực điện tử đã mang lại những giá trị thiết thực, to lớn cho người dân, doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức có liên quan.


Lãnh đạo C06 vinh danh các doanh nghiệp đối tác tiêu biểu đã hợp tác với Trung tâm RAR - Ảnh: DANH TRỌNG
"Dữ liệu không chỉ để quản lý mà phải trở thành tài sản, dòng chảy giá trị"
Hội nghị cũng đã tổ chức phiên tọa đàm với chủ đề "Ứng dụng dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội". Tọa đàm với ba góc nhìn của cơ quan quản lý (C06), doanh nghiệp đặt vấn đề, doanh nghiệp công nghệ giải quyết vấn đề.
Các diễn giả đã thẳng thắn thảo luận về những "điểm nghẽn" thực tế như pháp lý về hợp tác công - tư, thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ, rào cản kết nối dữ liệu và nhu cầu tiếp cận vốn của doanh nghiệp SME.
Đồng thời các bên đã đề xuất và cam kết các giải pháp tháo gỡ thiết thực như triển khai các gói tín dụng ưu đãi, tăng cường hỗ trợ công nghệ, cũng như tham mưu đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật về hợp tác công - tư và cải cách thủ tục hành chính.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06, khẳng định năm 2026 không còn là giai đoạn làm quen hay thử nghiệm đơn lẻ, mà phải chuyển dịch sang "tạo lập giá trị thực và vận hành thực".
Cục trưởng C06 đã đưa ra những chỉ đạo chiến lược quan trọng với yêu cầu tư duy kiến tạo, cần chuyển đổi tư duy từ "quản lý" sang "kiến tạo, dẫn dắt", không nói "không" mà phải tìm lời giải "làm thế nào cho đúng" để hỗ trợ doanh nghiệp.
"Dữ liệu không chỉ để quản lý mà phải trở thành tài sản, dòng chảy giá trị. Tôi đề nghị các doanh nghiệp lớn cần thể hiện rõ trách nhiệm dẫn dắt, hỗ trợ doanh nghiệp SME tham gia vào quá trình chuyển đổi số, tránh để lại khoảng cách công nghệ", Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức cũng đã tiến hành trao giải cho cuộc thi sáng tạo nội dung #BayCungVNeID - Bay hiện đại, không ngại thủ tục - Ảnh: DANH TRỌNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận