28/02/2017 11:10 GMT+7

Sếu đầu đỏ về lại đồng cỏ bàng Phú Mỹ

N.TRIỀU
N.TRIỀU

TTO - Ông Nguyễn Phong Vân - giám đốc Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang - cho biết mấy ngày nay sếu đầu đỏ đã bắt đầu quay trở lại khu vực này. 

Ảnh đàn sếu 18 con do cán bộ quan trắc khu bảo tồn Phú Mỹ chụp qua ống nhòm vào sáng 25-2
Ảnh đàn sếu 18 con do cán bộ quan trắc khu bảo tồn Phú Mỹ chụp qua ống nhòm ngày 25-2

Ông Nguyễn Phong Vân - giám đốc Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang - cho biết những ngày cuối tháng 2, sếu đầu đỏ đã bắt đầu quay trở lại khu vực này.

Qua ống nhòm, cán bộ quan trắc của khu bảo tồn chụp được đàn sếu lên đến 18 con, nhiều nhất trong mùa.

Theo ông Vân, tháng 2 đến hết tháng 3 hằng năm là mùa sếu về các bãi ăn ở huyện Giang Thành và Kiên Lương với số lượng vài con đến vài chục con.

Những năm gần đây lượng sếu về Kiên Giang không ổn định. Năm nay do có mưa thất thường nên nước trên đồng còn cao và sếu cũng về muộn.

Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ (còn gọi là Khu bảo tồn đồng cỏ bàng Phú Mỹ) thành lập đầu năm 2016 với diện tích vùng lõi khoảng 940ha và vùng đệm hơn 1.700ha.

Khu bảo tồn này có hệ sinh thái đồng cỏ bàng duy nhất còn sót lại ở đồng bằng sông Cửu Long và là địa điểm di trú theo mùa của loài sếu đầu đỏ.

N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên