15/12/2017 10:14 GMT+7

Nhà nằm nghiêng trên đồi kiểu ‘nổi loạn’ ở Ba Lan

NGUYỄN HƯNG (Theo dezeen)
NGUYỄN HƯNG (Theo dezeen)

TTO - Tác phẩm ấn tượng này do kiến trúc sư người Ba Lan Robert Konieczny thiết kế, nằm trên một cánh đồng thuộc vùng phía nam Ba Lan.


Nhà nằm nghiêng trên đồi kiểu ‘nổi loạn’ ở Ba Lan - Ảnh 1.

Nhà trông góc cạnh

Nhà nằm biệt lập với cộng đồng, được xây dựng trên dốc, góc cạnh như con thuyền bơi trên đồi khá độc đáo. Nó giúp chống lở đất, xói mòn do nước lũ gây ra. 

Nhà chỉ có một góc có lối vào nằm trên sườn đồi. Việc sử dụng thang treo và tấm trượt để đảm bảo an ninh tối đa. 

Ngôi nhà được nâng cao trên ba bức tường chắn, được giấu sau các bề mặt có góc cạnh phản chiếu hình dạng của mái. 

Bê tông kết cấu được sử dụng cho tất cả các mặt tiền để giảm chi phí, trong khi mái nhà được phủ một lớp màng chống thấm nước trông giống như bê tông và tạo cho tòa nhà một cảm giác đồng nhất.

Ánh sáng được tích hợp giúp ngôi nhà lung linh phía dưới, nhấn mạnh hình ảnh nổi của nó. Cầu treo thứ hai kết hợp với phần dưới của đế nhà cho phép đi vào tầng hầm nơi có máy cắt cỏ và các thiết bị khác được cất trữ.

Nhà nằm nghiêng trên đồi kiểu ‘nổi loạn’ ở Ba Lan - Ảnh 2.

Như chiếc thuyền

Nhà nằm nghiêng trên đồi kiểu ‘nổi loạn’ ở Ba Lan - Ảnh 3.

Nằm trên sườn dốc

Nhà nằm nghiêng trên đồi kiểu ‘nổi loạn’ ở Ba Lan - Ảnh 4.

Rất thoáng và gọn

Nhà nằm nghiêng trên đồi kiểu ‘nổi loạn’ ở Ba Lan - Ảnh 5.

Gần gũi thiên nhiên

Nhà nằm nghiêng trên đồi kiểu ‘nổi loạn’ ở Ba Lan - Ảnh 6.

Ngắm được cảnh bên ngoài

Nhà nằm nghiêng trên đồi kiểu ‘nổi loạn’ ở Ba Lan - Ảnh 7.

Nơi trú ngụ của nhiều người làm việc trên cánh đồng

Nhà nằm nghiêng trên đồi kiểu ‘nổi loạn’ ở Ba Lan - Ảnh 8.

Cất giữ được nhiều đồ

NGUYỄN HƯNG (Theo dezeen)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên