23/02/2026 05:04 GMT+7

Du lịch Việt bùng nổ dịp Tết

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, du lịch Việt Nam lập kỷ lục cả về chất và lượng khi nhiều tỉnh thành ghi nhận lượng khách tăng đột biến, cùng doanh thu du lịch cũng tăng trưởng hai con số.

Tết - Ảnh 1.

Du khách tham quan tại Đà Lạt - Ảnh: M.V

Nhiều chuyên gia du lịch kỳ vọng 2026 sẽ là năm bản lề để du lịch Việt chuyển từ lượng sang chất, có bản sắc, xanh và bền vững hơn.

Đà Lạt thay đổi hạ tầng, thu 2.000 tỉ đồng dịp Tết

Dịp Tết Bính Ngọ, Đà Lạt đón gần 1 triệu lượt khách, doanh thu ước khoảng 2.000 tỉ đồng đến mùng 6 - mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Điều đáng nói là phố núi không lặp lại cảnh kẹt xe mọi ngả hay dịch vụ lưu trú, ăn uống "rối như tơ vò" của nhiều mùa cao điểm trước.

Từ mùng 3 Tết, nhiều điểm tham quan ở Đà Lạt đã đông nghịt người. Dòng xe có lúc di chuyển chậm, bãi đỗ có thời điểm căng, nhưng không xuất hiện tình trạng "đứng hình" trên diện rộng. Ở mặt dịch vụ, phần lớn cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn vận hành trật tự hơn, ít thấy cảnh khách tranh chỗ hoặc nhân viên "đuối" vì thiếu chuẩn bị.

Theo cảnh sát giao thông khu vực Đà Lạt, lượng khách năm nay tăng mạnh, nhưng nội đô đã hoàn tất một loạt hạng mục cải tạo nên mặt đường thông thoáng hơn, các điểm "thắt cổ chai" giảm đáng kể. Ngoài lực lượng đứng chốt, các tổ tuần tra cũng dày hơn trên nhiều tuyến để nhắc nhở, xử lý các trường hợp lấn làn, chèn ép, giành đường - nguyên nhân quen thuộc khiến giao thông nội đô rối loạn.

Du khách cũng cảm nhận rõ sự thay đổi. Anh Minh, du khách từ TP.HCM, nói: "Năm nay xe đông nhưng cảm giác đỡ căng hơn, nhất là khu trung tâm. Có đoạn nhích từng chút nhưng rồi vẫn qua, không bị kẹt cứng nhiều giờ như trước".

Bà Khúc Thị Thoi - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng - nhấn mạnh: "Đà Lạt đã quen với việc đón lượng khách lớn trong thời gian ngắn sau nhiều dịp lễ lớn. Việc "đón khách quanh năm" nhờ liên kết tour, liên kết vùng cũng giúp doanh nghiệp giữ guồng vận hành, ổn định nhân sự, chuẩn hóa quy trình, nhờ vậy chất lượng dịch vụ ít trồi sụt khi cao điểm ập đến.

Khách ưu tiên nghỉ dưỡng giúp Nha Trang thắng lớn

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên - Chi hội phó Chi hội Lữ hành, Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa - cho biết năm nay lượng khách đến Nha Trang trong giai đoạn cận Tết tăng rất tốt. Du khách có xu hướng chọn các chuyến đi ngắn ngày, thiên về nghỉ dưỡng, tham quan văn hóa - sinh thái để thư giãn sau một năm nhiều áp lực.

Ông Nguyên nhận định xu hướng đi du lịch trước Tết đang trở nên phổ biến; không chỉ phân bổ lại dòng khách, xu hướng này còn giúp doanh nghiệp kéo dài mùa cao điểm, tăng công suất phòng và doanh thu dịch vụ ngay từ trước giao thừa.

Ngoài ra việc các doanh nghiệp du lịch chủ động xây dựng sản phẩm phù hợp mùa cuối năm, cùng với thời tiết thuận lợi và hạ tầng dịch vụ ổn định, đã giúp Nha Trang trở thành lựa chọn hấp dẫn. "Từ mùng 6, các đoàn khách công ty, cơ quan sẽ khởi hành du xuân rộ hơn. Đây là dòng khách mang lại nguồn thu ổn định cho các tuyến biển đảo và dịch vụ giải trí"- ông Nguyên nhận định.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, một quản lý của chuỗi khách sạn lớn, condotel ở Nha Trang nhận định sở dĩ Nha Trang thắng lớn trong dịp Tết năm nay là do đường cao tốc từ TP.HCM đến Nha Trang đã thông suốt nên nhiều gia đình dễ dàng tự lái xe hơi đến Nha Trang du lịch.

Bên cạnh đó các điểm đến nổi tiếng từ trước đến nay ở Khánh Hòa như Vinpearl, đảo Hoa Lan, công viên du lịch Yang Bay, hồ Kênh Hạ... đã làm mới nhiều sản phẩm cũng giúp hút khách.

Tết - Ảnh 2.

Du khách trẩy hội Chùa Hương (Hà Nội) sáng 22-2 - Ảnh: NGUYỄN HẢI

Để du lịch đi lên bền vững

Tại Hà Nội, riêng trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ đã ghi nhận khoảng 1,3 triệu lượt khách, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2025, riêng khách quốc tế ước đón khoảng 217.000 lượt. Doanh thu du lịch đạt trên 4.870 tỉ đồng, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Đứng tốp đầu trong danh sách những địa phương có lượng khách bùng nổ trong dịp Tết, du lịch Ninh Bình đã đón trên 1,8 triệu lượt khách (tính đến mùng 4 Tết). Điều đáng chú ý là công suất phòng bình quân đạt 85 - 90%, nhiều khách sạn và cơ sở lưu trú đạt 100%. Du lịch mang lại cho ngân sách địa phương khoảng 2.400 tỉ đồng. Theo ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, đây là mức tăng trưởng ấn tượng, phản ánh rõ sức hút của điểm đến ngay từ những ngày đầu năm mới. 

Bà Trần Thị Bảo Thu - đại diện Vietluxtour - cho hay khách châu Âu trung và cao cấp ngày càng muốn "chạm" vào văn hóa Việt qua nếp sống, ẩm thực, tham quan chụp ảnh. Bà Thu nhận định các con số tích cực trong kỳ nghỉ Tết vừa qua là một tín hiệu khởi đầu rất đáng mừng, nhưng để thực sự "bùng nổ" đi lên mạnh mẽ thì cần đà tăng trưởng phải được chuyển hóa thành chất lượng trải nghiệm và mức chi tiêu bền vững.

Năm 2026, du lịch Việt có cơ sở để tăng trưởng mạnh, nhưng "bùng nổ" theo nghĩa bền vững sẽ phụ thuộc vào việc toàn ngành kiên định ưu tiên chất lượng, an toàn, trải nghiệm bản địa và quản trị điểm đến. Nhiều chuyên gia cho rằng cần tiếp tục tăng sự khác biệt, có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tung sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc sắc và bỏ tiền ra quảng bá, đảm bảo "xu hướng xanh" để du lịch đi lên bền vững.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh Nguyễn Lâm Nguyên nhận định với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Chính phủ liên quan các chính sách về thị thực, cùng sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan đến công tác xúc tiến quảng bá, làm mới sản phẩm thì năm 2026 chắc chắn sẽ là một năm hứa hẹn thành công cho du lịch.

Vũng Tàu có biểu tượng mới, du khách tăng

Theo thống kê của UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM), dịp Tết năm nay lượng khách về địa phương du xuân tăng đột biến. Chỉ trong 5 ngày Tết (mùng 1 đến mùng 5 tháng giêng), phường Vũng Tàu đón khoảng 190.000 lượt du khách đến tắm biển.

Lượng khách tăng cao khiến một số tuyến đường ở Vũng Tàu bị tắc nghẽn vào giờ cao điểm, nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp "cháy phòng". Nguyên nhân lượng khách tăng cao được nhận định là do địa phương có các công trình biểu tượng mới vừa đưa vào hoạt động như tháp Tam Thắng, tượng Cá Ông, công viên Bãi Sau... thu hút đông đảo du khách trẻ đến check-in, vui chơi.

Ngoài ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi được tổ chức xuyên suốt cũng góp phần thu hút khách du lịch đến với Vũng Tàu, qua đó kỳ vọng một mùa du lịch bội thu ở phố biển này.

Du lịch Việt bùng nổ dịp Tết - Ảnh 2.14 triệu lượt khách du xuân Tết Bính Ngọ

Theo số liệu mới công bố của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngành du lịch đã phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách. TP.HCM thắng đậm với doanh thu 12.000 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất