27/12/2021 10:00 GMT+7

Du lịch Tết dương lịch: Nơi kín phòng, chỗ vắng vẻ, phân khúc cao cấp hút khách

NGUYỄN HIỀN - TIẾN THẮNG
NGUYỄN HIỀN - TIẾN THẮNG

TTO - Du lịch Tết dương lịch vẫn chưa phục hồi sau đại dịch, người dân thận trọng khi đi chơi, chủ yếu chọn điểm đến gần và lưu trú tại các khách sạn cao cấp.

Du lịch Tết dương lịch: Nơi kín phòng, chỗ vắng vẻ, phân khúc cao cấp hút khách - Ảnh 1.

Du lịch Sa Pa trong thời điểm dịch bệnh chưa bùng phát - Ảnh: NAM TRẦN

Với thời gian nghỉ Tết dương lịch kéo dài 3 ngày, nhiều gia đình vẫn quyết định đi du lịch trong kỳ nghỉ Tết dương lịch sắp tới. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, năm nay người dân có xu hướng lựa chọn các địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng gần và quan tâm đến các điểm lưu trú phân khúc cao.

Bà Hoàng Thị Vượng, trưởng Phòng Văn hóa - thông tin thị xã Sa Pa (Lào Cai), cho biết do tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, lượng khách đến với Sa Pa trong kỳ nghỉ Tết dương lịch dự kiến giảm nhiều so với các năm trước. Tỉ lệ đặt phòng tại Sa Pa trong thời điểm này chỉ được 40-50%, chủ yếu du khách lựa chọn các dịch vụ lưu trú ở phân khúc cao cấp. 

"Các nhà nghỉ, homestay nhỏ lẻ hầu như không có khách, còn các địa điểm lưu trú từ 4-5 sao đã kín 90% phòng từ 31-12-2021 đến 2-1-2022.

Hiện tại, thị xã Sa Pa đã thực hiện tốt mọi biện pháp an toàn để đón khách du lịch đến tham quan trong dịp Tết dương lịch 2022. Tất cả khách đến Sa Pa đều phải khai báo lưu trú, quét mã QR khi đến các địa điểm tham quan, dịch vụ", bà Vượng nói.

Dự kiến trong ngày 28-12, Sa Pa sẽ đón đoàn khách lớn đầu tiên từ TP.HCM với 300 lượt khách/ ngày.

Du lịch Tết dương lịch: Nơi kín phòng, chỗ vắng vẻ, phân khúc cao cấp hút khách - Ảnh 2.

Biển An Thới, Phú Quốc nhìn từ trên cao - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đại diện Công ty lữ hành Hanoitourist, ông Lê Hồng Thái cho hay năm nay du khách có xu hướng lựa chọn các điểm du lịch chủ yếu tại miền Bắc, khu vực ngoại thành và vùng phụ cận của Hà Nội. 

Hiện tại, các điểm lưu trú tại Ba Vì, Tam Đảo, Sóc Sơn đã kín phòng trong thời gian nghỉ Tết dương lịch. Ngoài ra, các điểm đến xa được du khách lựa chọn còn có Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng,...

Do tâm lý e ngại di chuyển, cân nhắc chi phí cho việc đi du lịch nên năm nay số lượng tour bán ra trong Tết dương lịch giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 12, công ty tổ chức tour cho hơn 2.000 khách, riêng trong đợt nghỉ sắp tới là 560. 100% khách đặt tour đều được xét nghiệm COVID-19 trước khi đi để đảm bảo an toàn cho du khách.

Ông Thái cũng cho biết từ đầu tháng 12 đã bắt đầu có khách đặt tour cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Du khách có xu hướng tập hợp thành nhóm có cùng yếu tố dịch tễ (chơi cùng nhau, cùng gia đình) khoảng 15-20 người.

Quản lý khu nghỉ dưỡng Nhà bên rừng U Lesa (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết lượng khách đặt phòng tại đây đông hơn so với năm ngoái, chủ yếu là du khách từ nội thành Hà Nội. Khi đến lưu trú tại đây, du khách phải đảm bảo đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Du lịch Tết dương lịch: Nơi kín phòng, chỗ vắng vẻ, phân khúc cao cấp hút khách - Ảnh 3.

Thời điểm này, Hải Phòng chủ yếu đón du khách nước ngoài nhưng chưa mở lại đường bay quốc tế nên gần như không có khách - Ảnh: NAM TRẦN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Vũ Huy Thưởng - phó giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng - cho biết từ tháng 1-2021 đến nay, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch của Hải Phòng gần như phải tạm dừng hoạt động hoàn toàn. Trong tổng số 541 cơ sở lưu trú thì có đến hơn 410 cơ sở phải đóng cửa, những cơ sở còn lại thì hoạt động cầm chừng khoảng 30% công suất. 

Hiện tại, Hải Phòng đã thực hiện mở cửa đón du khách, nhưng thời điểm này đang rơi vào mùa thấp điểm nên dù mở cửa, lượng khách đến Hải Phòng trong dịp Tết dương lịch cũng không đông. Thời điểm này thường Hải Phòng hút khách nước ngoài đến trải nghiệm hơn, nhưng đường bay quốc tế chưa mở nên khách cũng gần như không có.

Tết này dự kiến có 14.000 chuyến bay nội địa Tết này dự kiến có 14.000 chuyến bay nội địa

TTO - Do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên Cục Hàng không Việt Nam dự kiến dịp cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần khai thác 14.000 chuyến bay với khoảng 2,7 triệu ghế, bằng mức 70-75% so với Tết năm ngoái.

NGUYỄN HIỀN - TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên