Cặp đôi dừng giữa đường ở bán đảo Sơn Trà chụp hình cưới - Ảnh: TRẦN TIẾN DŨNG
Nếu tính cả nạn nhân bị tử vong trong lúc tham gia ứng cứu nhóm 4 du khách đi lạc trong rừng vào rạng sáng qua (28-8), từ đầu năm đến nay đã có 12 vụ tai nạn với 5 người chết ở bán đảo Sơn Trà. Đã có rất nhiều khuyến cáo từ người dân và chính quyền địa phương, nhưng dường như du khách đã bỏ qua và gặp tai nạn.
Chủ quan là gặp nạn
Lực lượng chức năng của TP Đà Nẵng đã cứu thành công nhóm 4 du khách đi lạc trên núi, trong đó có 1 người bị thương nặng tại khu vực cây đa cổ thụ bán đảo Sơn Trà. Nhưng điều đáng tiếc là trong lúc tìm cách giải cứu nhóm phượt thủ trên, anh Trần Long Khải, người câu cá, đã tử vong do bị té xuống vách đá.
Trước đó, ngày 28-7, trên bán đảo Sơn Trà cũng xảy ra một vụ tai nạn xe máy làm hai bà cháu bỏ mạng. Ngay sau vụ tai nạn này, các cơ quan chức năng đã có đề xuất cấm hoàn toàn xe máy lên bán đảo này do thấy nguy hiểm.
Anh Nguyễn Đông - huấn luyện viên thể dục tại Đà Nẵng, đã nhiều lần dẫn đoàn trekking (đi bộ dài ngày, một hình thức du lịch mạo hiểm) lên Sơn Trà - cho rằng đa số vụ tai nạn xảy ra vừa qua đều đến từ lỗi chủ quan của người gặp nạn do chưa tìm hiểu kỹ về điểm đến.
"Bán đảo Sơn Trà dù ở sát nách TP, nhìn là thấy phố, thấy xe cộ tàu thuyền qua lại nhưng chu vi Sơn Trà lên tới hơn 40km, nên thật sự là một ngọn núi khá hoang vắng và nguy hiểm. Đó là chưa kể nhiều hệ thống đường chằng chịt, nhiều điểm khám phá.
Nguy hiểm nhất là độ dốc, độ quanh co của những tuyến đường nơi đây rất khủng khiếp. Càng vào sâu đường càng nhỏ, dốc mà lại trơn, nhiều điểm cua "cùi chỏ". Chính vì thế, nếu tài xế lo ngắm cảnh sẽ rơi xuống vực ngay lập tức" - anh Đông phân tích.
Ngoài ra, một số dân đi phượt cũng có nhận xét những chiếc xe mà các điểm dịch vụ cho du khách thuê đa số là xe tay ga đời cũ. Do vậy khó xử lý kịp mỗi khi gặp đường dốc, trơn trượt, cua gấp trên bán đảo Sơn Trà. Từ đó rất dễ dẫn đến tai nạn cho du khách khi thuê xe máy đi khám phá bán đảo này.
Nói thêm về nguyên nhân dẫn đến tai nạn, đại úy Lê Văn Lưu - phó trưởng Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ Công an Đà Nẵng - cho biết tại đường dẫn xuống khu vực 4 du khách bị nạn (rạng sáng 28-8) đã có biển cảnh báo nguy hiểm, nhưng nhiều người không lưu tâm.
Đại úy Lưu khuyến cáo du khách nếu đi du lịch Sơn Trà nên chọn đi vào ban ngày: "Đặc biệt là phải trang bị các kỹ năng sơ cứu, đánh dấu đường đi, các kiến thức cơ bản khi đi rừng nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc cho mình và người thân...".
Kiểm soát để bảo vệ du khách
Theo ông Phan Minh Hải - phó trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, ngoài yếu tố địa hình khá phức tạp thì Sơn Trà cũng là nơi có hệ sinh thái đa dạng. Sự phong phú này cho phép du khách có nhiều sự lựa chọn về phương tiện khi khám phá như đi bộ, đi xe máy, ôtô, đi thuyền và cả trải nghiệm cảm giác dù lượn.
Đối với những du khách không nắm rõ tuyến đường đèo dốc, không có kinh nghiệm lái xe đèo dốc thì khả năng gặp tai nạn là khá cao hơn.
Nhằm hạn chế rủi ro cho du khách, ông Hải cho biết đơn vị này đã tăng cường cảnh báo đến du khách bằng các hệ thống tuyên truyền cũng như thực hiện cắm các biển báo hạn chế lưu thông bằng xe máy. Ngoài ra, đơn vị này cũng đề xuất cải tạo đường, lắp thêm gương cầu lồi và lan can đối với một số vị trí đường nguy hiểm.
Tương tự, bà Trần Thị Thanh Tâm - chủ tịch UBND quận Sơn Trà - cũng cho biết quận và các cơ quan chức năng đã tham gia nghiên cứu, xây dựng phương án kiểm soát du khách ra vào bán đảo Sơn Trà. Từ đó mới có thể đảm bảo an toàn cho du khách cũng như quản lý bán đảo này tốt hơn.
Đề án kiểm soát lượng du khách đến bán đảo Sơn Trà đã được trình UBND TP xem xét. Trong đó có lộ trình lập các chốt kiểm soát, sử dụng xe trung chuyển... đối với du khách.
Anh Nguyễn Đông: Phải có kế hoạch!
Khi đã chọn khám phá một địa điểm du lịch phức tạp về địa hình thì du khách phải lên kế hoạch chuẩn bị, nhất là phải quan tâm đến yếu tố thời điểm, sức khỏe.
Nếu không có người dẫn đường thì trước khi lên rừng, leo núi phải nắm thật rõ bản đồ, địa hình. Nếu không có đồ chuyên dụng đi rừng, núi thì cần phải chọn thời điểm khám phá cho thích hợp.
Đặc biệt tránh đi quá xa vào thời điểm chiều tối bởi trên rừng núi màn đêm ập đến rất nhanh, từ đó có thể đẩy du khách vào những tình huống xấu nhất.
Dứt khoát không tắm, nếu biển động
Ông Võ Đình Nghĩa - giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Thuận - cho biết địa phương đang huy động các phương tiện, con người để sẵn sàng trực cứu hộ cứu nạn và hướng dẫn du khách khi tắm biển trong dịp lễ 2-9. Bình Thuận có đường bờ biển dài, nhiều bãi tắm nên lực lượng cứu hộ không thể quán xuyến được hết.
Ông Nghĩa cho rằng trước tiên, du khách nên sẵn sàng các phương án tự cứu mình trước khi được cứu.
Ngoài ra, ông Nghĩa cũng khuyến nghị: Du khách nên chọn những khu vực đông người, có lực lượng cứu hộ cứu nạn để tắm và chú ý đến các phao cứu hộ đã được bố trí sẵn. Du khách không nên bơi vào sát kè biển vì nơi đây thường có nước xoáy.
Thời điểm sập tối là nước rút mạnh, kèm theo các dòng chảy bắt đầu hoạt động nên du khách hạn chế tắm vào thời điểm này.
Anh Huỳnh Bình - nhân viên cứu hộ tại bãi tắm Đồi Dương, TP Phan Thiết - cho biết không phải ở xa, nước sâu mới có dòng chảy xiết, mà ngay nơi nước nông cũng có.
Do đó, nếu du khách đang tắm mà gặp nước xoáy thì cứ thả lỏng người, thả trôi tự nhiên, hạn chế dùng sức bơi ngược dòng chảy và ra dấu cho mọi người biết để cứu hộ.
Đặc biệt, thời điểm biển động dứt khoát không được tắm.
ĐỨC TRONG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận