
Khách du lịch tại Thung lũng Tình yêu Đà Lạt - Ảnh: M.V
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026 (từ ngày 1 đến 4-1), tỉnh này đón khoảng 650.000 lượt khách tham quan, lưu trú, doanh thu ước đạt 1.200 tỉ đồng. Đà Lạt đón lượng lớn du khách tham dự các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội.
Lượng khách lưu trú tập trung đông trong các ngày 1 đến 3-1. Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 70 - 80%, riêng nhóm cơ sở lưu trú 3 - 5 sao đạt 85 - 90%.
Dịp đầu năm, Lâm Đồng tổ chức nhiều hoạt động giải trí như chương trình countdown chào năm mới 2026 tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt; không gian văn hóa, nghệ thuật đường phố và các chương trình biểu diễn ở khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Mũi Né, khu vực Phan Thiết); cùng các hoạt động tại khu vực Gia Nghĩa.
Sở đánh giá an ninh trật tự và giá cả dịch vụ tại các điểm đến vẫn ổn định. So với kỳ nghỉ Tết dương lịch 2025, ngành du lịch Lâm Đồng năm 2026 bứt phá về cả lượng khách lẫn doanh thu. Đặc biệt, thị trường khách quốc tế tăng trưởng ấn tượng, tăng từ 7.500 lượt (Tết dương lịch 2025) lên 30.000 lượt (Tết dương lịch 2026).

Du khách tham quan cầu đáy kính tại Đà Lạt - Ảnh: M.V
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, sự thay đổi nói trên không chỉ đến từ việc kỳ nghỉ kéo dài hơn mà còn nhờ Lâm Đồng đã "làm mới" điểm đến và tổ chức các sự kiện văn hóa, giải trí diễn ra xuyên suốt giai đoạn cuối năm.
Trong đó, Đà Lạt là điểm sáng của hàng loạt sự kiện ngoài trời thu hút đông du khách tham gia.

Rất đông du khách đến Đà Lạt vì đặc sản hoa mai anh đào đang nở rộ - Ảnh: M.V
Nhiều doanh nghiệp, khu, điểm du lịch trên địa bàn tổ chức sự kiện gắn với mùa hoa mai anh đào, hoa keo lá tràm nở rộ, tạo thêm lựa chọn vui chơi, trải nghiệm cho du khách.
Năm 2026, Lâm Đồng đặt mục tiêu đón trên 25 triệu lượt khách, tăng 5 triệu (25%) so với năm 2025 (20 triệu lượt khách).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận