14/05/2022 09:11 GMT+7

Du lịch hè chờ bùng nổ

NHƯ BÌNH
NHƯ BÌNH

TTO - Chủ động thiết kế sản phẩm đa dạng dành cho du khách với hàng trăm đường tour hè trong và ngoài nước và đa dạng loại hình dịch vụ, nhiều điểm đến trên cả nước đang sẵn sàng chờ một mùa du lịch hè bùng nổ.

Du lịch hè chờ bùng nổ - Ảnh 1.

Thảo cầm viên Sài Gòn (TP.HCM) giờ đây là một trong những điểm thu hút du khách đến tham quan vui chơi - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sự bắt tay giữa các doanh nghiệp với địa phương để cải thiện chất lượng dịch vụ, cho ra sản phẩm du lịch mới đang đem đến những làn gió mát lành cho thị trường và giúp du khách an tâm lên đường.

Tăng trải nghiệm, tăng chi tiêu

Sau hai năm bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, không khí xúc tiến và khảo sát phát triển sản phẩm mới ở nhiều doanh nghiệp, địa phương rất nhộn nhịp. Thay vì giảm giá dịch vụ, du khách quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm du lịch có chiều sâu, về với thiên nhiên…

Ông Phạm Ngọc Thủy, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết sau hơn hai năm bị đứt quãng do dịch COVID-19, địa phương này đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón chào 10 triệu lượt khách du lịch trong năm 2022.

Trong đó, các điểm đến như di sản thế giới vịnh Hạ Long hay Yên Tử, vịnh Bái Tử Long, sản phẩm du thuyền, tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hạ Long Complex và khu nghỉ dưỡng suối nóng Yoko Onsen Quang Hanh… đều được làm mới và dành nhiều ưu đãi trong hè 2022. Tất cả những thông tin này được quảng bá đến người dân TP.HCM trong chuyến xúc tiến du lịch của tỉnh vào tháng 4-2022 vừa qua.

Nằm ở địa đầu Tổ quốc, Hà Giang cũng đã bắt tay với Tuyên Quang để ra mắt sản phẩm mới trong tháng 5-2022 có tên "Huyền thoại sông Gâm". Ông Trần Đức Quý, phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, cho biết du lịch địa phương đang hướng tới mục tiêu tăng dòng khách quay lại, ở lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

"Ngoài hạ tầng giao thông đang được tập trung đầu tư, đa dạng sản phẩm du lịch, chúng tôi đang đầu tư làm mới những điểm đến quen thuộc với du khách như Mã Pí Lèng, hẻm Tu Sản trên sông Nho Quế… cũng như thêm các sản phẩm về tiêu dùng, chấm điểm các homestay, từng bước đáp ứng đa dạng các phân khúc phân hạng khách", ông Quý cho biết.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cũng cho biết ngành du lịch TP đang nỗ lực làm mới sản phẩm với nhiều sản phẩm tour cao cấp được giới thiệu ra thị trường gần đây như tour trực thăng ngắm TP từ trên cao, tour du thuyền trên sông Sài Gòn...

"Chúng tôi đang có bộ sản phẩm thú vị, trên bờ dưới sông cũng như bay trên trời, tức là có đủ dữ liệu để thu hút khách đến TP.HCM. Các tour cao cấp cũng hướng đến dòng khách quốc tế và khách chịu chi nhưng cũng khẳng định hướng đi của du lịch TP là tăng giá trị dịch vụ cao hơn, nâng mức chi tiêu của du khách, qua đó không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ", ông Hòa nói.

Du lịch hè chờ bùng nổ - Ảnh 2.

TP.HCM tung ra nhiều sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách dịp hè - Ảnh: N.BÌNH

Hấp dẫn nhưng an toàn cho du khách

Theo ông Vũ Hải Sâm - phó giám đốc khối du lịch nội địa của Lữ hành Saigontourist, doanh nghiệp này không ngừng cập nhật và xây dựng quy trình một cách bài bản, đảm bảo các sản phẩm tour đủ điều kiện an toàn, hấp dẫn mới đưa vào khai thác, chào bán. Bộ phận sản phẩm của Lữ hành Saigontourist vẫn thường đi theo các đoàn du khách để quan sát, trải nghiệm và có điều chỉnh kịp thời để cho ra những tour mới đáp ứng xu hướng, thị hiếu của thị trường.

Ngay sau khi dịch ổn định, có một số xu hướng đi du lịch mới được hình thành như khách muốn đi theo nhóm nhỏ, riêng tư…, các doanh nghiệp lữ hành tung ra các gói tour thiết kế theo yêu cầu hay tour free & easy… "Nhưng tâm lý du khách đã quay trở lại bình thường, những tour trọn gói định kỳ bắt đầu đông dần trở lại, lúc này công ty lữ hành được làm mới bằng cách tăng trải nghiệm điểm đến, tăng tính an toàn và sự hài lòng của du khách…", ông Sâm nói.

Bà Trần Thị Bảo Thu, giám đốc tiếp thị và marketing của Lữ hành Fiditour, cũng cho biết để đón cao điểm hè này, sản phẩm tour của hãng được thiết kế đa dạng về thời gian, dịch vụ và giá cả nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng. Chẳng hạn, dòng sản phẩm đặc trưng là chùm tour "Từ Sài Gòn xưa đến TP.HCM nay", tour "Biệt động Sài Gòn" hay tour trực thăng ngắm TP từ trên cao…

Theo nhiều doanh nghiệp, các chương trình liên kết kích cầu du lịch giữa cơ quan xúc tiến du lịch các nước và công ty lữ hành sẽ là điều kiện để cho ra giá tour tốt, tăng quyền lợi cho du khách. Việc xây dựng sản phẩm du lịch mới, đáp ứng được sự thay đổi về nhu cầu của khách được xem là điều kiện để du lịch nhanh chóng phục hồi và phát triển.

Tuy vậy, thách thức của các điểm đến, của doanh nghiệp chính là tạo được sự khác biệt, đặc sắc của sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trong thị trường du lịch, trong đó có khai thác chiều sâu các giá trị tri thức và sáng tạo. "Và dù sản phẩm có hấp dẫn đến đâu, điều cần và đủ là làm sao đảm bảo yêu cầu ăn ở, đi lại, an toàn của khách, không để tình trạng "chặt chém", dịch vụ xập xệ, quá tải xảy ra gây cho du khách trải nghiệm xấu xí" - ông Phước Đặng, giám đốc Công ty nghiên cứu và tư vấn phát triển điểm đến du lịch Outbox Consulting, lưu ý.

Ông Nguyễn Trùng Khánh (tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam):

Chờ mùa bội thu của du lịch nội địa

Chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30-4 đến 3-5) đã có khoảng 5 triệu lượt khách du lịch nội địa, trong đó có 2 triệu lượt khách nghỉ đêm tại các cơ sở lưu trú du lịch, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 22.000 tỉ đồng. Những con số đó hứa hẹn cho một mùa du lịch nội địa ‘‘bội thu’’ năm 2022.

Lượng khách du lịch tăng cao trong dịp lễ vừa qua là tín hiệu vui với ngành du lịch các địa phương nhưng cũng là áp lực với những địa phương mà nguồn lực còn hạn chế. Do đó, các địa phương và doanh nghiệp cần tập trung làm mới sản phẩm du lịch, đa dạng các sản phẩm như du lịch biển đảo, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái - nông thôn và du lịch đô thị bao gồm du lịch MICE…

"Du lịch Việt Nam - Cơ hội và thách thức hè 2022"

Vào các dịp giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, du lịch trong nước đã cho thấy sự hồi phục tích cực và được các địa phương xem là đợt "tập dượt" để đón khách dịp cao điểm hè năm 2022. Và đây cũng là "cơ hội vàng" để ngành du lịch bứt tốc sau thời gian dài "ngủ đông" vì dịch COVID-19.

Với mong muốn góp sức phục hồi ngành du lịch Việt Nam và tiếp nhận ý kiến từ các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Sở Du lịch TP.HCM tổ chức hội thảo "Du lịch Việt Nam - Cơ hội và thách thức hè 2022" với sự tham gia của lãnh đạo Tổng cục Du lịch, UBND TP.HCM và lãnh đạo các tỉnh thành, địa phương Thanh Hóa, Hà Giang, Hạ Long, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Cần Thơ, Mù Cang Chải… cùng sở du lịch các tỉnh thành, các doanh nghiệp ngành du lịch, hàng không, lữ hành, lưu trú… Hội thảo "Du lịch Việt Nam - Cơ hội và thách thức hè 2022" sẽ diễn ra ngày 14-5 tại TP.HCM, với sự đồng hành của các đơn vị lớn trong ngành du lịch: Vinpearl - VinWonders, Saigontourist Group, Vietjet và Travelner. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện của diễn đàn du lịch "Ấn tượng Việt Nam" - do báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 2020, khi đại dịch bùng phát và cũng là một trong những sự kiện nổi bật của Ngày hội du lịch TP.HCM năm 2022.

A.D.

Ngày hội du lịch TP.HCM 2022:

Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn

Chỉ diễn ra trong 4 ngày, từ 14 đến 17-5, tại công viên Lê Văn Tám (TP.HCM), Ngày hội du lịch TP.HCM 2022 được xem là cơ hội "vàng" để du khách sở hữu tour hè "mát" nhất thị trường và những quà tặng hấp dẫn đi kèm. Hàng loạt chương trình giảm giá, tour mới, khuyến mãi đã được các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, cơ sở lưu trú và điểm tham quan tung ra dành cho các du khách trong dịp này.

Trong 4 ngày diễn ra ngày hội, gian hàng các doanh nghiệp có nhiều trò chơi dành cho du khách tham quan với các giải thưởng hấp dẫn là các coupon giảm giá tour, bộ quà tặng du lịch… Đặc biệt, giá tour cho người tiêu dùng sẽ được ưu đãi hết mức với cam kết chất lượng hoàn toàn không thay đổi.

Đã có khoảng 50 tỉnh thành, 38 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, 11 nhà hàng, các hãng hàng không… đăng ký tham gia Ngày hội du lịch TPHCM.

DuKhachNuocNgoai

Du khách nước ngoài tại bến Bạch Đằng (TP.HCM) - Ảnh: Q.ĐỊNH

Trong đó, Saigontourist Group và các đơn vị thành viên sẽ làm nóng không khí ngày hội bằng chương trình ưu đãi đặc biệt: giảm đến 20 triệu đồng dịch vụ tour nước ngoài cùng các dịch vụ lưu trú, ẩm thực và voucher phòng khách sạn dành cho khách hàng đến tham quan và giao dịch tại gian hàng của Saigontourist Group.

Vietravel thu hút khách hàng bằng chương trình khuyến mãi "Khởi động hè vàng - Nhận ngàn ưu đãi" hấp dẫn. Du khách sẽ được tư vấn và mua tour với gói dịch vụ hấp dẫn, như mua tour nội địa được ưu đãi lên đến 900.000 đồng và tour nước ngoài trọn gói giảm đến 1,5 triệu đồng… Lữ hành Fiditour - Vietluxtour mang đến hàng trăm tour hè với ưu đãi giảm giá mua sớm và mua nhóm từ 10 - 15% cho du khách đặt dịch vụ trực tiếp tại ngày hội hoặc online tại website của doanh nghiệp…

Bà Nguyễn Cẩm Tú, giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch TP.HCM, cho biết Ngày hội du lịch TP.HCM năm nay tập trung thúc đẩy nhiều hoạt động quảng bá du lịch TP, du lịch các địa phương và tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp với người tiêu dùng. Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 19h ngày 14-5 tại sân khấu chính công viên Lê Văn Tám.

"Với chủ đề "Sống động từng trải nghiệm", ngày hội sẽ cho thấy sự sẵn sàng của ngành du lịch trước mùa cao điểm du lịch nội địa cũng như sự chuẩn bị kỹ cho mùa cao điểm du lịch quốc tế vào cuối năm", bà Cẩm Tú chia sẻ.

Du lịch sẵn sàng cho dịp hè Du lịch sẵn sàng cho dịp hè

TTO - Sau 2 năm bị dồn nén bởi đại dịch COVID-19, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 chứng kiến một đợt đi du lịch bùng nổ của người Việt, với ước tính có hơn 5 triệu lượt khách đã lên đường đi du lịch trong dịp nghỉ lễ này.

NHƯ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên