25/09/2015 00:10 GMT+7

​Du lịch đường sông – hướng đi đầy tiềm năng của du lịch Đà Nẵng

Nguồn: UBND TP.Đà Nẵng
Nguồn: UBND TP.Đà Nẵng

Du lịch đường sông là sản phẩm du lịch đầy tiềm năng mà Đà Nẵng đang thúc đẩy đầu tư và quảng bá.

Đầu tư hàng loạt cơ sở hạ tầng

Theo đại diện nhiều hãng lữ hành, Đà Nẵng đang được xem là điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách.

Thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Đà Nẵng cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng lượng khách đến Đà Nẵng ước đạt trên 2,2 triệu lượt, tăng 24,9% so với cùng kỳ 2014.

Với lợi thế có sông chảy quanh thành phố, có cửa biển sông Hàn và những hòn đảo xinh đẹp nằm trong vịnh Đà Nẵng, giờ đây, các tour du lịch đường sông bằng du thuyền, thưởng ngoạn cảnh quan hai bên bờ sông Hàn hay khám phá các hòn đảo xinh đẹp đã không còn lạ lẫm với du khách trong và ngoài nước.

Nhận thức tầm quan trọng của sông Hàn - nét văn hóa, biểu tượng của Đà Nẵng, chính quyền thành phố đã tập trung đầu tư xây dựng các cầu tàu, điểm đến khai thác du lịch từ nay đến hết năm 2016 như: nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, cải tạo lại đường đi tại khu vực K20, làng Túy Loan và Thái Lai, làng Phong Lệ; tháo dỡ đập Đồng Nò, đập Bờ Quang để mở rộng tuyến tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn; cải tạo mặt bằng và xây dựng cầu tàu, bến bãi khu vực phía bắc cầu Nam Ô, kêu gọi xã hội hóa từ các tổ chức cá nhân đầu tư cầu tàu, bến bãi dọc tuyến sông Cu Đê; nâng cấp cảnh quan và dịch vụ bổ sung phục vụ du khách tại Bãi Cát Vàng, đầu tư cầu tàu và dịch vụ bổ sung tại Bãi Đá Đen – Bán đảo Sơn Trà…

hinh-8-1443234592.jpg

Đa dạng các sản phẩm dịch vụ hấp dẫn

Hiện tổng số tàu du lịch trên sông Hàn là 25 tàu; du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chủ yếu hoạt động theo các tuyến chính: tuyến sông Hàn – cửa biển: tour du ngoạn Bãi Cát Vàng – Bán đảo Sơn Trà 2 ngày 1 đêm; tour câu cá - lặn ngắm san hô tại bán đảo Sơn Trà đi về trong ngày; tour khám phá Hòn Chảo – Đảo Ngọc đi về trong ngày.

Đặc biệt, ở tuyến dọc sông Hàn, tập trung khai thác các tour cung cấp nhiều dịch vụ phong phú cả ban ngày và ban đêm bao gồm: tour ngắm bình minh/hoàng hôn; tour thưởng ngoạn sông Hàn về đêm; tour chèo thuyền kayak trên sông Hàn….

Tuy nhiên, để du lịch đường sông phát triển bền vững thì thành phố cần tiếp tục đầu tư đồng bộ và có sự liên kết chặt chẽ với các hình thức du lịch khác; đặc biệt cần nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ độc đáo, nhiều hoạt động nghệ thuật, văn hóa, lễ hội được tổ chức ngay trên sông để níu chân du khách đi tour.

Về vấn đề này, đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng khẳng định, trong thời gian tới, sở và các đơn vị liên quan sẽ đẩy mạnh hơn nữa trong việc mở thêm 3 tuyến mới: tuyến du lịch sông Hàn – sông Cổ Cò (tham quan làng văn hóa K20, chùa Quán Thế Âm, danh thắng Ngũ Hành Sơn, làng đá Mỹ Nghệ,...); tuyến du lịch sông Cu Đê – Trường Định (tham quan cụm văn hóa Nam Ô như Giếng Cổ, mộ Tiền hiền, miếu thờ bà Bô Bô, Làng nghề nước mắm Nam Ô,...) và tuyến du lịch sông Hàn – Túy Loan (tham quan làng chiếu Cẩm Nê, làng sinh hoạt cộng đồng, đình làng Túy Loan,...).

Bên cạnh đó, thu hút các hoạt động du lịch đường sông hấp dẫn theo tuyến Bảo tàng Chăm – cửa biển; Bảo tàng Chăm – Bán đảo Sơn Trà, Bảo tàng Chăm – K20; đầu tư thêm các bến bãi để các doanh nghiệp cùng vào khai thác; xây dựng tiêu chuẩn cụ thể của các tàu thuyền tham gia hoạt động trên sông; nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc tổ chức các chương trình nghệ thuật trên tàu.

Đặc biệt, chú trọng đa dạng các dịch vụ trên thuyền như ăn uống; bar – café, xây dựng bản thuyết minh du lịch đường sông, đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho các lái tàu, nhân viên phục vụ… cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch đường sông đến với người dân và du khách mạnh mẽ hơn.

Nguồn: UBND TP.Đà Nẵng
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên