14/02/2016 08:16 GMT+7

Du khách mệt mỏi đợi cáp treo chùa Hương

XUÂN LONG - VĂN ĐỊNH
XUÂN LONG - VĂN ĐỊNH

TT - Đúng 9g sáng 13-2 (mùng 6 tháng giêng), lễ khai hội chùa Hương tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) chính thức bắt đầu.

Theo ông Nguyễn Văn Hậu - phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội), trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2016, năm nay lượng khách trẩy hội chùa Hương những ngày đầu đông hơn so với cùng kỳ năm 2015.

Theo ghi nhận, ngay trong ngày khai hội rất nhiều đoàn du khách trẩy hội đã xuống đò từ 3g sáng. Dọc suối Yến từ giữa đêm đã có rất nhiều chuyến đò vào chùa lặng lẽ trong bóng đêm.

Thậm chí mới từ 7g sáng du khách đã đứng ngồi xếp hàng dài, chờ chực cả tiếng ở khu vực lên cáp treo vào động Hương Tích.

“Ban tổ chức đã tăng cường nhiều điểm bán vé, tăng cường lực lượng giữ trật tự đảm bảo không để xảy ra xô đẩy, tranh giành vị trí lên cáp treo” - ông Hậu nói.

Điểm đặc biệt là năm nay không còn tình trạng bày bán thịt thú rừng công khai như những năm trước. “100% các chủ cửa hàng ăn uống đã thực hiện triệt để quy định không treo thịt tươi sống ra ngoài đường. Toàn bộ thực phẩm phải đưa vào trong tủ kính và phía trong quán hàng” - ông Hậu cho biết thêm.

Trong khi đó sáng cùng ngày, chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) khai hội đã thu hút đông du khách thập phương dẫn đến chen lấn, xô đẩy nhau lên thuyền, thắp hương...

Ông Nguyễn Duy Vỵ, trưởng ban quản lý chùa Hương Tích, cho biết: “Du khách đến hành hương đông, đi theo đoàn nên dẫn đến quá tải.

Về trọng tải của thuyền thì không có vấn đề gì, nhưng chỉ có sai về số lượng người” - ông Vỵ nói.

Cũng theo ông Vỵ, trước ngày khai hội có xảy ra cảnh chen lấn nhau lên thuyền, lực lượng công an được tăng cường để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, ban quản lý niêm yết công khai giá vé vào cổng, giá vé đi thuyền, giá vé đi cáp treo nhằm tránh cảnh “chặt chém”...

XUÂN LONG - VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên