30/04/2023 14:54 GMT+7

Du khách cùng vận động viên hứng thú chinh phục đỉnh Đá Bia

Gần 150 vận động viên, ngoài ra còn có hàng chục du khách đã cùng chinh phục đỉnh núi Đá Bia ở tỉnh Phú Yên vào sáng 30-4.

Du khách cùng vận động viên hứng thú chinh phục đỉnh Đá Bia - Ảnh 1.

Du khách cùng các vận động viên (có số đeo) tham gia chinh phục đỉnh núi Đá Bia sáng 30-4 - Ảnh: BẢO KÍNH

Sáng nay 30-4, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên phối hợp với Tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức giải việt dã chinh phục đỉnh núi Đá Bia (ở thị xã Đông Hòa).

Ông Lê Hoàng Phú - phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên - cho biết tham gia giải có gần 150 vận động viên đến từ 22 đơn vị là các địa phương, sở ngành, doanh nghiệp... trong tỉnh Phú Yên tham gia giải đấu.

Hấp dẫn chinh phục Đá Bia

Trong lời khai mạc, ông Phú cho hay để đến được đỉnh núi, các vận động viên phải vượt qua 2.028m đường rừng, bậc thang, có những đoạn phải len lỏi chui qua những gộp đá, dốc núi dựng đứng cheo leo và hiểm trở.

Du khách cùng vận động viên hứng thú chinh phục đỉnh Đá Bia - Ảnh 2.

Đa số vận động viên chinh phục đỉnh núi Đá Bia ở lứa tuổi thanh, thiếu niên - Ảnh: BẢO KÍNH

Anh Đặng Bảo Lộc, một đoàn viên đến từ huyện Đồng Xuân, cho biết đây là lần đầu tiên anh tham gia giải đấu chinh phục đỉnh núi Đá Bia.

"Đường dốc núi hơn 2km từ nơi xuất phát lên đến đỉnh, nói chung là đoạn đường đầu thấy hơi mệt xíu, nhưng càng lên thì nhìn khung cảnh bao la, hùng vĩ, đi dưới sương mù mát rượi nên mệt mỏi tan biến. Tôi chinh phục đỉnh núi Đèo Cả trong khoảng 1 giờ 30 phút. Tuy không giành giải gì nhưng vẫn thấy rất thú vị, mình đã thắng chính mình" - anh Lộc bày tỏ.

Du khách cùng vận động viên hứng thú chinh phục đỉnh Đá Bia - Ảnh 3.

Nhưng cũng có không ít vận động viên tuổi trung niên - Ảnh: LÊ HOÀNG

Ngoài các vận động viên còn có hàng chục du khách cùng chinh phục đỉnh núi cao 706m so với mực nước biển này.

Du khách cùng vận động viên hứng thú chinh phục đỉnh Đá Bia - Ảnh 4.

Một nữ vận động viên được tiếp nước tại một trạm nghỉ trên đường lên núi Đá Bia - Ảnh: BẢO KÍNH

Sao không nâng tầm giải đấu?

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên - cho hay trước đây giải việt dã chinh phục đỉnh núi Đá Bia thường được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam 27-3.

Tuy nhiên, sau hai năm tạm hoãn do dịch COVID-19, năm nay giải được chọn tổ chức vào dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 để tạo cơ hội cho du khách tham gia trải nghiệm chinh phục đỉnh núi cao này.

Du khách cùng vận động viên hứng thú chinh phục đỉnh Đá Bia - Ảnh 6.

Chinh phục đỉnh núi trong sương mù - Ảnh: LÊ HOÀNG

Một số du khách cho rằng giải việt dã chinh phục đỉnh núi Đá Bia rất thú vị, hoàn toàn có thể mở rộng ngoài phạm vi của tỉnh Phú Yên, thậm chí có thể tổ chức cho các vận động viên, du khách quốc tế tham gia.

Du khách cùng vận động viên hứng thú chinh phục đỉnh Đá Bia - Ảnh 7.

Du khách và vận động viên check-in trên đỉnh Đá Bia - Ảnh: LÊ HOÀNG

Nói về đề nghị này, bà Thái cho biết sở đã có ý định như vậy và đang cố gắng tìm nhà tài trợ, tìm nguồn xã hội hóa để trong năm tới có thể thực hiện được việc mở rộng quy mô, sức ảnh hưởng của giải.

"Chúng tôi rất hy vọng mở rộng giải chinh phục đỉnh núi Đá Bia để không chỉ là giải thể thao, rèn luyện sức khỏe, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ du lịch thể thao - văn hóa bởi đèo Cả - Đá Bia là một địa danh rất nổi tiếng của Phú Yên" - bà Thái cho hay.

Đá Bia nổi tiếng trong truyền thuyết

Đèo Cả - Đá Bia hiện là danh thắng cấp quốc gia ở tỉnh Phú Yên. Núi Đá Bia có độ cao 706m so với mặt nước biển. Trên đỉnh núi là khối đá khổng lồ cao 76m được ví như hòn Vọng Phu.

Đá Bia trong mây trắng từ góc nhìn trên đèo Cả - Ảnh: DUY THANH

Đá Bia trong mây trắng từ góc nhìn trên đèo Cả - Ảnh: DUY THANH

Theo truyền thuyết, mùa xuân năm Tân Mão 1471, vua Lê Thánh Tông tiến đánh Chiêm Thành. Khi đến đỉnh núi Đá Bia, vua sai quân khắc lên hòn đá khổng lồ trên đỉnh núi dòng chữ để khẳng định chủ quyền ranh giới Đại Việt - Chiêm Thành:

Chiêm Thành quá thử, binh bại quốc vong

An Nam quá thử, tướng chu binh chiết

(nghĩa là: Chiêm Thành qua đây, quân thua nước mất/ An Nam qua đây, tướng chết binh tan).

Dù hiện nay không có vết tích nào của những dòng chữ đã nêu trên tảng đá khổng lồ trên đỉnh núi Đá Bia, nhưng câu chuyện truyền thuyết ấy vẫn mãi lưu truyền.

Còn vào năm 1836, vua Minh Mạng đã cho thể hiện hình tượng núi Đá Bia vào tuyên đỉnh - một trong chín chiếc đỉnh đồng đặt tại Thế Miếu trong Đại nội Huế.

Những năm gần đây, đỉnh núi Đá Bia luôn là điểm đến hấp dẫn cho những người dân địa phương và du khách vào mỗi dịp cuối tuần.

Kỳ thú lên đỉnh Đá BiaKỳ thú lên đỉnh Đá Bia

AT - Năm du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011 với chủ đề “Thiên đường du lịch biển, đảo” đang diễn ra tại Phú Yên. Mở đầu cho hoạt động du lịch này là giải leo núi chinh phục đỉnh Đá Bia được tổ chức vào ngày 27-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên