31/10/2022 09:18 GMT+7

Du học New Zealand: Học phí tăng ít hoặc không tăng

TH.HƯƠNG
TH.HƯƠNG

TTO - Thông tin này được đại diện một số trường New Zealand đưa ra tại triển lãm giáo dục New Zealand 2022 do Cơ quan giáo dục New Zealand (ENZ) kết hợp với Tổng lãnh sự quán New Zealand tại TP.HCM và Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội tổ chức.

Du học New Zealand: Học phí tăng ít hoặc không tăng - Ảnh 1.

Học sinh nghe tư vấn trực tiếp 1-1 với đại diện trường đến từ New Zealand tại triển lãm giáo dục New Zealand 2022 ngày 30-10 - Ảnh: THU HƯƠNG

Bà Tredene Dobson, đại sứ New Zealand tại Việt Nam, cho biết New Zealand đã chính thức mở cửa biên giới cho tất cả du học sinh từ ngày 1-8-2022. Đây là cơ hội để du học sinh Việt Nam quay lại New Zealand. 

“Chúng tôi mong muốn khởi động lại các chương trình học bổng dành riêng cho học sinh, sinh viên Việt Nam trong tương lai gần” - bà Tredene Dobson nói. 

Bà Ha Phan - đại diện Trường trung học Long Bay College - nhận định thời gian qua New Zealand đóng cửa nên lượng du học sinh Việt Nam rất quan tâm và mong muốn nhanh chóng nhập học. 

Theo bà Ha Phan, để thu hút lượng du học sinh Việt quay trở lại New Zealand, nên năm học 2022-2023, học phí của trường không thay đổi so với năm trước đó. Ngoài ra, năm nay trường có thêm các chương trình ngắn hạn 2-8 tuần để các học sinh tham gia trải nghiệm sống và học tập. 

Tương tự, đại diện Trường Wellington High School - bà Prue Isaacs thông tin: “Năm học này trường có tăng học phí nhưng so với năm ngoái không đáng kể. Nhà trường nói riêng và Chính phủ New Zealand nói chung dành quan tâm cho học sinh quốc tế, tăng cường an toàn cho du học sinh, để đảm bảo rằng nếu có sự thay đổi (do đại dịch) như năm vừa rồi thì tình hình học tập và sức khỏe của du học sinh vẫn duy trì tốt”. 

Được biết, tùy vào khối trường, khu vực mà mỗi trường có yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ riêng, đặc biệt khối trung học ở New Zealand không yêu cầu ngoại ngữ đầu vào khắt khe, học sinh sẽ được học và hoàn thiện ngay sau đó. 

30.000 người Việt đang du học Mỹ, nhiều nhất Đông Nam Á 30.000 người Việt đang du học Mỹ, nhiều nhất Đông Nam Á

TTO - Việt Nam hiện xếp thứ 6 trong số các quốc gia có đông học sinh, sinh viên đang du học Mỹ nhất.

TH.HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên