06/10/2022 18:31 GMT+7

30.000 người Việt đang du học Mỹ, nhiều nhất Đông Nam Á

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Việt Nam hiện xếp thứ 6 trong số các quốc gia có đông học sinh, sinh viên đang du học Mỹ nhất.

30.000 người Việt đang du học Mỹ, nhiều nhất Đông Nam Á - Ảnh 1.

Đại diện các trường đại học, cao đẳng ở Mỹ đến TP.HCM tư vấn trực tiếp cho học sinh, phụ huynh - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Chiều 6-10, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM tổ chức buổi Triển lãm giáo dục đại học Mỹ 2022, thu hút hàng trăm phụ huynh, học sinh đến tham dự.

Tại sự kiện, bà Susan Burns - tân tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM - cho biết đây là triển lãm giáo dục đại học Mỹ đầu tiên diễn ra bằng hình thức trực tiếp trong hai năm qua, thu hút 60 trường đại học và cao đẳng từ 21 tiểu bang. Tất cả các trường tham gia tư vấn đều đã được kiểm định.

Bà Susan Burns thông tin hiện tại Mỹ có gần 30.000 bạn trẻ Việt Nam đang theo học tại tất cả các cấp.

Sinh viên Việt Nam hiện đứng thứ 6 trong số các nước có đông sinh viên quốc tế theo học đại học và cao đẳng Mỹ, đồng thời đứng thứ nhất tại Đông Nam Á.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Mundy Yiu - phó giám đốc trung tâm tuyển sinh quốc tế của Đại học Miami - cho biết Việt Nam là một trong những thị trường du học lớn mà phần lớn các trường đại học ở Mỹ đều muốn thu hút sinh viên, đặc biệt sau COVID-19.

Bên cạnh nhu cầu du học lớn, theo bà Mundy Yiu, chất lượng rất tốt của du học sinh Việt Nam cả về học thuật lẫn khả năng ngoại ngữ khiến nhiều trường đại học Mỹ luôn sẵn sàng chào đón.

"Các trường đại học Mỹ đều dành sự quan tâm đặc biệt cho các sinh viên Việt Nam. Mối quan tâm này ngày càng lớn hơn sau dịch", bà Yiu nói.

30.000 người Việt đang du học Mỹ, nhiều nhất Đông Nam Á - Ảnh 2.

Học sinh tại TP.HCM tìm hiểu thông tin du học Mỹ trong sự kiện ngày 6-10 - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Về những chính sách du học cho kỳ nhập học tới, bà Lan Nguyen - đại diện bộ phận tuyển sinh Đại học bang Georgia - cho biết trong năm 2023, vẫn có nhiều đại học ở Mỹ tuyển sinh không cần bằng SAT.

Chính sách không cần bằng SAT bắt đầu trong dịch COVID-19 khi sinh viên ở nhiều quốc gia không thể tham gia kỳ thi SAT hoặc các trung tâm đào tạo phải đóng cửa.

"Quy định này sẽ vẫn được áp dụng ở nhiều đại học Mỹ trong năm 2023 nhưng rất có thể từ năm học 2024 các trường sẽ yêu cầu SAT trở lại", bà Lan Nguyen cho biết.

Ông Xuan Li - điều phối các chương trình quốc tế tại châu Á của Đại học Northeastern - cho biết sau dịch, các trường đại học Mỹ tổ chức nhiều phương thức học tập cho sinh viên quốc tế có thể lựa chọn.

Chẳng hạn, sinh viên có thể học 100% tại Mỹ, có thể học 100% online hoặc có thể học online trong 1-2 năm đầu rồi chuyển tiếp đến Mỹ hoàn tất phần còn lại.

Theo ông Li, sự đa dạng này sẽ giúp sinh viên có thêm nhiều hướng đi phù hợp với điều kiện và mục đích của mình.

Ông Hien Nguyen - đại diện Đại học Northern Arizona - lưu ý khi các chính sách du học của các đại học Mỹ "thoáng" hơn, các bạn trẻ sẽ phải càng suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định chọn trường nào, ngành nào.

Đặc biệt, không nên lựa chọn theo đám đông hay chỉ vì độ hot của trường, mà nên cân nhắc trước tiên dựa vào sở thích và sở trường của mình.

Các nước ra nhiều quy định du học mới trong năm học 2022-2023 Các nước ra nhiều quy định du học mới trong năm học 2022-2023

TTO - Anh, Úc, Mỹ, Canada - những điểm đến học tập lớn trên thế giới - đều có một số quy định du học mới đáng chú ý, từ học tập đến định cư, trong năm 2022 và 2023.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên